Ưu tiên tiêm vaccine cho học sinh chưa đủ 18 tuổi trúng tuyển đại học

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Sẽ sử dụng vaccine Pfizer để tiêm cho các nhóm đối tượng là học sinh, sinh viên chưa đủ 18 tuổi nhưng có giấy trúng tuyển hoặc thông báo nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hoặc du học nước ngoài.

Ngày 3.11, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa có quyết định bổ sung đối tượng tiêm vaccine COVID-19.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng, tăng độ bao phủ tiêm vaccine và xét nhu cầu các nhóm học sinh gần 18 tuổi nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 tỉnh Quảng Bình yêu cầu các đơn vị thống kê, rà soát bổ sung các đối tượng ưu tiên tiêm vaccine cho những đợt tiêm tiếp theo.

Cụ thể, bổ sung các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine là nhóm học sinh, sinh viên chưa đủ 18 tuổi nhưng có giấy trúng tuyển hoặc thông báo nhập học tại các trường đại học, cao đẳng trên cả nước hoặc du học nước ngoài, đảm bảo các đối tượng này được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng COVID-19 trước khi nhập học.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng chỉ đạo sử dụng vaccine Pfizer để tiện cho các đối tượng chưa đủ 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngày 3.11 Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Bình, hiện toàn tỉnh tổng số liều vaccine đã được tiêm là 461.931 liều; tổng số người đã tiêm đủ 2 liều vaccine là 65.954 liều.

Tính từ 6h00 ngày 2.11 đến 6h00 ngày 3.11 tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 9 ca dương tính với COVID-19.

Tổng số ca toàn tỉnh từ trước đến nay là 2.027 ca, hiện có 1.912 ca đã điều trị khỏi. 

Trong số các ca mới phát hiện ở Quảng Bình, có 8 ca trở về từ vùng dịch, 1 ca ở trong khu vực phong tỏa.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tiêm vaccine mũi 3 chú ý gì để đạt hiệu quả cao, an toàn

Nguyễn Ly |

TPHCM - Kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đang được một số địa phương xây dựng triển khai. Các chuyên gia nhận định, việc triển khai tiêm cần thận trọng, sử dụng vaccine đúng loại, đúng thời gian để đạt hiệu quả tốt, an toàn.

Bác sĩ đến tận nơi ở của trẻ khuyết tật để tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường. Bởi một số trẻ la hét ngay từ khi khám sàng lọc, thậm chí có những trẻ khuyết tật bại liệt nằm một chỗ trên giường không thể di chuyển.

Có nên phối trộn vaccine COVID-19 khi tiêm mũi thứ 3?

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cơ bản, một số đối tượng cần tiêm mũi 3 để củng cố kháng thể chống COVID-19 vì hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian. Vậy loại vaccine mũi 3 nào phù hợp với 2 mũi tiêm trước?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Tiêm vaccine mũi 3 chú ý gì để đạt hiệu quả cao, an toàn

Nguyễn Ly |

TPHCM - Kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 đang được một số địa phương xây dựng triển khai. Các chuyên gia nhận định, việc triển khai tiêm cần thận trọng, sử dụng vaccine đúng loại, đúng thời gian để đạt hiệu quả tốt, an toàn.

Bác sĩ đến tận nơi ở của trẻ khuyết tật để tiêm vaccine ngừa COVID-19

NGUYỄN LY |

TPHCM - Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em khuyết tật gặp nhiều khó khăn hơn trẻ bình thường. Bởi một số trẻ la hét ngay từ khi khám sàng lọc, thậm chí có những trẻ khuyết tật bại liệt nằm một chỗ trên giường không thể di chuyển.

Có nên phối trộn vaccine COVID-19 khi tiêm mũi thứ 3?

Đức Mạnh - Thiều Trang |

Sau khi tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cơ bản, một số đối tượng cần tiêm mũi 3 để củng cố kháng thể chống COVID-19 vì hiệu quả vaccine có thể giảm dần theo thời gian. Vậy loại vaccine mũi 3 nào phù hợp với 2 mũi tiêm trước?