Va chạm giữa xuồng chở hàng lậu và xuồng của hải quan, một người tử vong

Kỳ Quan |

Ngày 20.4, Cục Hải quan Long An đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Long An, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Tổng cục Hải quan về vụ va chạm giữa xuồng máy (ca nô) của lực lượng Hải quan và xuồng chở hàng lậu trên sông, làm một người tử vong.

Theo đó, chiều tối 17.4, lực lượng của Hải quan Long An tổ chức chặn bắt hàng lậu tại địa bàn TX.Kiến Tường. Khi phát hiện lực lượng hải quan, các đối tượng buôn lậu đã đưa hàng xuống xuồng máy chạy theo sông Rồ. Lực lượng hải quan truy đuổi xuồng của các đối tượng bằng xuồng máy, dùng đèn tín hiệu yêu cầu các đối tượng dừng lại, nhưng xuồng chở hàng lậu đã tăng tốc bỏ chạy.

Trong lúc bỏ chạy, xuồng chở hàng lậu đã va chạm vào xuồng máy của lực lượng hải quan làm hàng lậu rớt xuống sông. Lực lượng hải quan trục vớt hàng hóa đưa về trụ sở và thông tin nhờ lực lượng công an hỗ trợ chặn bắt xuồng chở hàng lậu đã chạy thoát. Tang vật hàng lậu bị lực lượng hải quan thu giữ là 3.200 gói thuốc lá.

Cú va chạm giữa xuồng chở hàng lậu với xuồng của lực lượng hải quan đã làm một người trên xuồng chở hàng lậu rơi xuống sông tử vong. Theo báo cáo, do trời tối, lực lượng hải quan tham gia truy đuổi không biết có người rớt xuống sông.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.

Cafe chiều thứ 7: Đừng biến họp lớp thành nơi khoe mẽ, tán tỉnh

Nhóm PV |

Họp lớp vốn là những buổi gặp gỡ bạn bè sau những năm tháng xa cách, thế nhưng thời gian gần đây người ta thường nhắc tới "góc khuất" của những buổi họp lớp. Có người ám ảnh vì những người bạn thích khoe khoang, cũng có người sợ khi vợ hoặc chồng đi họp lớp vì dễ dẫn đến ngoại tình. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn về vấn đề thú vị này.

Sau tố cáo, rà soát lại hàng trăm triệu đồng tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Sau khi có đơn thư tố cáo, Phòng GDĐT quận Tân Bình (TPHCM) bị yêu cầu rà soát tiền chi bồi dưỡng học sinh giỏi để nộp lại ngân sách.

Nhà dân sắp thành nơi chứa nước, hứng bụi khi nền QL19 cao gần tới nóc

Hoài Luân |

Từ khi nâng cấp, sửa chữa tuyến QL19, nhà của hàng chục hộ dân tại huyện Tây Sơn (Bình Định) sắp trở thành nơi chứa nước, hứng bụi khi mặt đường cao hơn nền nhà tới 3-4m.

Năm 2023 là đỉnh đáo hạn trái phiếu bất động sản

Thanh Thư |

Mặc dù các hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra khá sôi động trong khoảng thời gian cuối năm 2022, tuy nhiên áp lực từ trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn nói chung và trái phiếu doanh nghiệp địa ốc nói riêng vẫn được đánh giá là khá lớn trong năm 2023.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 3.2, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng.

Quản lý học sinh đi học bằng xe máy: Cần xem xét sửa Luật Giao thông

Đỗ Hạnh |

Thực tế cho thấy tỉ lệ học sinh dưới 18 tuổi sử dụng xe máyrất lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) cao. Chuyên gia cho rằng, cần có các biện pháp để ngăn chặn kịp thời. Trong đó, nên xem xét sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.

Vạch trần chiêu trò tuyển cộng tác viên “việc nhẹ, thu nhập cao”

Minh Thư - Nguyễn Đoàn |

Mặc dù đã được Bộ Công an cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ, cả tin vào những lời chào mời “việc nhẹ, thu nhập cao” trên mạng xã hội.