Tuyệt đối không chủ quan với nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt tại Trung Bộ

Vũ Long |

Từ 15-18.10, tại Trung Bộ có mưa lớn, nguy cơ gây ngập lụt và nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, cần chủ động ứng phó.

Mưa lớn có khả năng gây lũ lụt tại Trung Bộ

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp, từ đêm 15-18.10 ở khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to: Nghệ An có tổng lượng mưa từ 100-200mm/đợt, cục bộ có nơi trên 200mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế có tổng lượng mưa từ 300-600mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm. Đà Nẵng và Quảng Nam có tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, cục bộ có nơi trên 300mm.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Về tình hình hồ chứa thủy điện, hiện có 77/219 hồ thủy điện nhỏ đang điều tiết qua tràn, trong đó Bắc Bộ 29 hồ, Bắc Trung Bộ 10 hồ (một số hồ xả lớn như Chi Khê, Nậm Pông), Đông Nam Bộ 4 hồ, Nam Trung Bộ 6 hồ, Tây Nguyên 28 hồ.

Về hồ chứa thủy lợi, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có 2.023/4.866 hồ đã đầy nước, trong đó: Thanh Hóa: 385/610 hồ, Nghệ An: 1029/1061 hồ, Hà Tĩnh: 292/323 hồ.

Có 204 hồ đang được thi công, trong đó: Thanh Hóa 17, Nghệ An 29, Hà Tĩnh 18, Quảng Bình 10, Quảng Trị 13.

Chủ động ứng phó, không được lơ là

Để ứng phó với tình hình mưa lớn có thể gây ngập lụt cùng nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm như lũ quét, sạt lở đất, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia đề nghị các bộ, ban, ngành cần triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1323/CĐ-TTg ngày 10.10.2021 và Công điện số 1337/CĐ-TTg ngày 12.10.2021, chỉ đạo của Văn phòng Thường trực tại Công văn số 471/VPTT ngày 14.10.2021, trong đó tập trung theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa, lũ; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh.

Kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; bố trí lực lượng kiểm soát, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn giao thông các khu vực ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, chia cắt. Chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Triển khai công tác bảo vệ đê điều, hồ đập, bảo vệ sản xuất; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp; khu vực trũng thấp, đô thị và khu công nghiệp.

Được biết, hiện tại, tại khu vực phía Bắc mực nước sông Hồng cũng lên cao. Mực nước lúc 7h ngày 15.10 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,8m, trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,94m. Dự báo đến 7h ngày 16.10, mực nước tại Hà Nội ở mức 1,78m; lúc 19h ngày 15.10, mực nước tại Phả Lại ở mức 0,76m.

Từ ngày 15.10, không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.

Gió Đông Bắc trong đất liền, ven biển cấp 3-4. Ở Vịnh Bắc Bộ và Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt sau cơn mưa lớn ở Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Tình trạng cá chết hàng loạt tại hạ nguồn dòng suối Cái ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khiến người dân lo lắng.

Nhiều tuyến đường ở Sa Pa tê liệt do mưa lớn

An Trịnh |

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng, tê liệt nhiều tuyến đường tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh và tình hình mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc và Trung Bộ trong ngày hôm nay 11.10. Từ ngày mai, mưa vẫn rải rác xuất hiện nhưng lượng mưa sẽ giảm nhanh.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Làm rõ hiện tượng cá chết hàng loạt sau cơn mưa lớn ở Hòa Bình

An Trịnh - Trần Trọng |

Tình trạng cá chết hàng loạt tại hạ nguồn dòng suối Cái ở huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình khiến người dân lo lắng.

Nhiều tuyến đường ở Sa Pa tê liệt do mưa lớn

An Trịnh |

Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng, tê liệt nhiều tuyến đường tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Dự báo mới nhất về diễn biến không khí lạnh và tình hình mưa lớn

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc và Trung Bộ trong ngày hôm nay 11.10. Từ ngày mai, mưa vẫn rải rác xuất hiện nhưng lượng mưa sẽ giảm nhanh.