Ứng phó bão số 9: Tỉnh Thừa Thiên - Huế cho học sinh nghỉ học, hoãn họp

PHÚC ĐẠT |

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Thừa Thiên - Huế đã có công điện cho học sinh nghỉ học vào chiều 27.10 và ngày 28.10 đồng thời hoãn tất cả các cuộc họp ngoài việc phòng, chống bão.

Ngày 26.10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa có công văn về việc triển khai ứng phó khẩn cấp với cơn bão số 9.

Theo dự báo, trong các ngày 27.10 đến 29.10, bão số 9 có cường độ rất mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 9, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai ứng phó với bão số 9, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung.

Cụ thể, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời Công điện số 17/CĐ-UBND ngày 26.10.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đáng chú ý, thông báo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học chiều ngày 27.10 và ngày 28.10.

Bên cạnh đó, duy trì lực lượng, phương tiện và phân công lãnh đạo, lực lượng tự vệ cơ quan tổ chức trực 24/24 giờ tại đơn vị, trường học để chủ động xử lý các tình huống xảy ra trong bão lũ.

Tiến hành triển khai ngay việc chằng chống các công trình trường lớp; khẩn trương di chuyển tài liệu, sách vở, máy móc, thiết bị dạy học... đến vị trí cao ráo an toàn; đặc biệt, các công trình, cơ sở giáo dục thuộc các vùng đã bị ảnh hưởng do bão lũ trong thời gian qua và các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão số 9.

Không rời vị trí trực và ra khỏi nhà trong lúc bão. Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến tránh trú mưa bão an toàn.

Ngoài ra, thủ trưởng các đơn vị theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên diễn biến về cơn bão số 9 trên các phương tiện thông tin truyền thông để chủ động ứng phó, không để xảy ra bị động khi bão đến.

Hoãn tất cả các cuộc họp, hội nghị không liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống bão lũ cho đến khi bão tan.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Ứng phó bão số 9: Di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 15h ngày 27.10

PHÚC ĐẠT |

Chính quyền Thừa Thiên - Huế yêu cầu các ban ngành triển khai ngay các phương án sẵn sàng đối phó với cơn bão số 9 và ngay từ chiều mai (27.10) hoàn thành việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Bão số 9 khả năng mạnh nhất năm nay, lại "đe doạ" miền Trung

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Bão số 9 Molave được nhận định là cơn bão nguy hiểm, khả năng mạnh nhất năm nay với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

An Thượng |

Ngay trong ngày 26.10, các tỉnh Trung Trung bộ đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, lên kế hoạch sơ tán dân vùng xung yếu ven sông, sát biển đến nơi an toàn. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 27-29.10. Dừng, hoãn tất cả các cuộc hội họp không cần thiết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ứng phó bão số 9: Di dời dân khỏi vùng nguy hiểm trước 15h ngày 27.10

PHÚC ĐẠT |

Chính quyền Thừa Thiên - Huế yêu cầu các ban ngành triển khai ngay các phương án sẵn sàng đối phó với cơn bão số 9 và ngay từ chiều mai (27.10) hoàn thành việc di dời người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở.

Bão số 9 khả năng mạnh nhất năm nay, lại "đe doạ" miền Trung

Thảo Anh - Tuấn Anh |

Bão số 9 Molave được nhận định là cơn bão nguy hiểm, khả năng mạnh nhất năm nay với tốc độ di chuyển nhanh, cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng.

Dân miền Trung xúc cát, bơm nước vào túi chằng chống nhà cửa trước bão số 9

An Thượng |

Ngay trong ngày 26.10, các tỉnh Trung Trung bộ đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ trú tránh, lên kế hoạch sơ tán dân vùng xung yếu ven sông, sát biển đến nơi an toàn. Nhiều tỉnh thành đã chỉ đạo cho học sinh nghỉ học từ 27-29.10. Dừng, hoãn tất cả các cuộc hội họp không cần thiết.