UBND TPHCM chấn chỉnh việc lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu

MINH QUÂN |

TPHCM - Thành phố yêu cầu các địa phương, cơ quan phải phối hợp, minh bạch, bảo đảm quyền được thông tin của báo chí nhưng kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Ngày 8.2, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức ký văn bản gửi các sở, ban, ngành, quận, huyện, Thành phố Thủ Đức về chấn chỉnh tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật.

Theo đó, UBND TPHCM chỉ đạo các địa phương, cơ quan phải phối hợp, minh bạch, bảo đảm quyền được thông tin của báo chí; thông báo ngay tới các cơ quan chức năng về hành vi sách nhiễu của cơ quan báo chí để phối hợp xử lý.

UBND TPHCM yêu cầu kiên quyết không thực hiện hợp đồng truyền thông, quảng cáo khi có dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, trục lợi.

Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TPHCM được giao chủ trì việc hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lợi dụng danh nghĩa báo chí để hoạt động trái pháp luật hoặc có hiện tượng sách nhiễu, lưu lại bằng chứng, kịp thời báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng giao Sở TTTT tăng cường quản lý với báo chí tại địa phương, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, kể cả của cơ quan báo chí Trung ương tại TPHCM.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối cơ quan báo chí

Vương Trần |

Tại giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

Kiên Giang: Xem xét kỷ luật nếu né tránh trả lời báo chí

Lục Tùng |

Kiên Giang - Tỉnh Kiên Giang sẽ xem xét kỷ luật các trường hợp né tránh trả lời báo chí vì lý do không chính đáng.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối cơ quan báo chí

Vương Trần |

Tại giao ban báo chí đầu xuân Nhâm Dần, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhắc tới việc cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu lớn kết nối các cơ quan báo chí.

Bạc Liêu thay đổi người phát ngôn, cung cấp thông tin báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa Quyết định cử người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của UBND tỉnh.

Kiên Giang: Xem xét kỷ luật nếu né tránh trả lời báo chí

Lục Tùng |

Kiên Giang - Tỉnh Kiên Giang sẽ xem xét kỷ luật các trường hợp né tránh trả lời báo chí vì lý do không chính đáng.