Ứng phó với hạn mặn cao tại đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô 2020-2021

Vũ Long |

Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây gây hạn mặn tại nhiều tỉnh.

Tích trữ nước ngọt, bố trí sản xuất thích hợp ứng phó với hạn mặn

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long, bao gồm ven biển các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và tỉnh Kiên Giang, dự báo năm 2021 là năm hạn mặn cao, chủ động các biện pháp tích trữ nước ngay từ bây giờ khi nguồn nước chưa bị ảnh hưởng mặn, đồng thời phải chủ động các biện pháp tích trữ nước bảo vệ các vườn cây trái và nước sinh hoạt để giảm thiểu thiệt hại do hạn mặn gây ra.

Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam cũng khuyến cáo: Dự báo tiềm năng nguồn nước mùa khô năm 2020-2021, nước về thấp ngay từ đầu mùa khô và mặn bất thường có thể xảy ra sớm ngay từ các tháng đầu mùa khô, tháng 12, tháng 1 và kéo dài tới tháng 5, có thể còn xảy ra những biến động bất thường ở bất cứ thời điểm nào theo vận hành thủy điện và các thời tiết cực đoan, triều cường, gió chướng.

Với các diễn biến dòng chảy cập nhật về đồng bằng đến hiện nay, dự báo nguồn nước mùa kiệt 2020-2021 về đồng bằng thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều năm, chỉ tương đương với các năm kiệt gần đây 2015-2016 hoặc 2019-2020, vì vậy khả năng hạn mặn tiếp tục cao ở năm này.

Các địa phương chủ động các biện pháp phòng chống hạn mặn từ bây giờ: Bố trí sản xuất hợp lý, hạn chế sản xuất ở vùng có nguy cơ cao đã bị ảnh hưởng ở năm 2020, chủ động các biện pháp trữ nước phục vụ sản xuất, bảo vệ các vườn cây và cấp nước sinh hoạt.

Nguyên nhân khiến tái diễn tình trạng hạn mặn

Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam cho biết, hiện nay, lưu vực sông Mê Kông đang ở thời kỳ đầu mùa khô năm 2020-2021. Nguồn nước mùa khô năm 2020-2021 về vùng đồng bằng sông Cửu Long thấp hơn so với trung bình 10 năm gần đây. Lưu lượng bình quân tháng 12 thấp hơn so với trung bình và có cao hơn so với năm kiệt 2015-2016 và 2019-2020.

Năm 2020 khu vực thượng nguồn Trung Quốc thiếu hụt tổng lượng mưa so với trung bình nhiều năm khoảng 10-20%, các hồ thủy điện Trung quốc tích nước và xả nước cầm chừng, không có xả tràn, lượng xả nước mùa khô 2020-2021 dự báo trên dưới 1000 m3/s.

Mưa hạ lưu vực đã giảm, dự báo dòng chảy về đồng bằng giảm, mặn có xu hướng tăng dần trong tháng 12 và các tháng đầu mùa khô.

Phát biểu khai mạc cuộc làm việc với các địa phương đồng bằng sông Cửu Long về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 chiều 23.9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Bằng mọi cách chúng ta phải bảo đảm nước uống, nước sinh hoạt cho người dân, không để tình trạng thiếu nước ngọt diễn ra”.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ngay từ bây giờ, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Dự án “giải khát” chống hạn mặn cho miền Tây bị vướng quy hoạch

Kỳ Quan |

Trong đợt hạn hán, xâm nhập mặn vừa qua ở Đồng bằng sông Cửu Long, người dân 3 tỉnh Long An, Tiền Giang và Bến Tre bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hàng chục ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Ba tỉnh này đã bàn bạc dự án cấp nước ngọt chung cho người dân 3 tỉnh trong mùa hạn mặn, nhưng chưa triển khai được vì vướng quy hoạch.

Long An: Ứng phó với hạn mặn mùa khô 2020 - 2021

Kỳ Quan |

Trước dự báo mùa lũ năm nay là “lũ kiệt”, sau đó sẽ là mùa khô 2020 – 2021 với hạn hán, xâm nhập mặn gay gắt, ngay từ bây giờ, tỉnh Long An đã triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp tận dụng nguồn nước lũ, vừa tránh được hạn mặn gay gắt trong mùa khô sắp tới.

Ấn Độ tài trợ 350 nghìn USD ứng phó hạn mặn cho 4 tỉnh ĐBSCL

NGUYỄN TRI |

Ngày 23.9, tại TP.Cần Thơ diễn ra lễ ký kết triển khai các dự án từ quỹ tác động nhanh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ cho 4 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó hạn mặn.