Tuyển toàn bộ nhân công mới, mai Đài hóa thân Nam Định hoạt động trở lại

Phạm Đông |

Lãnh đạo Đài hóa thân hoàn vũ Thanh Bình (Nam Định) cho biết, ngày mai cơ sở này sẽ hoạt động hỏa táng trở lại. Sau khi nhiều nhân viên nghỉ đột xuất không nêu lý do, công ty đã cho tuyển toàn bộ công nhân mới để có thể vận hành hoả táng việc trở lại.

Liên quan đến việc nhiều người đình công, Đài hóa thân Nam Định tạm dừng, chiều 10.5, trao đổi với Lao Động, ông Trần Đình Giao - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), chủ đầu tư Đài hóa thân hoàn vũ tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định - cho biết, ngày mai (11.5) đài hóa thân sẽ hoạt động trở lại bình thường, phục vụ nhu cầu tang lễ của người dân. 

Ông Giao cho biết, sau khi xảy ra sự việc 38 người bất ngờ nghỉ việc mà không có lý do, sáng 9.5 công ty đã có buổi làm việc chung với toàn thể công nhân để tìm hiểu lý do. Tuy nhiên, những người này cũng không nêu được nguyên nhân nghỉ, lý do đình công. Sự việc xảy ra khiến hoạt động của đài hóa thân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều gia đình đã đăng ký hóa tảng tại đài trở tay không kịp.

“Những người này nghỉ việc không phải vì chế độ tiền lương, thưởng hay chính sách đãi ngộ của công ty. Ngày hôm qua họ chỉ nói lý do rằng do bà Vũ Thị Kim Quy – Tổng Giám đốc cũ của công ty nghỉ việc nên cũng nghỉ luôn. Không chỉ có công nhân, toàn bộ bảo vệ của công ty cũng nghỉ việc không rõ lý do.

Để tránh ảnh hưởng đến việc hỏa táng của các hộ gia đình tôi đã liên hệ với các đài hóa thân xung quanh như Hải Phòng, Hà Nội hỗ trợ và giúp đỡ. Trung bình mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận từ 40-50 ca hỏa tang. Do đó, 2 ngày công nhân đình công, nghỉ việc không rõ lý do vừa qua thì đã có gần 100 ca phải nhờ tỉnh bạn giúp đỡ” – ông Giao thông tin.

Đài hóa thân của Công ty Hoàng Long phải đóng cửa vì nhân viên đình công. Ảnh: Lê Tân
Đài hóa thân của Công ty Hoàng Long phải đóng cửa vì nhân viên đình công. Ảnh: Lê Tân

Để hoạt động của đài hóa thân diễn ra bình thường vào ngày mai, ông Giao cho biết chiều qua công ty đã tuyển đủ số công nhân mới vào thay thế. Đồng thời cũng đã tuyển và thay thế bảo vệ mới cho công ty. Ngày mai dịch vụ hỏa táng tại công ty sẽ diễn ra và vận hành bình thường.

Cũng theo ông Giao, công ty này đã làm văn bản, có quyết định để 38 công nhân trên được nghỉ việc theo yêu cầu. Tuy nhiên, sau 5 ngày mới ký chính chính thức để đúng thủ tục, hợp đồng của người lao động.

“Ngày mai đài hóa thân sẽ tiếp tục hoạt động sau những ngày tạm dừng vừa qua, giá dịch vụ vẫn là 4,3 triệu đồng/ca” – ông Giao nói thêm.

Trước đó, sau khi băng nhóm của Đường "Nhuệ" ở Thái Bình bị triệt phá, nhiều dịch vụ tang lễ ở Nam Định tiếp tục lên tiếng tố cáo về sự tồn tại của một ổ nhóm khác trên địa bàn với cách thức hoạt động gần như tương tự. Sau khi tiến hành điều tra xác minh, ngày 5.5, Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan. Bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng trong ổ nhóm này.

Theo tài liệu của cơ quan công an, 3 đối tượng bị bắt giữ để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, thu phí bảo kê đối với mỗi người chết đi hỏa táng trên địa bàn. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt được 39 triệu đồng từ 5 bị hại.

3 bị can gồm: Nguyễn Hữu Quang (Quang con – 23 tuổi, trú tại huyện Nam Trực), có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và hủy hoại tài sản; Trần Xuân Hà (Hà sắc – 47 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định), có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và Bùi Hải Quang (Quang Hà – 42 tuổi, cùng trú tại TP Nam Định).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Đình trệ việc hỏa táng ở Đài hóa thân nơi Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền

Việt Dũng |

Toàn bộ công nhân tổ hỏa lò của Đài hóa thân Thanh Bình - nơi Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", Thái Bình) ăn chặn tiền - bỗng dưng nghỉ việc không lý do, khiến ùn ứ các ca hỏa táng.

Đường "Nhuệ" và nhóm bảo kê dịch vụ hỏa táng Nam Định ăn chặn tiền ra sao?

Cát Tường - Phương Anh |

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà và Bùi Hải Quang để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan hoạt động bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Các thủ đoạn của nhóm đối tượng này tương tự băng nhóm Đường “Nhuệ” ở Thái Bình.

Bắt nhóm ăn chặn tiền hỏa táng cao hơn cả Đường "Nhuệ"

Việt Dũng - Phạm Đông |

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt 3 đối tượng liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng của các gia đình có người chết, mỗi trường hợp thu thêm 1,2 triệu đồng, cao hơn cả vụ Nguyễn Xuân Đường.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đình trệ việc hỏa táng ở Đài hóa thân nơi Đường "Nhuệ" ăn chặn tiền

Việt Dũng |

Toàn bộ công nhân tổ hỏa lò của Đài hóa thân Thanh Bình - nơi Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", Thái Bình) ăn chặn tiền - bỗng dưng nghỉ việc không lý do, khiến ùn ứ các ca hỏa táng.

Đường "Nhuệ" và nhóm bảo kê dịch vụ hỏa táng Nam Định ăn chặn tiền ra sao?

Cát Tường - Phương Anh |

Mới đây, Công an tỉnh Nam Định vừa tiến hành bắt giữ Nguyễn Hữu Quang, Trần Xuân Hà và Bùi Hải Quang để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản, liên quan hoạt động bảo kê thu phí dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Các thủ đoạn của nhóm đối tượng này tương tự băng nhóm Đường “Nhuệ” ở Thái Bình.

Bắt nhóm ăn chặn tiền hỏa táng cao hơn cả Đường "Nhuệ"

Việt Dũng - Phạm Đông |

Công an tỉnh Nam Định vừa bắt 3 đối tượng liên quan đến việc ăn chặn tiền hỏa táng của các gia đình có người chết, mỗi trường hợp thu thêm 1,2 triệu đồng, cao hơn cả vụ Nguyễn Xuân Đường.