Sở Xây dựng Khánh Hòa yêu cầu chủ các dự án có công trình xây dựng trên triền núi, sườn đồi phối hợp với chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành vận động, hỗ trợ các hộ dân có nhà ở giáp ranh với các dự án di chuyển đến nơi an toàn trong thời gian có bão vào.
Các chủ dự án tập trung lực lượng kiểm tra các bờ bao, kè chắn đất của công trình, nhanh chóng có biện pháp gia cố, chống đỡ, tránh tình trạng sạt lở đất, đá xuống khu vực dân cư lân cận.
Sở Xây dựng cũng yêu cầu các dự án kiểm tra lại toàn bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật dự án, khơi thông, hướng dòng chảy thoát vào dự án, và dẫn đến hệ thống thoát nước công cộng của thành phố; có kế hoạch bố trí lực lượng, máy móc và thiết bị trực các ngày có bão vào để ứng phó các sự cố nếu có xảy ra đối với dự án.
Trước đó, từ tối 17.11 đến sáng 18.11, chỉ sau một đêm mưa gió, tại Khánh Hòa xảy ra nhiều điểm sạt lở, vùi lấp các khu dân cư. Hậu quả, nhiều người chết. Tại một số vị trí sạt lở đều có dự án , công trình "treo" trên đầu dân hoặc kề cận, trong đó phải kể đến là vụ vỡ hồ bơi vô cực của dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú (phường Vĩnh Hòa, Nha Trang) khiến 4 người trong một gia đình giáo viên tử vong, 10 ngôi nhà bị vùi lấp.
Hay tại thôn Thành Phát, xã Phước Đồng, Nha Trang cũng có dự án khu biệt thự nhà vườn The Panorama Villas (còn gọi là Haborizon Nha Trang, do Công ty TNHH đầu tư xây dựng Thế giới xanh (TPHCM) làm chủ đầu tư) nằm kề cận khu dân cư Xóm Núi, nơi xảy ra thảm họa sạt lở núi, khiến 7 người chết.