UBND Quận 7 bác bỏ tin nhắn giả mạo lan truyền trên mạng

Trí Minh |

Chiều 27.4, UBND quận 7 (TPHCM) khẳng định: Tin nhắn có nội dung "UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co..." là giả mạo. 

Theo đó, chiều cùng ngày, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 đã kí văn bản gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Báo chí Thành phố khẳng định:

Tin nhắn (không dấu) đang lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “UBND Q7 kinh de nghi ong/ba treo co tu ngay .... Tran trong cam on” là thông tin giả mạo, sai sự thật.

UBND quận 7 đề nghị các trang thông tin chính thống của Thành phố hỗ trợ đính chính thông tin chính xác, tránh gây hoang mang trong dư luận.

UBND Quận 7 TPHCM bác bỏ tin nhắn giả mạo đang lan truyền.
Nội dung tin nhắn giả mạo đang lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng thời, UBND Quận 7 đã chỉ đạo Công an quận điều tra, làm rõ đối tượng tung tin giả mạo để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Điều 101 Nghị định 15/2020, về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội nêu xử phạt đối với tổ chức 10 - 20 triệu đồng (cá nhân mức phạt bằng 1/2) hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, hoặc hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc…”.

Trí Minh
TIN LIÊN QUAN

Công Phượng "nói không với tin giả" trong chiến dịch của AFC

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) lựa chọn tham gia chiến dịch truyền cảm hứng đến cộng đồng #BreakTheChain.

Phạt 15 triệu đồng người tung tin giả về dịch COVID-19 ngày Cá tháng Tư

Phạm Đông |

Công an huyện Lục Ngạn vừa xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đặng Luân |

Đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên cả mạng xã hội Facebook, Zalo, một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Công Phượng "nói không với tin giả" trong chiến dịch của AFC

HOÀI ĐAN |

Tiền đạo Công Phượng đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) lựa chọn tham gia chiến dịch truyền cảm hứng đến cộng đồng #BreakTheChain.

Phạt 15 triệu đồng người tung tin giả về dịch COVID-19 ngày Cá tháng Tư

Phạm Đông |

Công an huyện Lục Ngạn vừa xử lý một trường hợp thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đặng Luân |

Đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên cả mạng xã hội Facebook, Zalo, một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.