UBND phường gây khó cấp chứng tử đã gửi thư xin lỗi gia đình

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 21.12, gia đình ông Trần Văn Hoàng cho biết, UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (Bình Dương) đã gửi thư xin lỗi và  cấp giấy chứng tử cho con gái của ông tử vong trong vụ tai nạn giao thông cách đây nửa tháng.

Ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, cha của em Trần Hoàng Yến, 12 tuổi, nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ngày 7.12) cho biết, cán bộ của phường Tân Phước Khánh đã mang giấy chứng tử đến nhà trao.

Việc khó khăn trong việc làm giấy khai tử cho con gái càng khiến người cha đơn độc buồn phiền hơn.
Việc khó khăn trong việc làm giấy khai tử cho con gái càng khiến người cha buồn phiền hơn.

Việc trao giấy chứng tử trước khi gia đình ông nộp lại hồ sơ xin khai tử cho cháu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND phường và cán bộ phường trực tiếp đến gặp gỡ và gửi thư xin lỗi, thư chia buồn với gia đình về vụ việc này.

Trong thư xin lỗi do bà Huỳnh Thị Chính, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên ký, nêu việc ngày 11.12, gia đình ông Hoàng đến liên hệ UBND để thực hiện đăng ký khai tử cho con gái tử vong trong vụ tai nạn giao thông trên địa bàn phường.

Thư xin lỗi thừa nhận, trong quá trình hướng dẫn thực hiện hồ sơ đăng ký khai tử cho gia đình ông Trần Văn Hoàng chưa đầy đủ, không thực hiện kịp thời phiếu hướng dẫn cho gia đình ông.

“Sự việc này đã gây khó khăn cho gia đình ông Trần Văn Hoàng. Nay UBND phường Tân Phước Khánh xin lỗi gia đình ông Trần Văn Hoàng và sẽ giải quyết hồ sơ trả kết quả”.

Như báo Lao Động đã đưa tin, vụ việc gia đình ông Trần Văn Hoàng (56 tuổi, ngụ Bình Dương) ba lần làm giấy khai tử cho nữ sinh chết vì tai nạn mà không được, gây xôn xao dư luận.

UBND phường Tân Phước Khánh nơi gây khó trong việc giải quyết hồ sơ chứng tử.
UBND phường Tân Phước Khánh nơi có cán bộ gây khó trong việc giải quyết hồ sơ chứng tử.

Trong diễn biến khác, cơ quan chức năng cấp trên đang yêu cầu UBND phường Tân Phước Khánh thực hiện giải trình về vụ việc này.

Bên cạnh đó, Công an thị xã Tân Uyên cũng đang thụ lý hồ sơ điều tra làm rõ trách nhiệm của các bên trong vụ tai nạn khiến em Trần Hoàng Yến tử vong.

Theo xác định bước đầu, cháu Trần Hoàng Yến, sau khi tan học điều khiển xe máy về nhà trên đường ĐT 746, khi đến đoạn qua phường Tân Phước Khánh, do cán một sợi dây cáp trên đường nên loạng choạng tay lái. Cùng lúc này, xe tải biển số tỉnh Đồng Nai chạy tới va chạm với xe máy, cán qua người khiến nạn nhân tử vong.

Được biết, vợ ông Hoàng mất cách đây 6 năm, ông Hoàng một mình nuôi con nhỏ. Nay đứa con gái mất, một mình ông sống trong căn nhà.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Ba lần làm giấy khai tử cho nữ sinh chết vì tai nạn mà không được

ĐÌNH TRỌNG |

Ba lần mang hồ sơ đến UBND làm giấy khai tử cho nữ sinh lớp 7 tử vong vì tai nạn giao thông nhưng đều bị trả hồ sơ, gia đình mất con phải chạy ngược xuôi các cơ quan để xin giấy tờ.

Bộ Tài chính cắt giảm 148 thủ tục hành chính

Dung Phạm |

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 148 thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực.

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Theo chinhphu |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Bộ Công an: Cắt hàng loạt thủ tục hành chính tiết kiệm 300 tỉ đồng/năm

CAO NGUYÊN |

Bộ Công an cho rằng việc bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú sẽ giúp tiết kiệm khoảng 300 tỉ đồng/năm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Ba lần làm giấy khai tử cho nữ sinh chết vì tai nạn mà không được

ĐÌNH TRỌNG |

Ba lần mang hồ sơ đến UBND làm giấy khai tử cho nữ sinh lớp 7 tử vong vì tai nạn giao thông nhưng đều bị trả hồ sơ, gia đình mất con phải chạy ngược xuôi các cơ quan để xin giấy tờ.

Bộ Tài chính cắt giảm 148 thủ tục hành chính

Dung Phạm |

Bộ Tài chính sẽ cắt giảm 148 thủ tục hành chính (TTHC) và đơn giản hóa 28 TTHC thuộc 13 lĩnh vực.

Liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Theo chinhphu |

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

Bộ Công an: Cắt hàng loạt thủ tục hành chính tiết kiệm 300 tỉ đồng/năm

CAO NGUYÊN |

Bộ Công an cho rằng việc bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính liên quan đến công tác đăng ký, quản lý cư trú sẽ giúp tiết kiệm khoảng 300 tỉ đồng/năm.