Va chạm xe tại ngã tư, 1 cán bộ quân đội tử vong

Băng Tâm |

Cú va chạm mạnh tại ngã tư đường Thái Hà (thuộc địa phận huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) khiến tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Sáng 28.4, xác nhận với Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 22h ngày 27.4, tại ngã tư đèn đỏ trên đường Thái Hà, nối Thái Bình - Hà Nam, đoạn đi qua xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ, xe ô tô con biển kiểm soát 16N-3966 khi đang lưu thông qua ngã tư bất ngờ va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 15C-110.30.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến xe ô tô con biến dạng hoàn toàn. Tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, bị kẹt trên xe, người còn lại trong tình trạng nguy kịch được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Xe đầu kéo cũng bị hư hỏng nặng sau cú va chạm.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Quỳnh Phụ có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, hỗ trợ đưa tài xế xe con bị kẹt trong ra ngoài, khoanh vùng hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là N.Q.L, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Phụ đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).

Tỉnh uỷ Thái Bình đưa vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" vào diện theo dõi

Việt Dũng - Phạm Đông |

Ban chỉ đạo 1593 của Tỉnh ủy Thái Bình vừa có thông cáo về kết quả điều tra ban đầu các vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường và đưa vào diện theo dõi.

Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan chức năng vừa có thông tin hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" núp bóng hình thức hoạt động "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thái Bình đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm SARS-CoV-2 giá 5,8 tỉ

Đặng Luân |

Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết, hệ thống máy xét nghiệm tự động SARS-CoV-2 được đưa vào sử dụng với giá mua thiết bị 5,8 tỉ đồng (giảm 10% so với giá thành ban đầu do có sự ủng hộ từ phía đơn vị cung cấp).

Tỉnh uỷ Thái Bình đưa vụ án liên quan đến Đường "Nhuệ" vào diện theo dõi

Việt Dũng - Phạm Đông |

Ban chỉ đạo 1593 của Tỉnh ủy Thái Bình vừa có thông cáo về kết quả điều tra ban đầu các vụ án liên quan đến Nguyễn Xuân Đường và đưa vào diện theo dõi.

Tỉnh Thái Bình thông tin ban đầu về vụ Đường “Nhuệ” ăn chặn tiền hỏa táng

Phạm Đông - Việt Dũng |

Cơ quan chức năng vừa có thông tin hành vi cưỡng đoạt tài sản của Đường "Nhuệ" núp bóng hình thức hoạt động "Hiệp hội tang lễ Thái Bình".