UBND TP Hà Nội yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm vụ bảo kê tại chợ Long Biên

Đông Pha - Vương Trần |

Ngày 21.9, UBND TP. Hà Nội đã gửi văn bản đến Giám đốc Công an TP. Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm sự việc bảo kê lao động tại chợ Long Biên (Hà Nội).

Theo đó, Chủ tịch UBND Thành phố giao Giám đốc Công an Thành phố chỉ đạo khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm sự việc trên theo quy định của pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 30.9. Sau đó thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Hoạt động thu tiền bảo kê ở chợ Long Biên (Ảnh cắt từ clip)
Hoạt động thu tiền bảo kê ở chợ Long Biên (Ảnh cắt từ clip)

Mới đây, báo chí đã có phản ánh về hoạt động bảo kê đang diễn ra công khai tại chợ Long Biên (Hà Nội). Theo đó, để có thể tồn tại buôn bán, tiểu thương sẽ phải đóng tiền bãi, nếu không sẽ không có chỗ đỗ xe để chuyển hàng. Số tiền đóng bến bãi sẽ phải lớn hơn nhiều lần so với số tiền vé vào chợ.

Chợ Long Biên có khoảng 1.000 hộ kinh doanh với gần 300 hộ thường xuyên cần chỗ đỗ xe. Trong khi ban quản lý chợ chỉ thu được mức vé vào cổng với giá từ 15 nghìn đồng, đến 60 nghìn đồng/lượt. Tuy nhiên, người thu tiền bảo kê lại kiếm được số tiền gần gấp 10 lần. Một số tiền không hề nhỏ của người dân bị ngang nhiên chiếm đoạt.

Theo phản ánh, mức tiền bảo kê thay đổi theo thời gian, tất nhiên chỉ có tăng mà không có giảm. Có thể thấy nhưng người thu tiền bãi ở chợ Long Biên rất lộng hành. Nhưng ngược lại, họ lại rất biết cách che giấu hành vi của mình. Với số tiền bảo kê lớn hàng trăm triệu đồng thu theo năm thì họ không thu ở chợ. Đó chính là thủ đoạn tinh vi trong hoạt động bảo kê hiện nay ở chợ Long Biên.

Sự việc trên đã thu hút sự quan tâm và nhiều ý kiến phản ánh từ dư luận, cộng đồng.

Đông Pha - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại BQL chợ Rồng (Ninh Bình): Không thể kỷ luật, nghỉ việc là... xong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được đơn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại Ban quản lý (BQL) chợ Rồng Ninh Bình phản ánh nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của BQL chợ. Đặc biệt, trong suốt thời gian dài từ năm 2008 đến tháng 5.2017, BQL chợ không thực hiện việc chi trả đủ tiền lương theo quy định cho người lao động (NLĐ) với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh trực tiếp xác minh sau phản ánh giang hồ bảo kê máy gặt

TRẦN TUẤN |

Chỉ một ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết "Giang hồ bảo kê máy gặt nông dân khốn khổ", Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có báo cáo xác minh sự việc báo nêu.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Lời khai của 2 nghi phạm cướp phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 5.3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM lấy lời khai với 2 nghi phạm để điều tra về hành vi cướp tại một phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank trên địa bàn quận 8 vào chiều 3.3.

3 điểm mới nhất trong quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Đức Mạnh |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 5.3.2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Sai phạm tại BQL chợ Rồng (Ninh Bình): Không thể kỷ luật, nghỉ việc là... xong

NGUYỄN TRƯỜNG |

Báo Lao Động nhận được đơn của cán bộ công nhân viên (CBCNV) tại Ban quản lý (BQL) chợ Rồng Ninh Bình phản ánh nhiều sai phạm trong quá trình quản lý, điều hành của BQL chợ. Đặc biệt, trong suốt thời gian dài từ năm 2008 đến tháng 5.2017, BQL chợ không thực hiện việc chi trả đủ tiền lương theo quy định cho người lao động (NLĐ) với số tiền lên đến hàng tỉ đồng.

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh trực tiếp xác minh sau phản ánh giang hồ bảo kê máy gặt

TRẦN TUẤN |

Chỉ một ngày sau khi Báo Lao Động có bài viết "Giang hồ bảo kê máy gặt nông dân khốn khổ", Văn phòng Huyện ủy Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã có báo cáo xác minh sự việc báo nêu.