Tuyên Quang tiếp nhận 305 công dân từ Nhật Bản trở về cách ly

Phùng Minh |

Sáng 13.9, tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận 305 công dân trở về từ Nhật Bản cách ly tập trung tại Trung đoàn 247.

Trong đợt tiếp nhận lần này có 144 nam, 161 nữ. Số công dân này thường trú tại 44 tỉnh thành trong cả nước.

Tại buổi tiếp nhận, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu test nhanh cho từng công dân. Đồng thời phân loại các hình thức cách ly để dễ dàng quản lý.

Đây là đợt thứ 2 tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công dân từ nước ngoài trở về cách ly tập trung.

Trước đó, ngày 28.8, 236 công dân cũng đã về cách ly tập trung tại Trung đoàn 247. Trong đó này đã có 229 công dân hoàn thành cách ly và trở về địa phương.

Phùng Minh
TIN LIÊN QUAN

Cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình

LÂM ANH |

Mới đây, Bộ Y tế vừa có quyết định 4377/QĐ-BYT ngày 11.9 về Sổ tay hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động. Trong đó, Bộ Y tế cũng đã nêu hướng dẫn cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình đối với 3 đối tượng là người bệnh, người ở cùng nhà và cán bộ y tế phụ trách.

297 khách “hộ chiếu vaccine” đầu tiên kết thúc 7 ngày cách ly ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (11.9), 297 khách “hộ chiếu vaccine” đầu tiên kết thúc 7 ngày thí điểm cách y tế tập trung tại Hạ Long, Quảng Ninh, sau khi từ nước ngoài trở về.

Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản

Phùng Minh |

Sáng 11.9, 229 công dân trở về từ Nhật Bản đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung đoàn 247.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình

LÂM ANH |

Mới đây, Bộ Y tế vừa có quyết định 4377/QĐ-BYT ngày 11.9 về Sổ tay hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Trạm Y tế lưu động. Trong đó, Bộ Y tế cũng đã nêu hướng dẫn cách ly và dự phòng lây nhiễm COVID-19 tại gia đình đối với 3 đối tượng là người bệnh, người ở cùng nhà và cán bộ y tế phụ trách.

297 khách “hộ chiếu vaccine” đầu tiên kết thúc 7 ngày cách ly ở Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (11.9), 297 khách “hộ chiếu vaccine” đầu tiên kết thúc 7 ngày thí điểm cách y tế tập trung tại Hạ Long, Quảng Ninh, sau khi từ nước ngoài trở về.

Hoàn thành cách ly y tế với 229 công dân trở về từ Nhật Bản

Phùng Minh |

Sáng 11.9, 229 công dân trở về từ Nhật Bản đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại Trung đoàn 247.