Tuyển sinh THPT năm học 2020-2021: Nên có “điểm sàn” cho lớp 10

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện 0,8 điểm/môn thì đỗ mà 7 điểm/môn vẫn trượt vào trung học phổ thông trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 khiến nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên băn khoăn về quy chế thi, xét tuyển năm học 2020-2021 có được điều chỉnh cho phù hợp. Khi chỉ tiêu tuyển suýt soát lượng đăng ký vậy tại sao không bỏ thi tuyển sinh hay đặt tiêu chí điểm sàn?

Chọn trường may rủi như... chơi xổ số

Nhắc lại câu chuyện khó tin nhưng có thật: 0,8 đến 1 điểm/môn vẫn có thể trúng tuyển gây “sốc” dư luận trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020 tại nhiều tỉnh, thành phố vẫn nhận được sự quan tâm của nhiều học sinh, phụ huynh khi các tỉnh, thành phố đang bắt đầu công bố phương án chính thức cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020.

Đáng chú ý trong mùa thi tuyển năm trước tại Thanh Hoá, trong khi Trường THPT Hàm Rồng có điểm chuẩn đầu vào cao nhất với 36,5 điểm (5 hệ số) thì vẫn còn một số trường có điểm chuẩn thấp như: Trường THPT Bá Thước (9,4), THPT Quan Hóa (6,3), THPT Quan Sơn (4,2), THPT Mường Lát (4,0)... Với mức điểm chuẩn này thì 0,8 điểm/môn vẫn có thể đỗ lớp 10. Tính ở Thanh Hoá, thí sinh thi tại THPT Hàm Rồng đạt 7 điểm/môn vẫn trượt còn 0,8 điểm lại vẫn đỗ THPT Mường Lát.

Câu chuyện về chênh lệch điểm số, điểm chuẩn thấp tương tự diễn ra tại nhiều tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc, Đồng bằng Sông Hồng.

Tại Thái Nguyên, điểm chuẩn của Trường THPT Đại Từ “tụt dốc” khi từ ngưỡng 25 - 30 điểm những năm trước thì vừa qua chỉ lấy 5,9 điểm/ba môn với 5 hệ số, tức 1,18 điểm/môn là trúng tuyển. Tuy vậy, đó cũng chưa phải điểm chuẩn thấp nhất của tỉnh. Trường THPT Lý Nam Đế thậm chí chỉ lấy 4,5 điểm, nghĩa là chỉ cần 0,9 điểm/môn. Ngoài ra, rất nhiều trường tại Thái Nguyên lấy điểm chuẩn thấp như THPT Lưu Nhân Chú (4,6); THPT Nguyễn Huệ (10,3), THPT Bắc Sơn (10,9); THPT Ngô Quyền (10,9); THPT Đồng Hỷ (11,8)...

Câu chuyện tương tự diễn ra tại Thái Bình, với 3 môn nhân 5 hệ số thì chỉ cần 2,1 điểm, học sinh có thể đỗ vào lớp 10 Trường THPT Bắc Duyên Hà, mức điểm chuẩn 10,5. Một số trường khác có điểm chuẩn thấp như: Trường THPT Phạm Quang Thẩm (11,5); THPT Bắc Kiến Xương (12,25); THPT Thái Ninh (14,75); THPT Đông Tiền Hải (15,5); THPT Bình Thanh (16,0).

Lý giải về việc điểm chuẩn thấp, nhiều trường cho biết đã thực hiện đúng theo quy chế. Cụ thể, theo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh đã được tỉnh phê duyệt nên các trường phải lấy cho đủ số chỉ tiêu. Trong quy chế kỳ thi không có ngưỡng hạn chế, ngưỡng điểm sàn nên các trường vẫn có thể tuyển đủ học sinh theo chỉ tiêu mà không cần biết điểm cao hay thấp.

Chị Lương Thị Liên (Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết, chọn trường dự thi cho con mà như chơi xổ số. Chị Liên nói: “Huyện tôi có 3 trường THPT, con tôi chỉ học ở mức trung bình nên cân nhắc cho con thi trường nào là cả vấn đề may rủi. Trường THPT An Bài và Quỳnh Côi thì gần nhà hơn nhưng thường có điểm chuẩn cao. Trường THPT Quỳnh Thọ có điểm chuẩn thấp hơn nhưng xa nhà. Thế nhưng, điểm thấp điểm cao còn phụ thuộc vào số lượng thí sinh nộp hồ sơ so với chỉ tiêu xét tuyển. Có khi năm trước Trường THPT Quỳnh Thọ có điểm chuẩn thấp nên thí sinh lại đổ xô vào nộp hồ sơ dẫn đến điểm chuẩn năm sau leo thang rất cao”.

Cần linh hoạt trong xét tuyển

Tránh máy móc xét theo chỉ tiêu là điều được nhiều người đề xuất. Ông Phạm Quang Hà (Đại Từ, Thái Nguyên) cho rằng: “Không chỉ nên máy móc xét theo chỉ tiêu để những em học khá, trung bình khá nhưng nộp hồ sơ vào trường có số lượng hồ sơ lớn thì trượt còn những em học làng nhàng nộp vào trường ít người đăng ký lại đỗ. Tôi nghĩ cần phải có quy chế phù hợp để tránh thiệt thòi cho những em học được phải đi học bổ túc”.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Mạnh Tùng - giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) - cho rằng, điểm chuẩn chung thấp phản ánh chất lượng học thấp, như vậy, học sinh khó có thể theo được chương trình học cấp THPT. Ông Tùng cũng nêu một số dẫn chứng tỉnh Nam Định quy định mức điểm sàn đảm bảo chất lượng cho từng nhóm: Trường chất lượng cao (18,0); trường công lập còn lại (14,0), trường ngoài công lập (9,0). Điểm xét duyệt là tổng điểm thi 3 môn (mỗi bài thi 10,0) cộng với điểm thưởng, điểm khuyến khích. Theo nam giáo viên, đặt điểm sàn cũng là hợp lý.

Theo ông Tùng: “Chúng ta không thể tuyển sinh bằng mọi cách, mà cần phân luồng, chuyển các em sang học nghề, trung cấp rồi lên cao đẳng”.

Còn bà Phạm Thái Lê - giáo viên Trường Marie Curie (Hà Nội) - đề xuất cần đa dạng và linh hoạt hình thức tuyển sinh. Cho các trường được quyền tuyển theo tiêu chí riêng như tuyển thẳng, xét tuyển học bạ, thi môn mà trường coi trọng hoặc kiểm tra bằng 1 bài thi tổ hợp. Trên thực tế ở Hà Nội nhiều trường ngoài công lập đã có cách tuyển sinh riêng của mình mà vẫn đảm bảo được các tiêu chí dạy và học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới tuyển sinh lớp 10: Tránh học tủ hay thêm áp lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển lớp 10 với môn thi tổ hợp đang là xu hướng được nhiều tỉnh, thành lựa chọn nhằm đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều giáo viên cho rằng thực tế hình thức này đang tăng thêm áp lực cho cả học sinh lẫn đội ngũ nhà giáo. Việc thi tuyển sinh lớp 10 vốn dĩ nên được coi là “phổ thông” lại khốc liệt hơn cả vào đại học.

Thực hư bảng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Dù chưa công bố điểm thi nhưng một bảng điểm được ghi là điểm chuẩn duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 của tỉnh Thái Bình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình khẳng định đó bảng điểm chuẩn giả.

Cử tri Đà Nẵng chất vấn về việc bỏ thi tiếng Anh ở tuyển sinh lớp 10

H.VINH |

Vấn đề bỏ môn thi tiếng Anh ra khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn TP năm học 2019-2020 được cử tri quan tâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đổi mới tuyển sinh lớp 10: Tránh học tủ hay thêm áp lực?

HUYÊN NGUYỄN |

Thi tuyển lớp 10 với môn thi tổ hợp đang là xu hướng được nhiều tỉnh, thành lựa chọn nhằm đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, nhiều giáo viên cho rằng thực tế hình thức này đang tăng thêm áp lực cho cả học sinh lẫn đội ngũ nhà giáo. Việc thi tuyển sinh lớp 10 vốn dĩ nên được coi là “phổ thông” lại khốc liệt hơn cả vào đại học.

Thực hư bảng công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 ở Thái Bình

HUYÊN NGUYỄN - KHÁNH LINH |

Dù chưa công bố điểm thi nhưng một bảng điểm được ghi là điểm chuẩn duyệt tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020 của tỉnh Thái Bình đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lãnh đạo Sở GDĐT Thái Bình khẳng định đó bảng điểm chuẩn giả.

Cử tri Đà Nẵng chất vấn về việc bỏ thi tiếng Anh ở tuyển sinh lớp 10

H.VINH |

Vấn đề bỏ môn thi tiếng Anh ra khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT trên địa bàn TP năm học 2019-2020 được cử tri quan tâm.