UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở cửa đón khách tham quan dịp Tết Nguyên đán

Lục Tùng |

Ngày 10.02.2021, nhằm 29 Tết Tân Sửu, UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục mở cửa trụ sở đón khách tham quan dịp Tết Nguyên đán.

Đây là hoạt động được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp khởi xướng từ 6 năm trước và liên tục duy trì hàng năm như thông điệp nhiều ý nghĩa.

Nhìn từ bên ngoài, trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp đã tràn ngập không khí Tết Nguyên đán. Ảnh: Lục Tùng
Nhìn từ bên ngoài, trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp đã tràn ngập không khí Tết Nguyên đán. Ảnh: Lục Tùng

Không chỉ tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tham qua không gian thoáng đãng, có nhiều cây xanh, hoa đẹp được nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm, tôn tạo để tạo không khí vui tươi, phấn khởi và có thê điểm du Xuân.... mà còn chuyển tải lời mời gọi các nhà đầu tư, các nhà khoa học đến chia sẻ với Đồng Tháp – Đất Sen Hồng.

Năm nay là năm Tân Sửu nên vị trí trung tâm của khuôn viên được xây dựng hình tượng con trâu. Ảnh: Lục Tùng
Năm nay là năm Tân Sửu nên vị trí trung tâm của khuôn viên được xây dựng hình tượng con trâu. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, hoạt động được tỉnh Đồng Tháp thực hiện liên tục từ năm 2015 đến nay. Bên cạnh tận dụng không gian sẵn có, hàng năm, tùy theo chủ đề hoạt động trọng tâm của hệ thống chính trị mà tỉnh xây dựng các tiểu cảnh, bố trí hoa trái tương thích. Nhưng quan trọng nhất là các năm đều có hình ảnh “Bé Sen”- hình ảnh biểu tượng của Đồng Tháp năng động, thân thiện và thuần khiết như hồn hoa sen.

Bên cạnh không gian thoáng đãng, mỗi năm Đồng Tháp xây dựng các tiểu cảnh theo chủ đề chương trình hoạt động, nên không gian nơi đây luôn mới và sinh động. Ảnh: Lục Tùng
Bên cạnh không gian thoáng đãng, mỗi năm Đồng Tháp xây dựng các tiểu cảnh theo chủ đề chương trình hoạt động, nên không gian nơi đây luôn mới và sinh động. Ảnh: Lục Tùng
Đàng sau không gian đẹp cho người dân có thêm điểm đến dịp Tết Nguyên đán, là thông điệp mời gọi đến cùng chia sẻ với Đồng Tháp- Đất Sen hồng  thuần khiết như hồn sen. Ảnh: Lục Tùng
Đàng sau không gian đẹp cho người dân có thêm điểm đến dịp Tết Nguyên đán, là thông điệp mời gọi đến cùng chia sẻ với Đồng Tháp- Đất Sen hồng thuần khiết như hồn sen. Ảnh: Lục Tùng

Được biết, hoạt động tham quan trụ sở UBND tỉnh Đồng Tháp được duy trì đến mùng 3 Tết Tân Sửu theo lịch hoạt động: 8h đến 21h hằng ngày. Không chỉ được miễn phí toàn bộ việc ra vào, du khách còn được bố trí nước tinh khiết miễn phí, khu vệ sinh thoáng, sạch.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

5 món ngon dễ làm trong dịp Tết Nguyên đán

THANH NGA (T/H) |

Mâm cơm ngày Tết thường được nấu nướng, bày biện cầu kỳ, đủ màu sắc. Tuy nhiên cũng có một số món ăn khá đơn giản, dễ làm nhưng vẫn mang hương vị riêng, được dùng nhiều trong dịp Tết nguyên đán.

Lâm Đồng khống chế mức phụ thu vé xe khách trước và sau Tết Nguyên đán

Lưu Hoàng |

Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc phụ thu không quá 60% trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, các đại biểu đã thống nhất bầu cùng lúc Chủ tịch và 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

5 món ngon dễ làm trong dịp Tết Nguyên đán

THANH NGA (T/H) |

Mâm cơm ngày Tết thường được nấu nướng, bày biện cầu kỳ, đủ màu sắc. Tuy nhiên cũng có một số món ăn khá đơn giản, dễ làm nhưng vẫn mang hương vị riêng, được dùng nhiều trong dịp Tết nguyên đán.

Lâm Đồng khống chế mức phụ thu vé xe khách trước và sau Tết Nguyên đán

Lưu Hoàng |

Các tuyến đi liên tỉnh từ Bình Định trở ra phía miền Trung, miền Bắc phụ thu không quá 60% trong dịp trước và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ông Phạm Thiện Nghĩa được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa IX, các đại biểu đã thống nhất bầu cùng lúc Chủ tịch và 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.