Ứng phó với gió thiên tai, gió mạnh, sóng lớn trên biển

Vũ Long |

Cơ quan phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương ứng phó với gió mùa Đông Bắc, gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Ngày 19.3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, Chống thiên tai đã có công văn Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Công văn nhấn mạnh theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 20.3, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, các tỉnh Trung Trung Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 21.3, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2-4m; khu vực giữa biển Đông và phía Tây khu vực Nam biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1-2,5m.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh, sóng lớn trên biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết xấu như mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra trong những ngày tới, gây nên các hình thái thiên tai nguy hiểm.

Thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra;

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu....

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết Nam Bộ: Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1

Hạ Mây |

Diễn biến thời tiết tại khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1.

Hà Tĩnh: Đã bỏ hướng dẫn "cứng nhắc" về hỗ trợ nhà hư hỏng do thiên tai

TRẦN TUẤN |

Sau khi UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) tạm đình chỉ thi công 16 nhà ở thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng thiên tai, đến nay, huyện này đã cho khởi công lại sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Thiên tai năm 2020 dồn dập dị thường, cần lưu ý gì về thời tiết năm 2021

Thảo Anh |

Năm 2021 được dự báo sẽ là năm chuyển pha ENSO, từ hình thái La Nina sang trung tính. Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý, điều đó không "bảo chứng" cho việc năm nay không xuất hiện những hiện tượng thời tiết, thiên tai dị thường.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thời tiết Nam Bộ: Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1

Hạ Mây |

Diễn biến thời tiết tại khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng nóng. Cảnh báo rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp độ 1.

Hà Tĩnh: Đã bỏ hướng dẫn "cứng nhắc" về hỗ trợ nhà hư hỏng do thiên tai

TRẦN TUẤN |

Sau khi UBND huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) tạm đình chỉ thi công 16 nhà ở thuộc diện được hỗ trợ do bị ảnh hưởng thiên tai, đến nay, huyện này đã cho khởi công lại sau khi có quyết định phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

Thiên tai năm 2020 dồn dập dị thường, cần lưu ý gì về thời tiết năm 2021

Thảo Anh |

Năm 2021 được dự báo sẽ là năm chuyển pha ENSO, từ hình thái La Nina sang trung tính. Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý, điều đó không "bảo chứng" cho việc năm nay không xuất hiện những hiện tượng thời tiết, thiên tai dị thường.