Tỷ lệ giải ngân chậm, Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu làm rõ nguyên nhân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu làm rõ trách nhiệm vì sao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch chậm. Đồng thời, yêu cầu tìm nguyên nhân để truy trách nhiệm nhà thầu và ban quản lý, chủ đầu tư để chậm giải ngân vốn theo kế hoạch.

Ngày 31.3, UBND TP.Cần Thơ tổ chức phiên họp trực tuyến thường kỳ tháng 3 năm 2022.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT) TP.Cần Thơ, trong 3 tháng đầu năm 2022, kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công là 498,301/7.030,266 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 7,1% kế hoạch. Đối với cấp thành phố, giải ngân đạt 4,5% kế hoạch, còn cấp huyện giải ngân đạt 12,2% kế hoạch.

Cụ thể chi tiết giải ngân một số nguồn vốn như: Nguồn xổ số kiến thiết là 12,1%, tiền sử dụng đất là 11,9%, cân đối ngân sách địa phương là 6,5%, vốn ODA là 2,4% và chính phủ vay về cho vay lại là 1,4%,…

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường - phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Th.N
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường - phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Th.N

Liên quan đến vấn đề giải ngân vốn đầu tư công chậm theo kế hoạch, tại cuộc họp, bà Nguyễn Phương Thủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND TP.Cần Thơ) cho biết, tình trạng giải ngân vốn đầu tư công rất thấp, theo số liệu của Ban kinh tế - Ngân sách nắm được tính đến ngày 21.3 là 6,46%. Trong những lần thẩm tra định kỳ của ban kinh tế - ngân sách (HĐND TP.Cần Thơ) thì tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với các cơ quan thành phố lúc nào cũng thấp.

“Đối với dự án mà HĐND TP.Cần Thơ cho chủ trương đầu tư, theo Nghị quyết 38 của HĐND thành phố thông qua ngày 4.12.2020 thì có 16 dự án. Tính đến ngày 24.2, thì 4 dự án có tỷ lệ giải ngân từ 15% đến 17%, có 2 dự án tỉ lệ giải ngân trên 20% nhưng dưới 30%, đặc biệt có 10 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và 8 dự án tỉ lệ giải ngân là 0%. Trong khi chủ trương đầu tư của HĐND thành phố từ tháng 12/2020” – bà Thủy nói.

Quang cảnh tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Th.N
Quang cảnh tại cuộc họp trực tuyến. Ảnh: Th.N

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường giao Văn phòng UBND thành phố và Sở KH&ĐT báo cáo về Thường trực UBND thành phố hằng ngày và phân tích nguyên nhân khách quan, chủ quan vì sao các đơn vị giải ngân chậm.

“Nếu như năng lực quản lý kém của ban quản lý, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân chậm thì thay đổi nhân sự và năng lực của nhà thầu kém thì thay đổi nhà thầu thi công công trình và công bố công khai lên thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của thành phố không cho nhà thầu đó tham gia bất cứ công trình, dự án nào trên địa bàn TP.Cần Thơ. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao nhiệm vụ cho Thường trực UBND thành phố theo dõi chỉ đạo các dự án, bám sát công trường” – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Sở TN&MT và UBND các quận, huyện xử lý giải phóng mặt bằng chậm bàn giao cho nhà thầu thi công. Đồng thời, cũng yêu cầu khi có mặt bằng tới đâu thì thi công, làm xong công trình nào bàn giao về cho địa phương quản lý công trình đó.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

TP. Cần Thơ sẵn sàng cho Lễ khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Các hoạt động chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ được thực hiện đúng tiến độ; công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và y tế tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Cần Thơ: Người dân nâng nền nhà “đua” theo dự án nâng cấp đường

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ – Khi tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được nâng cấp từ 30 - 50cm vừa để cải tạo hạ tầng giao thông, vừa chống ngập, đã khiến mặt đường cao hơn mặt nhà. Theo tình hình đó, nhiều nhà dân cũng rục rịch nâng nền nhà chạy đua với dự án.

Cần Thơ: Rác vẫn ứ đọng tại công trình trăm tỉ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Công trình Hồ Bún Xáng đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, xung quanh hồ rác thải ùn ứ gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Báo chí đã nhiều lần phản ánh tuy nhiên đến nay chưa xử lý dứt điểm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

TP. Cần Thơ sẵn sàng cho Lễ khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng

Tạ Quang |

Cần Thơ - Các hoạt động chuẩn bị cho lễ khánh thành công trình Đền thờ các Vua Hùng tại TP Cần Thơ được thực hiện đúng tiến độ; công tác lễ tân, hậu cần, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và y tế tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Cần Thơ: Người dân nâng nền nhà “đua” theo dự án nâng cấp đường

Tạ Quang - Thành Nhân |

Cần Thơ – Khi tuyến đường Nguyễn Văn Cừ được nâng cấp từ 30 - 50cm vừa để cải tạo hạ tầng giao thông, vừa chống ngập, đã khiến mặt đường cao hơn mặt nhà. Theo tình hình đó, nhiều nhà dân cũng rục rịch nâng nền nhà chạy đua với dự án.

Cần Thơ: Rác vẫn ứ đọng tại công trình trăm tỉ

Thành Nhân - Tạ Quang |

Công trình Hồ Bún Xáng đầu tư với tổng kinh phí hơn 200 tỉ đồng. Hiện nay, xung quanh hồ rác thải ùn ứ gây mất mỹ quan đô thị, vừa tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Báo chí đã nhiều lần phản ánh tuy nhiên đến nay chưa xử lý dứt điểm.