UBND TPHCM nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân Thủ Thiêm

MINH QUÂN - NGÔ SƠN |

Ngày 21.9, UBND TPHCM tổ chức họp báo tiếp thu kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, nhận thiếu sót của UBND TPHCM các thời kỳ trong quá trình chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, công bố kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp của chính quyền thành phố trong thời gian tới.

Tham dự và chủ trì buổi họp báo có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư và đại diện nhiều sở, ngành thành phố.

Theo ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng UBND TPHCM, trong quá trình đầu tư, xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm, thành phố đã có một số vi phạm, ảnh hưởng đến quyền lợi một số hộ dân sinh sống trên địa bàn, nhất là liên quan đến ranh quy hoạch 4,3ha (thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2) làm phát sinh khiếu nại gay gắt, kéo dài.

Theo ông Hoan, thành phố thống nhất nhận định của Thanh tra Chính phủ về việc UBND TPHCM phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2.000 tại Quyết định số 13585/KTST-QH ngày 16.9.1998, trong đó có điều chỉnh diện tích và ranh giới không đúng thẩm quyền, tăng 4,3 ha không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Về thu hồi đất, từ việc xác định ranh không đúng, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 19997/QĐ-UB ngày 10.5.2002 thu hồi đất đối với phần đất diện tích 4,3 ha (thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2) để thực hiện một số dự án trong khu đô thị mới Thủ Thiêm chưa đủ cơ sở pháp lý, không đúng với quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về khu tái định cư 160ha, sau khi có quyết định số 367/TTg ngày 2.6.1996 và văn bản số 190/CP-NN ngày 22.2.2002 của Thủ tướng Chính phủ, UBND TPHCM chưa chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung 1/5.000 đối với khu tái định cư.

Tổng diện tích đất đã được UBND TPHCM quy hoạch, bố trí tái định cư phục vụ cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm đúng theo quy hoạch Thủ tướng phê duyệt là 46,1ha, còn thiếu 113,9 ha chưa được quy hoạch, bố trí tái định cư nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong phạm vi 5 phường ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xây dựng khu tái định cư theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND TPHCM đã giao đất cho 51 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, văn phòng, khu vui chơi giải trí, công trình công cộng,.. với tổng diện tích 144,6 ha. UBND TPHCM đã không thực hiện lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2.000 trước khi giao đất cho các dự án.

Bên cạnh đó, UBND TPHCM còn thừa nhận một số dự án thành phố giao đất cho doanh nghiệp không đúng giấy phép kinh doanh, không đúng thẩm quyền, không có quy hoạch chi tiết 1/2.000 được duyệt, giao đất công không thông qua bán đấu giá.

Với các vi phạm trên, UBND TPHCM nhận trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vì đã thực hiện không đúng quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

UBND TPHCM cũng xin lỗi nhân dân thành phố, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng tại khu vực khoảng 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch thuộc Khu phố 1, phường Bình An, quận 2 đã chịu nhiều thiệt thòi, tổn thất, vất vả trong cuộc sống nhiều năm qua.

MINH QUÂN - NGÔ SƠN
TIN LIÊN QUAN

Tấc đất Thủ Thiêm “ngon” thế nào?

Ngô Nguyên |

Với kết luận vừa công bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, đặc biệt là hành vi đưa đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐT Thủ Thiêm) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vào quy hoạch. Không phải bỗng nhiên người ta cố gắng... bất chấp quy hoạch đã duyệt.

Kết luận sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm: Bao giờ trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân?

Gia Miêu - Vy An |

Sau gần 20 năm ròng rã đi khiếu kiện, những người dân Thủ Thiêm đang trải qua các cảm xúc trái ngược khi Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận về các sai phạm trong quá trình thu hồi đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án Thủ Thiêm: Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân

CAO NGUYÊN- CƯỜNG NGÔ |

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện thẩm định, lưu trữ hồ sơ, bản vẽ và chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Tấc đất Thủ Thiêm “ngon” thế nào?

Ngô Nguyên |

Với kết luận vừa công bố, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, đặc biệt là hành vi đưa đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐT Thủ Thiêm) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, vào quy hoạch. Không phải bỗng nhiên người ta cố gắng... bất chấp quy hoạch đã duyệt.

Kết luận sai phạm ở khu đô thị mới Thủ Thiêm: Bao giờ trả lại quyền lợi chính đáng cho người dân?

Gia Miêu - Vy An |

Sau gần 20 năm ròng rã đi khiếu kiện, những người dân Thủ Thiêm đang trải qua các cảm xúc trái ngược khi Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận về các sai phạm trong quá trình thu hồi đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra dự án Thủ Thiêm: Kiến nghị xử lý trách nhiệm nhiều tổ chức, cá nhân

CAO NGUYÊN- CƯỜNG NGÔ |

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Văn phòng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến các khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện thẩm định, lưu trữ hồ sơ, bản vẽ và chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng.