Ứng phó với bão số 6: Lãnh đạo chịu trách nhiệm nếu người dân gặp nguy hiểm

N.T |

Để ứng phó với bão số 6 đang sắp đổ bộ, tỉnh Bình Định đã kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn. Tỉnh này cũng yêu cầu di dời hơn 1.300 hộ dân ven biển, vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có cuộc họp ứng phó với bão số 6. Tại đây, ông Dũng chỉ đạo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố dừng tất cả các cuộc họp không quan trọng để dành thời gian triển khai các biện pháp ứng phó với cơn bão số 6.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng chính quyền các địa phương thực hiện cấm biển, không cho tàu thuyền xuất bến bắt đầu từ 17h ngày 8.11 cho đến khi kết thúc bão số 6.

Người dân xã Nhơn Hải khẩn trương chống bão số 6.
Người dân xã Nhơn Hải khẩn trương chống bão số 6.

Chưa hết, UBND tỉnh Bình Định đã lên phương án di dời 1.300 hộ dân ở những vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ bị sạt lở, triều cường đến nơi an toàn. Tập trung sơ tán dân, hoàn thành công tác này trước 12h ngày 10.11.

“Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Bình Định nếu để xảy ra tình trạng nguy hiểm, đe dọa tính mạng đối với người dân đang sinh sống tại các vùng cần phải di dời theo chỉ đạo của tỉnh” - ông Dũng yêu cầu.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Tin bão mới nhất: Bão số 6 Nakri giật cấp 15 gây mưa dông gió lớn diện rộng

Thao Anh |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri từ đêm 9.11 đến ngày 12.11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Tin bão mới nhất: Tối mai, bão số 6 Nakri cách Quảng Ngãi-Khánh Hoà 390 km

Thảo Anh |

Đến 19h tối mai (9.11), vị trí tâm bão ở khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 113,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 200km về phía Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 390km về phía Đông.