UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo khắc phục tình trạng ngập lụt khu vực nội thành

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản số 6208/UBND-XD2 về việc kiểm tra, rà soát và đề xuất biện pháp khắc phục tình trạng ngập lụt tại khu vực nội thành.

Vừa qua, trên địa bàn thành phố mỗi khi có mưa lớn đã thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt diện rộng tại một số khu vực thuộc quận nội thành, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân.

Trước tình hình trên, UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trạng hệ thống thoát nước tại các quận nội thành, đồng thời đề xuất các biện pháp khắc phục báo cáo UBND thành phố.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, trong 2 trận mưa lớn tại thành phố Hải Phòng mới đây, lượng mưa đo được là khoảng 160-200 mm. Cơn mưa lớn đã gây ngập lụt tại một số tuyến đường như Lê Lai, Lê Lợi, Võ Thị Sáu, (quận Ngô Quyền), đường Hùng Vương (quận Hồng Bàng), đường Đình Đông, Hai Bà Trưng (quận Lê Chân)…, trong đó nhiều đoạn ngập sâu, gây khó khăn cho người dân khi di chuyển.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.

Hải Phòng lên phương án khắc phục tình trạng ngập lụt sau trận mưa lịch sử

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Gần một ngày sau trận mưa lịch sử khiến hầu hết tuyến phố ở Hải Phòng ngập, lụt, đến sáng 27.8, nhiều ngõ, ngách trên địa bàn thành phố vẫn trong cảnh nước ngập, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Hải Phòng: Mưa lớn kéo dài, ô tô ngập sâu, dân dùng xô tát nước ra ngoài

Mai Dung |

Trận mưa lớn từ rạng sáng 26.8 khiến hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng ngập trong biển nước. Nhiều người dân Hải Phòng cho biết, đây có lẽ là trận lụt lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mưa lớn, nhiều trường học ở Hải Phòng đổi phương án trước giờ khai giảng

Đặng Luân |

Sáng 5.9, các trường học trên địa bàn Hải Phòng đồng loạt tổ chức lễ khai giảng. Tuy nhiên, do thời tiết mưa lớn kéo dài, nhiều trường thay đổi phương án, tổ chức khai giảng tập trung trong nhà.

Hải Phòng lên phương án khắc phục tình trạng ngập lụt sau trận mưa lịch sử

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Gần một ngày sau trận mưa lịch sử khiến hầu hết tuyến phố ở Hải Phòng ngập, lụt, đến sáng 27.8, nhiều ngõ, ngách trên địa bàn thành phố vẫn trong cảnh nước ngập, đời sống người dân bị ảnh hưởng.

Hải Phòng: Mưa lớn kéo dài, ô tô ngập sâu, dân dùng xô tát nước ra ngoài

Mai Dung |

Trận mưa lớn từ rạng sáng 26.8 khiến hầu hết các tuyến phố ở Hải Phòng ngập trong biển nước. Nhiều người dân Hải Phòng cho biết, đây có lẽ là trận lụt lớn nhất trong 5 năm trở lại đây.