Ủy quyền cấp sổ đỏ bị sót, UBND tỉnh Khánh Hòa bổ sung "thiếu sót"

Nhiệt Băng |

Sau khi báo Lao Động đăng bài viết "Khánh Hòa cho phép Sở TNMT ủy quyền 8 Chi nhánh VPĐKĐĐ ký sổ đỏ: Chỉ khiến người dân thêm vất vả...", UBND tỉnh Khánh Hòa đã bổ sung "thiếu sót", bằng cách ra quyết định 3837 cho phép Sở TNMT được ủy quyền cho VPĐKĐĐ tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo quyết định trên, UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Sở TNMT được khắc thêm 1 con dấu ướt để VPĐKĐĐ tỉnh được ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, ngày 6.11, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định 3343 cho phép Sở TNMT được ủy quyền cho Giám đốc 8 Chi nhánh VPĐKĐĐ được ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, UBND tỉnh cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được khắc thêm 8 con dấu ướt cho các Chi nhánh VPĐKĐĐ này sử dụng.

Quyết định 3343 cũng chấm dứt việc ủy quyền ký Giấy chứng nhận cho UBND tỉnh cấp huyện đối với các trường hợp đăng ký biến động đất đai theo Thông báo số 434 (ngày 22.8.2016) của UBND tỉnh về việc phân cấp, ủy quyền cho UBND cấp huyện một số nội dung quản lý Nhà nước.

Trao đổi với PV Lao Động về việc chỉ ủy quyền cho 8 chi nhánh VPĐKĐĐ tại văn bản 3343, ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc VPĐKĐĐ tỉnh Khánh Hòa - cho rằng việc ủy quyền này có quy định, nhưng ủy quyền như vậy là chưa hoàn chỉnh. "Nếu ủy quyền trọn vẹn phải ủy quyền cho cả VPĐKĐĐ tỉnh và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chứ không chỉ 8 chi nhánh VPĐKĐĐ" - ông Phúc nói.

"Vấn đề đặt ra là nếu cấp dưới làm sai, ai chịu trách nhiệm? Có phải người ủy quyền không? Vậy thì làm sao người ủy quyền có thể quản lý nổi cấp dưới trong công tác cấp sổ đỏ. Hơn nữa, nếu phát hiện việc cấp sổ đỏ sai quy định hoặc không được cấp thì người được ủy quyền nói ngược là "tôi đâu có biết", anh chị (người dân - PV) hay cơ quan Nhà nước muốn làm rõ đúng - sai thì gặp người ủy quyền. Lúc này, mọi việc trở nên rối ren hơn" - ông Phúc nêu quan điểm.

Vấn đề nữa ở quyết định trên của UBND tỉnh Khánh Hòa là yêu cầu thi hành kể từ ngày ký là quá gấp gáp, không có thời gian chuẩn bị. Theo ông Phúc thì thực hiện chấm dứt việc ủy quyền theo Thông báo số 434 (ngày 22.8.2016), các huyện Cam Lâm và Diên Khánh không ký sổ đỏ nữa.

"Chi nhánh VPĐKĐĐ tại đó có dấu đâu mà ký nên dẫn đến "tắc" việc cấp sổ, dân nộp hồ sơ vào thì không biết nộp ở đâu và nếu có nộp vào cũng bị trễ hẹn". Theo ông Phúc, quyết định 3343 có hiệu lực từ ngày 1.12 là hợp lý vì có đủ thời gian để làm các thủ tục và khắc dấu. 

Ngoài ra, trường hợp người dân ở TP Nha Trang nhưng có đất ở TP Cam Ranh thì buộc người dân đó phải chạy vào Cam Ranh làm thủ tục cấp sổ, khi ký xong lại chạy vào lần nữa lấy sổ. Trong khi đó, trước đây, dựa trên cơ sở dữ liệu, VPĐKĐĐ tỉnh có thể làm việc này và người dân không phải đi lại. "Cải cách thủ tục hành chính mà như vậy rõ ràng là không đơn giản thủ tục và thuận lợi cho người dân" - ông Phúc nói.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Trả hồ sơ vụ làm giả sổ đỏ thế chấp vay rồi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng

ĐINH TRỌNG |

Sau nhiều lần hoãn, ngày 23.10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lên tới 80 tỷ đồng, xảy ra tại hai chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên lần này HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sổ đỏ trong tay, đất bỗng “bốc hơi”

Ngô Nguyên |

Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TPHCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho Cty khác nhận… tiền bồi thường.

Sổ đỏ cấp sai thực tế, nhiều năm vẫn không sửa cho dân

LONG NGUYỄN-PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù bà Hường đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường Nhật Tân và quận Tây Hồ (Hà Nội) sửa lại những sai sót trong GCNQSDĐ (sổ đỏ), đồng thời bổ sung phần diện tích đất mà gia đình bà mua thêm nhưng suốt nhiều năm ròng, mọi việc vẫn không có tiến triển gì rõ rệt.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Trả hồ sơ vụ làm giả sổ đỏ thế chấp vay rồi chiếm đoạt 80 tỷ đồng của ngân hàng

ĐINH TRỌNG |

Sau nhiều lần hoãn, ngày 23.10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 14 bị cáo liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lên tới 80 tỷ đồng, xảy ra tại hai chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên lần này HĐXX đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Sổ đỏ trong tay, đất bỗng “bốc hơi”

Ngô Nguyên |

Cầm sổ đỏ xuống Đồng Nai gia hạn quyền sử dụng đất, ông Mạch Vi Khôn (ngụ quận 3, TPHCM) bỗng tá hỏa khi cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Nhơn Trạch cho hay, mảnh đất cả nghìn mét vuông của gia đình đã ủy quyền cho Cty khác nhận… tiền bồi thường.

Sổ đỏ cấp sai thực tế, nhiều năm vẫn không sửa cho dân

LONG NGUYỄN-PHẠM ĐÔNG |

Mặc dù bà Hường đã nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường Nhật Tân và quận Tây Hồ (Hà Nội) sửa lại những sai sót trong GCNQSDĐ (sổ đỏ), đồng thời bổ sung phần diện tích đất mà gia đình bà mua thêm nhưng suốt nhiều năm ròng, mọi việc vẫn không có tiến triển gì rõ rệt.