Ưu tiên dùng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét cảng Quy Nhơn san lấp công trình

NGUYỄN TRI |

Khoảng 300 ngàn m3 chất thải nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn sẽ được tận dụng để san lấp các công trình, dự án, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại.

Ngày 29.6, Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bình Định - Lê Văn Tùng cho biết, tại cuộc họp vừa qua, Cục Hàng hải Việt Nam đã thống nhất phương án ưu tiên tận dụng chất thải khi nạo vét duy tu luồng lạch cảng Quy Nhơn để san lấp các công trình, không đổ ra biển. 

Theo ông Tùng, cách đây 1 tháng, Cục Hàng hải Việt Nam có văn bản đề xuất nạo vét luồng lạch ra vào Cảng Quy Nhơn, đồng thời Cục này cũng dự báo khối lượng khoảng 300 ngàn m3.

Sau đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở TNMT phối hợp với các cơ quan chức năng trao đổi với Cục Hàng hải để thống nhất trình tự thủ tục, cách thức làm. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có chủ trương đồng ý cho thực hiện nạo vét, nhưng yêu cầu mọi việc đều phải thực hiện theo quy định.

Đến ngày 17.6, Cục Hàng hải Việt Nam, Sở TNMT cùng các ngành chức năng và chính quyền địa phương tiến hành đi khảo sát thực địa các vị trí đề xuất nhận chìm của Cục Hàng hải. Chiều cùng ngày, các bên tổ chức cuộc họp với nội dung xoay quanh đề xuất các vị trí nhận chìm của Cục Hàng hải. Tuy nhiên, đây chỉ là đề xuất, chưa có phương án cụ thể.

Qua bàn bạc trao đổi, Cục Hàng hải Việt Nam thống nhất chất thải nạo vét sẻ tận dụng để san lấp các công trình, dự án mà tỉnh đang đầu tư, không đổ ra biển như đề xuất ban đầu.

“Việc nạo vét Cảng Quy Nhơn là việc phải làm để đảm bảo luồng lạch, nhưng vấn đề đặt ra là chất thải nạo vét thì xử lý như thế nào. Chúng tôi đã báo UBND tỉnh xin chủ trương, thay vì nhận chìm thì nay sử dụng lại chất thải nạo vét đó. Hiện mới dùng lại tới đó thôi, nếu tỉnh thống nhất thì Cục Hàng hải sẽ xây dựng các phương án cụ thể” - ông Tùng nói.

Cũng theo ông Tùng, vị trí ưu tiên tiếp nhận là các dự án xung quanh đầm Thị Nại. “Luồng Cảng Quy Nhơn xưa cũng đã nạo vét rồi, Cục Hàng hải đánh giá chất thải chủ yếu là cát, có ít bùn lẫn. Ưu tiên của Sở là chọn phương án tận dụng lại. Vì việc đổ ra biển phải tính toán kỹ tất, khi nào không sử dụng được thì mới đổ” - ông Tùng nhấn mạnh.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Mục sở thị "bảo bối thép" được lắp thêm để làm sạch bùn sông Tô Lịch

LÊ TUYẾT – KHUYÊN LÊ |

Ngày 17.6, tại đoạn sông Tô Lịch được lắp đặt thiết bị ứng dụng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) đã bổ sung thêm rào sắt khoanh vùng để xử lý phân hủy toàn bộ lớp bùn hữu cơ thành khí CO2 và nước.

Đề xuất nhận chìm 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn

Đ.TIẾN - N.TRI |

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản đề xuất phương án nạo vét, nhận chìm khoảng 300.000 mét khối bùn thải xuống biển.

Bắt quả tang tàu nạo vét xả bùn thải trộm xuống lòng sông Bạch Đằng

Mai Chi |

Lực lượng công an đã bắt quả tang một tàu chở bùn đất nạo vét đổ thải xuống lòng sông Bạch Đằng trái quy định.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Mục sở thị "bảo bối thép" được lắp thêm để làm sạch bùn sông Tô Lịch

LÊ TUYẾT – KHUYÊN LÊ |

Ngày 17.6, tại đoạn sông Tô Lịch được lắp đặt thiết bị ứng dụng công nghệ Nano-Bioreactor của Nhật Bản, Công ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật Việt (JVE) đã bổ sung thêm rào sắt khoanh vùng để xử lý phân hủy toàn bộ lớp bùn hữu cơ thành khí CO2 và nước.

Đề xuất nhận chìm 300.000m³ bùn xuống biển Quy Nhơn

Đ.TIẾN - N.TRI |

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có văn bản đề xuất phương án nạo vét, nhận chìm khoảng 300.000 mét khối bùn thải xuống biển.

Bắt quả tang tàu nạo vét xả bùn thải trộm xuống lòng sông Bạch Đằng

Mai Chi |

Lực lượng công an đã bắt quả tang một tàu chở bùn đất nạo vét đổ thải xuống lòng sông Bạch Đằng trái quy định.