Ứng phó bão số 14, Bạc Liêu cấm tàu ra khơi từ 15 giờ chiều nay

NHẬT HỒ |

UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị từ 15 giờ chiều 21.12 tất cả tàu thuyền không ra khơi để phòng tránh bão số 14.

Theo Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu đến nay tất cả tàu thuyền đang đánh cá ngoài khơi đều liên lạc được.

Tổng số tàu thuyền hoạt động trên biển là 371 tàu với 2.875 người. Trong đó, huyện Đông Hải 255 tàu với 1.910 người; huyện Hòa Bình 24 tàu với 136 người; TP. Bạc Liêu 92 tàu với 829 người. Theo xác định vùng hoạt động trên biển của tàu thuyền Bạc Liêu là vùng biển Bạc Liêu và vùng biển Cà Mau, từ 7,50 - 9,50 vĩ độ Bắc; 103,50 - 107,50 kinh độ Đông. Số tàu thuyền neo đậu tại bến là 766 tàu với 4.012 người.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã mở các cột đèn tín hiệu báo bão, bắn pháo hiệu báo bão tại các Đồn Biên phòng và bố trí người trực đảm bảo đèn tín hiệu hoạt động 24/24 giờ để phục vụ tàu thuyền tránh trú bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chỉ đạo các ngành, các cấp, các địa phương cần chủ động ứng phó bão số 14 không được lơ là, chủ quan. Quan tâm kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn. Phân công cán bộ trực 24/24 để ứng phó bão 14. Bộ đội biên phòng, ngành Nông nghiệp và địa phương hướng dẫn nơi neo đậu cho tàu thuyền, đảm bảo cho các tàu neo đậu tránh bị va đập, kiên quyết không để người ở trên tàu. Tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Các địa phương thông báo cho bà con nông dân ven biển nâng bờ bao bảo vệ các diện tích nuôi trong thủy sản; các công trình điện gió phải đảm bảo an toàn cho công nhân và các công trình.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh suy yếu, gió giật cấp 9

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 21.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Ứng phó với hoàn lưu bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Các địa phương đang khẩn trương ứng phó với bão số 14 có sức gió giật cấp 10. Các phương tiện khai thác trên biển đang tìm nơi trú tránh.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Tiền Giang khẩn trương ứng phó với bão số 14

Kỳ Quan |

Trước khả năng cơn bão số 14 có thể ảnh hưởng đến vùng Tây Nam bộ, tỉnh Tiền Giang đã triển khai các biện pháp khẩn trương nhằm chủ động phòng, chống bão. Tiền Giang là 1 trong những địa phương ở Nam bộ từng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão cuối mùa mang tên Linda vào năm 1997.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10 cách Huyền Trân 270km

An An |

Hồi 7 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão số 14 Krovanh ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Nối thông thượng thành để có trải nghiệm mới cho du khách khi đến Huế

Nguyễn Luân |

Việc “nối thông thượng thành” (thuộc di tích Kinh thành Huế) không chỉ giúp người dân, du khách có thêm góc nhìn, trải nghiệm mới khi đến Huế mà còn khiến mối liên kết giữa con người, thiên nhiên và di sản trở nên gần gũi hơn.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh suy yếu, gió giật cấp 9

Cát Tường - Tuấn Anh |

Tin bão mới nhất: Hồi 10h ngày 21.12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 113,1 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Liệu bão số 14 Krovanh có phải cơn bão cuối cùng năm 2020 tác động nước ta?

Thảo Anh - Quang Minh |

Theo những số liệu quan trắc đến thời điểm hiện tại, bão số 14 Krovanh khả năng sẽ là cơn bão cuối cùng tác động đến nước ta năm nay.

Ứng phó với hoàn lưu bão số 14 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Vũ Long |

Các địa phương đang khẩn trương ứng phó với bão số 14 có sức gió giật cấp 10. Các phương tiện khai thác trên biển đang tìm nơi trú tránh.

Không chủ quan với bão số 14 Krovanh - cơn bão cuối mùa

Thảo Anh - Tạ Quang |

Ông Trần Quang Hoài – Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai nhấn mạnh, không được chủ quan với bão số 14 Krovanh - bão cuối mùa do khả năng chống chịu của ngư dân ở khu vực biển Tây còn hạn chế.

Tiền Giang khẩn trương ứng phó với bão số 14

Kỳ Quan |

Trước khả năng cơn bão số 14 có thể ảnh hưởng đến vùng Tây Nam bộ, tỉnh Tiền Giang đã triển khai các biện pháp khẩn trương nhằm chủ động phòng, chống bão. Tiền Giang là 1 trong những địa phương ở Nam bộ từng chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão cuối mùa mang tên Linda vào năm 1997.

Tin bão mới nhất: Bão số 14 Krovanh giật cấp 10 cách Huyền Trân 270km

An An |

Hồi 7 giờ ngày 21.12, vị trí tâm bão số 14 Krovanh ở vào khoảng 9,1 độ Vĩ Bắc; 113,2 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 270km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.