UBND TPHCM lập 3 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19

MINH QUÂN |

Đích thân hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM sẽ làm trưởng các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương, các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ,….

Ngày 29.4, UBND TPHCM ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo đó, TPHCM lập 3 đoàn kiểm tra do hai Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu và Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh làm trưởng các đoàn.

Địa điểm kiểm tra gồm: các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; cơ sở sản xuất, kinh doanh; chợ truyền thống, trung tâm thương mại, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống; chung cư, khu dân cư, khu lưu trú công nhân, nhà trọ; bến xe, sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn,…

Các đoàn sẽ kiểm tra việc triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; các hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch và các bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các lĩnh vực. Thời gian kiểm tra từ ngày 29.4 đến hết ngày 21.5.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM: Ghi nhận 1 trường hợp F1 của nam thanh niên ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2

Thanh Thanh |

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), chiều 29.4, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi cách ly tại tỉnh Hà Nam.

Chỉ 1 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng dịp lễ 30.4 - 1.5, cả nước sẽ rất cực khổ

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 28.4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã có buổi làm việc với UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan để kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.


TPHCM chỉ đạo khẩn hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19

MINH QUÂN |

Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng, là một trong các giải pháp quyết liệt của TPHCM nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TP.HCM: Ghi nhận 1 trường hợp F1 của nam thanh niên ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2

Thanh Thanh |

Thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), chiều 29.4, TP.HCM ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 mới. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau khi cách ly tại tỉnh Hà Nam.

Chỉ 1 ca mắc COVID-19 ở cộng đồng dịp lễ 30.4 - 1.5, cả nước sẽ rất cực khổ

HUYÊN NGUYỄN |

Sáng 28.4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã có buổi làm việc với UBND TPHCM và các sở, ngành liên quan để kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM.


TPHCM chỉ đạo khẩn hàng loạt giải pháp phòng, chống COVID-19

MINH QUÂN |

Xử phạt nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng, là một trong các giải pháp quyết liệt của TPHCM nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.