Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện

Liên Phan |

Nhằm hoàn thành mục tiêu cán mốc 100.000 người tham gia BHXH tự nguyện trong thời gian sớm nhất, bắt đầu từ tháng 11.2021, bên cạnh những hình thức tuyên truyền truyền thống, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Zoom.

Chủ đề của Hội nghị trực tuyến là “BHXH tự nguyện - Vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”.

Người dân tham dự Hội nghị là những người có tiềm năng, được viên chức BHXH tỉnh, nhân viên đại lý thu rà soát trước và mời tham gia Hội nghị thông qua link ứng dụng do BHXH tỉnh thiết lập.

Trong khoảng thời lượng tối đa 40 phút, báo cáo viên của BHXH tỉnh đã tuyên truyền mức đóng, phương thức đóng, quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; những hình ảnh so sánh chân thực, người thật, việc thật được đưa vào để minh chứng cho những lợi ích lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện đã giải tỏa được những băn khoăn của người dân bấy lâu nay.

Bà Trần Thị Lan, sinh năm 1963, cư trú tại phường Hà Huy Tập, sau khi dự Hội nghị trực tuyến đã tham gia BHXH tự nguyện ngay tại đại lý thu BHXH của phường.

Bà Lan chia sẻ: “Lâu nay cũng được nghe tuyên truyền nhiều nhưng vì dịch giã, kinh tế khó khăn, lại cao tuổi nên ngại lắm; đến hôm nay mới thật sự thấy rõ lợi ích mà BHXH mang lại. Già rồi, tham gia để sau này con cái đỡ khổ, mình đi viện còn có cái thẻ BHYT.”

Từ Hội nghị đầu tiên được tổ chức với sự tham dự của 20 người dân, trong đó đã có 8 người tham gia BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh đã tổ chức thêm 2 hội nghị trực tuyến, thu hút gần 60 người tham dự. Sau 2 hội nghị, đã có 21 người tham gia BHXH tự nguyện, trong đó có 2 người tham gia BHYT tự nguyện theo phương thức 5 năm 1 lần.

Theo BHXH tỉnh Nghệ An, đây là hình thức tuyên truyền phù hợp trong khi dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp; người dân đã quen với việc sử dụng ứng dụng Zoom do con em đang học trực tuyến; họ có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách thoải mái, không e dè.

Tuy thời lượng tuyên truyền trên ứng dụng Zoom không nhiều như hội nghị trực tiếp, thời gian để tổ chức phụ thuộc vào người dân vì liên quan đến việc học trực tuyến của các con ở trường; nhưng bước đầu đã có những kết quả tích cực. Để khắc phục những hạn chế của hình thức này, BHXH tỉnh đã xây dựng kịch bản, chủ đề, nội dung tuyên truyền phù hợp, cô đọng; tổ chức thêm nhiều Hội nghị với nhiều nhóm khác nhau trong cùng một thời điểm; đôn đốc nhân viên đại lý thu rà soát đối tượng tiềm năng trước khi tham gia hội nghị.

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ nhân rộng mô hình hội nghị trực tuyến này trên phạm vi toàn tỉnh, với chủ đề linh hoạt phù hợp với từng địa phương; góp phần lan tỏa chính sách, tăng tỉ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT.

Liên Phan
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng tuyên truyền lưu động chính sách BHXH tự nguyện

Hữu Long |

Đà Nẵng - Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động trên phạm vi toàn thành phố với với hình thức phát loa trên xe ô tô có gắn tranh, ảnh cổ động. Với thông điệp “Vì cuộc sống an lành - Vì hạnh phúc tương lai hãy tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)”.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện

Quang Hằng |

Chỉ còn gần 1 tháng là kết thúc năm 2021, để kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu được giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Sơn La đang gấp rút triển khai linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu khi về già, đồng thời được cấp thẻ BHYT mà không phải đóng tiền, người tham gia được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình...

Từ ngày 6.3, các ngân hàng giảm lãi suất thêm 0,2-0,5%

TRÍ MINH |

Sáng ngày 6.3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo liên quan đến việc các ngân hàng thương mại (NHTM) đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi.

Chủ xe la hét, đập phá vì bị công an giữ xe do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Quốc tế dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao dù còn khó khăn, thách thức

HÀ MINH |

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Việt Nam sẽ đạt mức cao.

Ký túc xá nghìn tỉ bỏ hoang sắp thành nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Sau hàng chục năm bỏ hoang, dự án ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp, Hoàng Mai, sẽ được Hà Nội dành gần 224 tỉ đồng để cải tạo chuyển đổi thành nhà ở xã hội cho thuê.

Chứng khoán: Mức độ rủi ro trong ngắn hạn của thị trường đã tăng dần lên

Gia Miêu |

Các chỉ báo của thị trường chứng khoán vẫn hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy cho điểm cân bằng.

Đà Nẵng tuyên truyền lưu động chính sách BHXH tự nguyện

Hữu Long |

Đà Nẵng - Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức tuyên truyền lưu động trên phạm vi toàn thành phố với với hình thức phát loa trên xe ô tô có gắn tranh, ảnh cổ động. Với thông điệp “Vì cuộc sống an lành - Vì hạnh phúc tương lai hãy tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)”.

Linh hoạt hình thức tuyên truyền BHXH tự nguyện

Quang Hằng |

Chỉ còn gần 1 tháng là kết thúc năm 2021, để kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu được giao về phát triển người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHXH tỉnh Sơn La đang gấp rút triển khai linh hoạt nhiều giải pháp phù hợp với trạng thái “bình thường mới”.

Lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Khánh Hòa

Hữu Long |

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu khi về già, đồng thời được cấp thẻ BHYT mà không phải đóng tiền, người tham gia được nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng; tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình...