UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu người dân 3 ngày đi chợ 1 lần

Trần Tuấn |

Bắc Ninh sẽ tiến hành phát phiếu đi chợ cho người dân để góp phần kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Trước diễn biến hết sức căng thẳng của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 18.5, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ra văn bản yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ cho người dân trên địa bàn, cụ thể như sau:

Mỗi hộ gia đình cứ 3 ngày thì đi chợ 1 lần để mua hàng hóa thiết yếu; mỗi hộ gia đình sẽ được phát 5 thẻ vào cho trong vòng 15 ngày. Thẻ vào chợ có giá trị sử dụng 1 lần/lượt bất kỳ.

Cách thức thực hiện: Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố: - Chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng, UBND các phường, xã, thị trấn in Thẻ vào cho, gửi đến Tổ dân phố/Trưởng thôn dể phát cho các hộ gia đình; học sinh, sinh viên, người lao động thuê nhà trên địa bàn (có mẫu thẻ vào chợ kèm theo).

Mẫu thẻ ra vào chợ. Ảnh: PV.
Mẫu thẻ ra vào chợ. Ảnh: PV.

Chỉ đạo các doanh nghiệp, Ban Quản lý/Tổ quản lý các chợ trên địa bàn bố trí lực lượng kiểm soát, thu lại Thẻ khi người dân vào cho và lưu giữ the theo ngày để phục vụ quá trình điều tra dịch tễ khi cần thiết. Chỉ đạo UBND các phường, xã và các Tổ dân phố, Tổ Công tác COVID-19 tại cộng đồng địa phương tích cực tuyên truyền cho người dân tổ chức cơ cấu bữa ăn hợp lý, nắm rõ và nghiêm túc thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ để hợp tác, cùng chung tay với chính quyền thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn quan trọng hiện nay.

Chỉ đạo đơn vị chức năng bố trí lực lượng tăng cường kiểm soát tại các cổng chợ, trang bị nước rửa tay sát khuẩn; yêu cầu người mua hàng giữ khoảng cách, đeo khẩu trang trong suốt thời gian họp chợ.

Đối với các trường hợp tiểu thương, người dân không chấp hành việc đeo khẩu trang, không rửa tay bằng nước sát khuẩn thì kiên quyết không cho vào chợ và xử lý theo quy định.

Kiểm soát chặt chẽ, nghiêm cấm việc buôn bán không đúng nơi quy định xung quanh khu vực chợ để phòng, chống dịch COVID-19.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Bắc Ninh với gần 200.000 dân

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với TP Bắc Ninh và áp dụng Chỉ thị 15 đối với huyện Quế Võ.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 18.5: 96 ca mắc mới tại Bắc Giang trong ngày

Lao Động |

Trưa 18.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 86 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 63 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tiếp tục giãn cách xã hội TP Bắc Ninh với gần 200.000 dân

Vân Trường |

UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng đối với TP Bắc Ninh và áp dụng Chỉ thị 15 đối với huyện Quế Võ.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 18.5: 96 ca mắc mới tại Bắc Giang trong ngày

Lao Động |

Trưa 18.5, Bộ Y tế cho biết có thêm 86 ca mắc mới COVID-19, riêng Bắc Giang 63 ca. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh.

Hải Dương hỗ trợ 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 4 tỉ đồng chống dịch COVID-19

Mai Dung |

Ban Cứu trợ Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định về việc hỗ trợ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch COVID-19.