UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị Tỉnh ủy kiện toàn quyền Chủ tịch UBND

LAM CHI |

Ngày 4.5, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh thực hiện sự chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị đã phát công văn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc kiện toàn vị trí quyền Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Theo đó, từ 1.2.2020 đến nay, tỉnh Quảng Trị không có vị trí Chủ tịch UBND tỉnh sau khi ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 nghỉ hưu.

Công văn số 1889/TTr-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này "về việc đề nghị xem xét, giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021" do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam ký ngày 28.4.2020. "Để thực hiện ý kiến của Bộ Nội vụ, đồng thời đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh trong thời gian chờ kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Nghị định số 08/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh (kính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy) xem xét, giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho đến khi HĐND tỉnh bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021" - UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo UBND tỉnh Quảng Trị xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh (công văn số 2476/CV/BTCTU ngày 13.4.2020 của Tỉnh ủy Quảng Trị). Thực hiện chỉ đạo trên, UBND tỉnh Quảng Trị đã có Tờ trình số 1689/TTr-UBND ngày 17.4.2020 gửi Thủ tướng Chính phủ. Phúc đáp UBND tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ xem xét, xử lý, báo cáo Thủ tướng trước ngày 28.4.2020.

Ngày 27.4.2020, Bộ Nội vụ đã có công văn hỏa tốc số 2143/BNV-CQĐP có nội dung: "Trong khi chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh chưa được kiện toàn, UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Quảng Trị giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định".

Được biết, ngoài ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã nghỉ hưu từ 1.2.2020, tại tỉnh này có thêm ông Nguyễn Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 cũng đã nghỉ hưu từ 1.3.2020. Tuy nhiên, mãi cho đến kỳ họp HĐND tỉnh này vào ngày 21.4.2020 mới đây vẫn chưa thể miễn nhiệm chức vụ của ông này, lý do là không có Chủ tịch UBND tỉnh để thực hiện việc đề nghị HĐND tỉnh miễn nhiệm.

LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Bộ Nội vụ 2 lần đề nghị kiện toàn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị?

LAM CHI |

Như tin đã đưa, ngày 27.4.2020, Bộ Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã phát công văn hỏa tốc đề nghị tỉnh Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tính đến nay, sau 4 tháng, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, và đây là lần thứ 2 Bộ Nội vụ phát đi yêu cầu này.

Bộ Nội vụ hỏa tốc đề nghị Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh

LAM CHI |

Bộ Nội vụ phát văn bản hỏa tốc số 2143/BNV- CQĐP đề ngày 27.4.2020 gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị tỉnh này kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, sau 4 tháng không có Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là lần thứ 2, Bộ Nội vụ phát đi yêu cầu này.

Bộ Nội vụ: Cần thu hút người tài tham gia thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm do Bộ Nội vụ tổ chức đã nhấn mạnh, cần có cơ chế thu hút người tài tham gia thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng hợp thức những người đã được cấp có thẩm quyền ý định trước.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Vì sao Bộ Nội vụ 2 lần đề nghị kiện toàn Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị?

LAM CHI |

Như tin đã đưa, ngày 27.4.2020, Bộ Nội vụ thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã phát công văn hỏa tốc đề nghị tỉnh Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Tính đến nay, sau 4 tháng, tỉnh Quảng Trị chưa có Chủ tịch UBND tỉnh, và đây là lần thứ 2 Bộ Nội vụ phát đi yêu cầu này.

Bộ Nội vụ hỏa tốc đề nghị Quảng Trị kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh

LAM CHI |

Bộ Nội vụ phát văn bản hỏa tốc số 2143/BNV- CQĐP đề ngày 27.4.2020 gửi UBND tỉnh Quảng Trị, đề nghị tỉnh này kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, sau 4 tháng không có Chủ tịch UBND tỉnh. Đây là lần thứ 2, Bộ Nội vụ phát đi yêu cầu này.

Bộ Nội vụ: Cần thu hút người tài tham gia thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh

Thùy Linh - Phạm Đông |

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm do Bộ Nội vụ tổ chức đã nhấn mạnh, cần có cơ chế thu hút người tài tham gia thi tuyển, cạnh tranh lành mạnh, tránh tình trạng hợp thức những người đã được cấp có thẩm quyền ý định trước.