Ứng phó với gió mạnh và triều cường gây nguy hiểm

Vũ Long |

Trong những ngày tới, gió mạnh trên biển kết hợp triều cường tiếp tục xảy ra nguy cơ đe doạ an toàn các tuyến đê và các hoạt động kinh tế ven biển.

Ngày 12.7.2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, đề nghị chủ động ứng phó với thiên tai nguy hiểm do gió mạnh, sóng lớn trên biển kết hợp với triều cường.

Văn bản nhấn mạnh:

Ngày 11.7.2022, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh kết hợp triều cường, đã gây sóng lớn, tràn cục bộ và sạt lở tại nhiều vị trí tại đê biển Tây, tỉnh Cà Mau. Trong những ngày tới, gió mạnh trên biển kết hợp triều cường tiếp tục xảy ra nguy cơ đe doạ an toàn các tuyến đê và các hoạt động kinh tế ven biển.

Để chủ động ứng phó gió mạnh, sóng lớn trên biển, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và các hoạt động sản xuất ven biển, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh triển khai theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản và có kế hoạch sản xuất phù hợp, nhất là các tàu nhỏ đánh bắt ven bờ; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn dân cư, khách du lịch, bảo vệ sản xuất, gia cố các khu nuôi trồng thuỷ sản khu vực cửa sông, ven biển.

Tổ chức gia cố các tuyến đê biển có nguy cơ mất an toàn; triển khai lực lượng quản lý đê, lực lượng xung kích tuần tra, canh gác đê, nhất là các khu vực xung yếu có nguy cơ bị sạt lở, tràn; riêng tỉnh Cà Mau khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tổ chức xử lý ngay các sự cố sạt lở đê điều đã xảy ra để đảm bảo an toàn.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Triều cường kỷ lục, dân Hạ Long vừa nhậu vừa ngâm chân trong nước biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 ngày nay, vào buổi chiều, nước biển dâng rất cao, khiến nhiều khu phố tại TP.Hạ Long ngập sâu trong nước biển. Các quán ăn bên bờ vịnh Hạ Long cũng ngập trong nước, khiến người dân và du khách vừa nhậu vừa ngâm chân trong nước biển.

Nóng Sài Gòn: Triều cường tại TPHCM sắp đạt đỉnh

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Chính quyền vào cuộc vụ biến thịt heo bẩn thành bê thui; Triều cường tại TPHCM sắp đạt đỉnh... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.4.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Triều cường kỷ lục, dân Hạ Long vừa nhậu vừa ngâm chân trong nước biển

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 ngày nay, vào buổi chiều, nước biển dâng rất cao, khiến nhiều khu phố tại TP.Hạ Long ngập sâu trong nước biển. Các quán ăn bên bờ vịnh Hạ Long cũng ngập trong nước, khiến người dân và du khách vừa nhậu vừa ngâm chân trong nước biển.

Nóng Sài Gòn: Triều cường tại TPHCM sắp đạt đỉnh

NGUYỄN ĐĂNG - THANH VŨ |

TPHCM sẽ tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi; Chính quyền vào cuộc vụ biến thịt heo bẩn thành bê thui; Triều cường tại TPHCM sắp đạt đỉnh... là những thông tin chính trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 14.4.

Bạc Liêu: Có dự án chống ngập, người dân vẫn bì bõm vì triều cường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Khoảng một tuần qua, triều cường dâng cao gây ngập cục bộ nhiều tuyến đường khu vực nội ô thành Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Trong đó, khu vực ngập nặng nhất thuộc phường 3, do khu vực này gần với tuyến kênh xáng Bạc Liêu - Cà Mau.