Liên quan đến vụ những bàn tay khổng lồ xây dựng trên bãi biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa), vừa qua UBND huyện Hoằng Hóa (đơn vị chủ đầu tư) đã có văn bản báo cáo sự việc đến tỉnh Thanh Hóa.
Theo báo cáo, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kiểm tra, trả lời thông tin báo chí phản ánh, các công trình bàn tay khổng lồ xây dựng trên bãi biển Hải Tiến gặp phải nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách.
Theo UBND huyện Hoằng Hóa, dự án nâng cấp, cải tạo đường giao thông ven biển Hải Tiến (ở xã Hoằng Tiến, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa) được HĐND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư và được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt đầu tư, với tổng mức đầu tư là 10 tỉ đồng từ nguồn ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.
Tuyển đường được nâng cấp, cải tạo có chiều dài 1,1km (từ quảng trường biển Hải Tiến đến khu tập kết tàu thuyền của xã Hoằng Thanh), 2 bên tuyến đường đầu tư hệ thống ánh sáng trang trí tạo điểm nhấn và 5 điểm quan sát, cảnh báo khi du khách tắm biển.
Các điểm quan sát này được thiết kế theo ý tưởng kiến trúc hình cánh tay, ngoài nhiệm vụ chính là công trình đảm bảo an toàn cho du khách tắm biển; việc xây dựng theo kiến trúc các cánh tay như trên nhằm tạo thêm những nét mới cho không gian biển Hải Tiến.
“Đối với các điểm quan sát, cảnh báo du khách tắm biển có kiến trúc hình cánh tay, không phải là công trình nghệ thuật điêu khắc, đồng thời, biển Hải Tiến không phải là di tích danh lam thắng cảnh, nên việc xây dựng các công trình nêu trên không thuộc đối tượng phải xin ý kiến, thỏa thuận với các cơ quan chức năng quản lý về văn hóa và đã tuân thủ theo quy định của Luật Xây dựng” - báo cáo của UBND huyện Hoằng Hóa nêu.
Trước đó như Lao Động đã có nhiều bài phản ánh, thời gian vừa qua, trên bãi biển Hải Tiến (ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) xuất hiện 5 bàn tay khổng lồ, mỗi bàn tay cao khoảng gần 5m (tính từ đế móng lên đến ngón tay) và cách nhau vài trăm mét.
Theo nhiều người dân cho hay, việc cho xây 5 bàn tay "khổng lồ" trên bãi biển là không hợp lý, vì ngoài giảm đi không gian bãi tắm, còn tiềm ẩn nguy hiểm khi du khách đến tắm biển, không may bị sóng đánh rồi va vào những trụ cột bê tông giữa bãi tắm.
Cũng theo ghi nhận của Lao Động, sau khi những bàn tay này hoàn thiện, đưa vào sử dụng đã xảy ra thực trạng, tại chân đế của những bàn tay này có phần nhếch nhác, những tấm nệm cao su bọc vào chân đế của bàn tay đã bị bật ra. Thậm chí, các đinh vít sắt nhô ra ở chân đế bàn tay, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho du khách.
Được biết, 5 bàn tay khổng lồ trên được đầu tư hơn 300 triệu đồng, số tiền này được trích từ nguồn ngân sách huyện Hoằng Hóa. Những bàn tay này dùng làm chòi canh gác để nhân viên an ninh quan sát, cứu hộ phòng đuối nước nếu phát hiện tình huống xấu xảy ra khi người dân và du khách tắm biển.