Ứng phó với bão số 9 Molave với tinh thần cao nhất

Vũ Long |

Các bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó với bão số 9 với tinh thần cao nhất, hủy các cuộc họp không cần thiết để tập trung chống bão.

Di dời dân khỏi nơi nguy hiểm

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, để bảo vệ tính mạng người dân, các bộ, ban, ngành và các địa phương, đặc biệt là 8 tỉnh bị ảnh hưởng của bão số 9 - bão Molave không được chủ quan, phải tập trung chống bão với tinh thần cao nhất bởi nếu đúng như dự báo, thì cơn bão số 9 (bão Molave - PV) sẽ rất mạnh, tiềm ẩn thiệt hại rất lớn.

Theo đó, các bộ, ban, ngành, các địa phương cần đặc biệt lưu ý và ưu tiên số 1 là phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân ở tất cả các khu vực, từ trên biển với hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy hải sản. Cần khẩn trương thông báo, kêu gọi tàu thuyền biết để vào nơi tránh trú bão an toàn; kiên quyết không để người dân ở lại khu vực lồng bè khi bão vào.

Đối với khu vực đất liền, các địa phương cần khẩn trương lên phương án sơ tán dân cho phù hợp, cần sơ tán dân đến các khu vực thực sự an toàn – những nơi có thể bảo vệ tính mạng cho người dân một cách cao nhất.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, nếu vì bảo vệ tài sản mà các chủ lồng bè vẫn cố tình để người lao động ở lại, nếu xảy ra thiệt hại về người thì phải xử lý hình sự chủ lồng bè.

Báo cáo về công tác triển khai ứng phó với bão số 9 Molave, Thiếu tướng Doãn Thái Đức - Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thông tin: Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã và đang triển khai các lực lượng, phương tiện phòng chống bão với gần 367.000 lượt người, gần 3.600 phương tiện;

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm công điện ứng phó bão số 9, duy trì công tác trực, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa lũ để kịp thời cảnh báo và triển khai phương tiện ứng phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão…

Bão số 9 Molave rất mạnh, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

Theo TS Mai Văn Khiêm – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phạm vi ảnh hưởng của bão là từ phía Nam Nghệ An đến Khánh Hoà, nhưng trọng tâm là từ Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng, kéo vào Quy Nhơn - Phú Yên.

Gió mạnh không chỉ ở các tỉnh khu vực ven biển, mà có thể gió giật cấp 8-9 xảy ra khu vực Tây Nguyên.

Vị trí và hướng đi của bão số 9 - bão Molave. Nguồn: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 9 - bão Molave. Nguồn: NCHMF

Sau khi bão đi vào sâu thì còn có hoạt động của không khí lạnh phối hợp với hoàn lưu bão tạo vùng hội tụ, do đó, tình hình mưa ở Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có thể kéo dài đến ngày 30-31.10, với tổng lượng mưa từ 500-700mm.

“Với kịch bản mưa như trên, các sông từ Nghệ An đến Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum xuất hiện đợt lũ mới, mực nước một số sông lên báo động 3. Trong khi đó, vừa qua tại miền Trung đã có mưa rất lớn, độ ẩm đất bão hoà, vì vậy cần lưu ý phòng tránh lũ quét, sạt lở đất” – TS Mai Văn Khiêm nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 9 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thảo Anh |

Hồi 10h ngày 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng của bão số 9 - bão Molave

Vũ Long |

8 tỉnh miền Trung đang khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ứng phó với cơn bão số 9 - bão Molave.

Quảng Nam cho học sinh nghỉ học 2 ngày để phòng tránh bão số 9

Thanh Chung |

Bão số 9 đang hình thành trên biển Đông và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung với cường độ mạnh, Quảng Nam quyết định cho học sinh nghỉ học 2 ngày.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 15

Thảo Anh |

Hồi 10h ngày 26.10, vị trí tâm bão số 9 ở khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 119,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 620km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Khẩn trương di dời dân khỏi khu vực bị ảnh hưởng của bão số 9 - bão Molave

Vũ Long |

8 tỉnh miền Trung đang khẩn trương gia cố nhà cửa, công trình, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm ứng phó với cơn bão số 9 - bão Molave.

Quảng Nam cho học sinh nghỉ học 2 ngày để phòng tránh bão số 9

Thanh Chung |

Bão số 9 đang hình thành trên biển Đông và sẽ đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung với cường độ mạnh, Quảng Nam quyết định cho học sinh nghỉ học 2 ngày.