Ứng phó áp thấp nhiệt đới, Hải Phòng dừng hoạt động cáp treo

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các địa phương và các lực lượng chức năng chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới, tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, dừng hoạt động cáp treo trong chiều nay 1.8.

Ngày 1.8, theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, các ngành, địa phương, đơn vị đang chỉ đạo, tổ chức công tác ứng phó, chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện theo kế hoạch.

Tính đến 5h00 ngày 1.8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng phối hợp kiểm đến, thông báo cho 2.357 phương tiện/7.323 lao động đang hoạt động, neo đậu tại các bến; 457 lồng bè/1.282 lao động; 312 chòi canh/313 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới. Trong đó, có 585 phương tiện/1.891 lao động đang hoạt động; 1.772 phương tiện/5.432 lao động đang neo đậu tại bến. Theo quan sát của Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ, Trạm Radar Hải Quân, có 83 phương tiện đang hoạt động cách đảo Bạch Long Vĩ từ 1 đến 15 hải lý. Tại Cảng Hải Phòng có 124 phương tiện/1.336 lao động; trong đó có 47 tàu nước ngoài/454 lao động nước ngoài…

Thành phố đã có kế hoạch, phương án huy động 41.570 người, 1.216 ô tô các loại; 285 tàu xuồng; 202 máy phát điện, hàng chục m3 đá, cát, đất các loại…  tham gia xung kích hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Trong ngày, ông Nguyễn Đình Chuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng kiểm tra thực tế tại khu vực cáp treo Cát Hải, kiểm tra tuyến đê biển số 1 phường Hải Thành, quận Dương Kinh, khu vui chơi giải trí Đồi Rồng và Cảng cá Ngọc Hải quận Đồ Sơn. PCT UBND thành phố yêu cầu các địa phương và các lực lượng chức năng chủ động theo dõi sát tình hình diễn biến áp thấp nhiệt đới chỉ đạo các đơn vị phòng chống theo phương án 4 tại chỗ, Bộ đội Biên phòng tổ chức kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, dừng hoạt động cáp treo trong chiều nay.

Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống áp thấp nhiệt đới tại các địa phương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng
Lãnh đạo UBND TP.Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống áp thấp nhiệt đới tại các địa phương. Ảnh Cổng TTĐT Hải Phòng

Trước đó, ngày 31.7, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ký ban hành công điện hỏa tốc về phòng chống áp thấp nhiệt đới và bão. Theo đó, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương kiểm đếm, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển về nơi tránh trú an toàn, không để người trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh thủy sản khi có gió mạnh hoặc bão đổ bộ, đặc biệt là khách du lịch trên biển và các đảo. Chuẩn bị phương án sơ tán dân ở khu vực trũng thấp, ven sông, ven biển, khu nhà cũ yếu, khu du lịch biển và khu vực có nguy cơ sạt lở; duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Sinlaku

Thảo Anh |

Trưa nay (1.8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 130km

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 1.8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

10 cán bộ cấp huyện ở Cao Bằng bị khởi tố vì sai phạm đất đai

Tân Văn |

Cao Bằng - Nhiều cán bộ, công chức huyện Thạch An bị khởi tố, điều tra vì những sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Bụi đỏ sân dự án sân bay Long Thành bao trùm, học sinh lấm lem tới trường

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trường tiểu học tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai nằm sát đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành. Nơi đây, hàng trăm con em người dân vùng dự án đang miệt mài học tập. Tuy nhiên thời gian gần đây, ngôi trường đã bị bụi từ dự án sân bay bao trùm lên toàn bộ ngôi trường một màu đất đỏ.

Sạt lở ở TP. Sa Đéc: Ngày 3.4, đơn vị tư vấn thiết kế tiến hành khảo sát

HOÀNG LỘC |

Ngay sau sạt lở, chính quyền xã Tân Phú Đông huy động lực lượng dân quân địa phương di dời tài sản có giá trị của người dân, gia cố đoạn sạt lở dài hơn 70m ở tuyến đường kênh Đốc Phủ Hiền (ấp Tân Thuận, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Công ty của những người mắc chứng tự kỷ

Thùy Linh |

"Những khách hàng đến đây ngoài sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ còn hiểu thêm về giá trị lao động của người tự kỷ", anh Nguyễn Đức Trung - người sáng lập Dự án mô hình kinh tế cho người tự kỷ đầu tiên tại Việt Nam (VAPs) - chia sẻ.

Loạt ảnh hiếm chưa từng công bố về Trịnh Công Sơn và Hồng Nhung thời trẻ

Việt Phong |

Trong triển lãm "Giọt nước rơi trên kính", những hình ảnh của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Hồng Nhung lần đầu được công bố qua ống kính của nhiếp ảnh gia Dương Minh Long.

Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 Sinlaku

Thảo Anh |

Trưa nay (1.8), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Sinlaku.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Mới nhất: Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách đảo Hải Nam, Trung Quốc 130km

Thảo Anh |

Hồi 7h ngày 1.8, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.