Toàn bộ học sinh trở lại trường:

Ưu tiên dạy bù kiến thức trong thời gian học online

Đặng Chung |

Ngày 11.5, trẻ mầm non và học sinh tiểu học của Hà Nội cùng nhiều địa phương khác đã trở lại trường. Việc tổ chức dạy học ở mỗi địa bàn, mỗi trường học có sự khác nhau nhưng đều ưu tiên ôn tập kiến thức cũ, dạy bù cho học sinh không có điều kiện học online trong thời gian được nghỉ để phòng dịch.

Nhiều nơi tổ chức ăn bán trú

Ngoài Hà Nội, ngày 11.5 còn có An Giang, Bạc Liêu, Bình Thuận, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hòa Bình, Lào Cai, Long An, Ninh Thuận, Quảng Trị, Yên Bái... cho trẻ mầm non, hoặc học sinh tiểu học hoặc cả hai cấp học này trở lại trường. Như vậy, tính đến thời điểm này, khi dịch bệnh đã được kiểm soát tốt tại Việt Nam, các địa phương đều yên tâm cho toàn bộ học sinh đi học.

Ghi nhận của Lao Động tại Hà Nội trong ngày 11.5, nhiều trường đã quyết định tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú để tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh.

Ông Lê Hồng Vũ - Trưởng phòng GDĐT quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, những ngày qua phòng đã chỉ đạo, thống nhất với các trường phương  án cụ thể nhất về việc đưa, đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non đến trường. Theo đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang trên đường đến trường. Khi tới trường, học sinh sẽ được đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp học.

“Chúng tôi yêu cầu các trường cố gắng đảm bảo trong lớp học không có cháu bị bệnh. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn cũng thực hiện phương án tổ chức học 2 buổi/ngày. Tức là các cháu đến trường buổi sáng thì buổi chiều mới phải về, thực hiện theo nguyện vọng của phụ huynh. Còn nếu chia đôi lớp, hay học 1 buổi/ngày thì sẽ rất vất vả cho phụ huynh học sinh đưa đón con về trong điều kiện thời tiết nắng nóng” - ông Vũ chia sẻ.

Tại quận Hà Đông, các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn cũng duy trì việc tổ chức học 2 buổi/ngày, có ăn bán trú tại trường trên cơ sở thỏa thuận với phụ huynh.

Còn tại quận Hoàn Kiếm, bà Vương Hương Giang - Trưởng phòng GDĐT quận - cho biết, trong tuần đầu tiên học sinh tiểu học trở lại, nhiều trường trên địa bàn quận sẽ chỉ học 1 ca, tạm thời không tổ chức bán trú do chưa chuẩn bị đủ điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh. Còn các trường mầm non thì dạy học bình thường, trẻ được chăm sóc bán trú, ăn trưa tại trường.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh khi thực hiện ăn bán trú, ngoài việc đảm bảo nguồn thực phẩm, các trường học cũng có nhiều giải pháp như lắp đặt vách ngăn tại các bàn ăn ngăn cách không gian ăn uống của học sinh.

Theo ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội - các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ chủ động, linh hoạt sắp xếp lịch học. Việc có tổ chức học 2 buổi/ngày, ăn bán trú hay không sẽ thực hiện trên cơ sở nhà trường thỏa thuận, căn cứ trên nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

1-2 tuần đầu chỉ ôn tập kiến thức cũ

Ngoài việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường, các trường học cũng gấp rút xây dựng kế hoạch giảng dạy để kịp hoàn thành chương trình, tiến độ kết thúc năm học mà Bộ GDĐT quy định.  Theo đó, trong những ngày đầu tiên đi học trở lại, các cơ sở giáo dục đều dành 1-2 tuần để ôn tập kiến thức cũ, kiến thức đã dạy online cho học sinh trong 3 tháng nghỉ  học để phòng dịch. Đặc biệt, nhiều trường ưu tiên dành thời gian để dạy bù cho học sinh không có điều kiện theo học các lớp online trong thời gian qua.

Bà Bạch Thị Thanh Huyền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, tuần đầu tiên đi học, nhà trường bố trí phương án học 5 buổi sáng/tuần, mỗi buổi 4 tiết. Dựa theo chương trình tinh giản của Bộ GDĐT, nhà trường tính toán với thời khóa biểu như trên, học sinh có thể hoàn thành chương trình học trước ngày 30.6.

Bà Nguyễn Bội Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) - cho biết, trong tuần đầu tiên trường chỉ tập trung ôn tập kiến thức cho các em và duy trì việc dạy trực tuyến song song với dạy trên lớp. Sau 2 tuần, trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá học lực của học sinh để triển khai phương pháp dạy phù hợp.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Học sinh trở lại trường: Nắng nóng, mệt mỏi vì không được bật điều hòa

Đặng Chung - Thùy Linh |

3 ngày qua, học sinh 63 tỉnh thành đã trở lại trường trong nắng hè gay gắt. Tại Hà Nội, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 38 độ C. Trong khi đó, học sinh học tập dưới những chiếc quạt trần chạy “ì ạch”, vì các trường không dám bật điều hòa theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

Giờ chào cờ đầu tiên khi học sinh trở lại trường: Đặc biệt và thiêng liêng

Đặng Chung-Anh Nhàn-Hải Nguyễn-Hoài Anh |

Một trong những nghi thức vô cùng quan trọng trong tiết học đầu tiên của ngày đầu tuần là học sinh thực hiện lễ chào cờ. Nhưng hôm nay, ngày đầy tiên học sinh trở lại trường, lễ chào cờ  của học sinh cả nước diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt, ở thời khắc cả nước đang chống dịch, nên cũng diễn ra theo cách rất đặc biệt.

Đảm bảo quy định giãn cách khi học sinh trở lại trường: Khó thực hiện, trăm bề thiếu

Đặng Chung - Mai Dung |

Tính đến ngày 24.4, cả nước đã có 7 địa phương cho học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng dịch COVID-19. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cơ quan chức năng đưa ra nhiều tiêu chí, trong đó có việc thực hiện giãn cách, ngồi cách nhau 1,5m và mỗi phòng học không được quá 20 học sinh. Tuy nhiên thực tế, không chỉ các đô thị lớn mà nhiều trường học ở vùng nông thôn cũng không thể đảm bảo được quy định này.