Ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông trong dịp nghỉ lễ 30.4-1.5

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Kiên Giang chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm trong dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.

Ngày 28.4.2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Bình đến Cà Mau, Kiên Giang đề nghị chủ động ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp, lúc 7h ngày 28.4 có vị trí ở vào khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc, 115,5-116,5 độ Kinh Đông.

Dự báo từ ngày 28-30.4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Ngày và đêm 28.4, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao từ 1-2m.

Để chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do vùng áp thấp trên Biển Đông có khả năng mạnh thêm và thời tiết nguy hiểm trên biển, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm.

Thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hồi 13 giờ chiều nay (28.4), vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 7,5-8,5 độ Vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc. Khoảng ngày 29-30,4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phân tích trên nên từ nay (28.4) đến ngày 30.4, khu vực Giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,5-2,5m.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Kịch bản ứng phó động đất liên hoàn bất thường ở Kon Tum như thế nào?

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Ông Phạm Trọng Thực, Phó Cục trưởng Cục An toàn môi trường (Bộ Công Thương) cho rằng cần đánh giá thêm về nguyên nhân gây ra động đất liên hoàn. Tuy nhiên trước mắt có thể thay đổi mức nước trong hồ chứa để lựa chọn mực nước an toàn, đánh giá rung chấn.

Tăng cường ứng phó với mưa dông kèm lốc, mưa đá

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình chủ động ứng phó với gió mạnh trên biển.

Kịch bản ứng phó động đất liên hoàn bất thường ở Kon Tum như thế nào?

AN AN - PHƯƠNG ANH |

Ông Phạm Trọng Thực, Phó Cục trưởng Cục An toàn môi trường (Bộ Công Thương) cho rằng cần đánh giá thêm về nguyên nhân gây ra động đất liên hoàn. Tuy nhiên trước mắt có thể thay đổi mức nước trong hồ chứa để lựa chọn mực nước an toàn, đánh giá rung chấn.

Tăng cường ứng phó với mưa dông kèm lốc, mưa đá

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá.