Tỷ lệ thất nghiệp ở Đà Nẵng tăng đến 7,24% sau COVID-19

An Thượng |

Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, đời sống của người dân Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, tình trạng người lao động mất việc làm, bị ngưng việc, nghỉ việc không lương tăng. Đặc biệt, tỉ lệ thất nghiệp năm 2019 là 1,88%, nhưng chỉ 6 tháng đầu năm 2020 đã tăng lên đến 7,24%.

Phát biểu tại kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng (khai mạc sáng nay- 6.7), ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho biết, lần đầu tiên sau 23 năm kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng âm 3,61%. Các chỉ tiêu đều tăng trưởng thấp so với kế hoạch.

Trong bối cảnh kinh tế thành phố gặp khó khăn, vẫn còn một bộ phận cán bộ làm việc cầm chừng, chưa yên tâm, thiếu nhiệt huyết, thiếu tinh thần trách nhiệm, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm…

Ông Trung cũng cho biết, trong  6 tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19 vừa chủ động triển khai hỗ trợ kịp thời các đối tượng xã hội, người lao động bị ảnh hưởng dịch. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch bệnh, kinh tế của thành phố đã tăng trưởng âm 3,61% sau 23 năm.

Đặc biệt, ngành du lịch dịch vụ, là mũi nhọn kinh tế của thành phố bị ảnh hưởng nặng nề. Quy mô kinh tế 6 tháng ước đạt hơn 51 ngàn tỷ đồng, thu hẹp gần 920 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, quy mô khu vực dịch vụ bị thu hẹp nhiều nhất với gần 760 tỷ đồng; khu vực công nghiệp và xây dựng hơn 260 tỷ đồng.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mất việc đồng loạt xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, đã có hàng triệu người lao động trên địa bàn cả nước bị mất việc. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ, con số lên đến hàng chục nghìn người/tỉnh, thành. Và họ gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc.

Hỗ trợ lao động mất việc vì COVID-19: Hơn 20 doanh nghiệp chỉ xét được 1

Kỳ Quan |

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐLBXH; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi triển khai trên trên đối tượng người lao động (NLĐ) đã gặp những vướng mắc.

Giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc

Việt Lâm |

Công đoàn cần kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chiều 25.6.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Người lao động mất việc đồng loạt xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nhóm PV |

Hiện nay, đã có hàng triệu người lao động trên địa bàn cả nước bị mất việc. Ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh có khu công nghiệp và mạnh về du lịch dịch vụ, con số lên đến hàng chục nghìn người/tỉnh, thành. Và họ gần như không có lối thoát nào khác ngoài viết đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc

Việt Lâm - Hải Nguyễn |

Sáng 3.7, tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 6 (khoá XII), đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, đã có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên, giãn việc.

Hỗ trợ lao động mất việc vì COVID-19: Hơn 20 doanh nghiệp chỉ xét được 1

Kỳ Quan |

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐLBXH; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Tuy nhiên, khi triển khai trên trên đối tượng người lao động (NLĐ) đã gặp những vướng mắc.

Giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc

Việt Lâm |

Công đoàn cần kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm mới cho người lao động mất việc là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - tại buổi làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên chiều 25.6.