Vaccine COVID-19 ở trong kho, nhưng chưa tiêm được vì thiếu giấy xuất xưởng

HƯNG THƠ |

Theo dự kiến, ngày 24.9, tỉnh Quảng Trị triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 7. Vaccine được vận chuyển về đến các huyện, thị xã, thành phố, nhưng chưa có giấy xuất xưởng nên chưa triển khai tiêm được.

Ngày 24.9, Ban Chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kế hoạch triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 7 trên địa bàn tỉnh, bắt đầu từ 24.9.2021 đến trước ngày 10.10.2021 sẽ hoàn thành việc tiêm 200.000 liều vaccine COVID-19 cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, sẽ tiêm mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên của các đợt tiêm chủng trước chưa được tiêm gồm: Lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan ngoại giao, lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam. Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu. Các đối tượng là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc khu kinh tế, cụm công nghiệp; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp... thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Giáo viên, người làm việc trong các cơ sở giáo dục; các chức sắc, chức việc tôn giáo.

Một địa điểm được sắp xếp để tổ chức tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đông Hà trong ngày 24.9. Ảnh: Hưng Thơ.
Một địa điểm được sắp xếp để tổ chức tiêm vaccine COVID-19 tại thành phố Đông Hà trong ngày 24.9. Ảnh: Hưng Thơ.

Đối tượng ưu tiên tiếp theo được lựa chọn tiêm chủng gồm người kinh doanh, buôn bán, làm việc tại các chợ đầu mối, chợ dân sinh, cảng cá, chợ cá; học sinh, sinh viên nhập học và học tập tại vùng có dịch COVID-19; người lao động tại các doanh nghiệp kinh doanh, cung cấp dịch vụ, cơ sở sản xuất, xây dựng, xuất nhập khẩu, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ trên địa bàn; người làm việc tại các cơ sở lưu trú, cung cấp dịch vụ ăn, uống. Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài hoặc có nhu cầu xuất cảnh để công tác, học tập và lao động ở nước ngoài; chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 22.9, khi lô 200.000 liều vaccine nói trên về đến tỉnh Quảng Trị thì lập tức được phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố để ngày 24.9 này tổ chức tiêm. Tuy nhiên, do thiếu giấy xuất xưởng từ Bộ Y tế, nên trong ngày 24.9 chưa tổ chức tiêm được.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị cho biết, trước đến nay, khi được phân bổ vaccine về là địa phương lập tức lên kế hoạch và tổ chức tiêm liền. Nhưng lô vaccine này đang thiếu giấy xuất xưởng, nên phải đợi Bộ Y tế bổ sung.

Được biết, Quảng Trị là 1 trong số 10 địa phương có tỉ lệ tiêm vaccine thấp nhất trong cả nước. Tuy nhiên, tỉ lệ tiêm vaccine thấp là do chưa nhận đủ vaccine theo quyết định phân bổ.

Đến thời điểm ngày 24.9, tỉnh Quảng Trị có 40.409 người đã tiêm 2 mũi vaccine, 28.137 người tiêm 1 mũi vaccine COVID-19. Tại thành phố Đông Hà của tỉnh Quảng Trị thực hiện Chỉ thị 16 từ giữa tháng 9.2021 sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 ở cộng đồng. Vì vậy, tỉnh Quảng Trị mong muốn được Bộ Y tế phân bổ vaccine để kịp thời tiêm chủng cho người dân.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

Đà Nẵng phủ vaccine COVID-19 trong năm 2021, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế, trong đó chú trọng vào đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Pfizer cam kết cung cấp đủ 31 triệu liều vaccine cho Việt Nam

Song Minh |

Pfizer cam kết cung cấp cho Việt Nam trong năm nay đủ 31 triệu liều vaccine cho người trưởng thành, 20 triệu liều cho trẻ em khi Pfizer có đủ dữ liệu về hiệu quả và tính an toàn.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

Đà Nẵng phủ vaccine COVID-19 trong năm 2021, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi

THUỲ TRANG |

Kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, Đà Nẵng đã chuẩn bị các kịch bản phục hồi kinh tế, trong đó chú trọng vào đẩy nhanh việc tiêm vaccine cho người lao động và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.