Tuyên Quang: Sẵn sàng các điều kiện thi công cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng

An Trịnh |

Tuyên Quang hoàn thành trên 98% công tác chuẩn bị xây dựng cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ kết nối cao tốc Nội Bài – Lào Cai bằng hình thức đầu tư công. Đây là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế và đồng bộ hạ tầng.

Công trình có chiều dài 40 km, trong đó qua địa bàn tỉnh là 11 km, mặt đường rộng 11m, gồm 2 làn xe cơ giới, mỗi làn xe rộng 3,5m và 2 làn xe hỗn hợp mỗi làn xe rộng 2m, lề đường 1m.

Giai đoạn 1 bắt đầu thực hiện từ năm 2021, hoàn thành năm 2023. Giai đoạn 2, thực hiện sau năm 2025, đầu tư hoàn chỉnh mặt đường rộng 14m, gồm 4 làn xe cơ giới, mỗi làn rộng 3m.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, các sở, ban, ngành tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tỉnh Phú Thọ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư với thời gian sớm nhất để chuyển sang bước thực hiện đầu tư, giải phóng mặt bằng.

Đến nay, Tuyên Quang đã phê duyệt xong phương án bồi thường và đã chi trả tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng được trên 98%. Tại tỉnh Phú Thọ có 1.909 hộ, tổ chức phải thu hồi, đã kiểm kê xong, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường.

Hiện nay, Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đang hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu, bảo đảm đến tháng 6.2021 tổ chức thi công tổng lực công trình.

Ông Trần Viết Cương, Giám đốc Ban Quản lí dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho biết, hiện nay Ban tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Phú Thọ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ các hộ di dời nhà cửa, công trình kiến trúc, bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Vì sao xe không lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dịp Tết?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cho xe lưu thông tạm 10 ngày dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết). Nhưng trên thực tế, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã không phân luồng cho xe chạy trên cao tốc này.

Khởi công tuyến cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng nối Tuyên Quang - Phú Thọ

An Trịnh |

Sau thời gian chuẩn bị, giải tỏa mặt bằng, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội bài - Lào Cai chính thức động thổ khởi công ngày 23.2.2021

Đề xuất xây đường hầm cao tốc dưới sông Tô Lịch: Táo bạo nhưng có khả thi?

Đặng Tiến |

Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (đơn vị từng thí điểm làm sạch sông Tô Lịch (Hà Nội) bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản và khử mùi bãi rác Nam Sơn) cùng Tổng thầu Nhật Bản vừa đề xuất lập quy hoạch hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc chạy dọc sông Tô Lịch. Theo đại diện JVE Group, Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ từ phía Nhật Bản, không phải dự án BOT, do đó người dân được dùng miễn phí.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vì sao xe không lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận dịp Tết?

Kỳ Quan |

Theo kế hoạch, Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận cho xe lưu thông tạm 10 ngày dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (5 ngày trước Tết và 5 ngày sau Tết). Nhưng trên thực tế, dịp Tết vừa qua, lực lượng chức năng đã không phân luồng cho xe chạy trên cao tốc này.

Khởi công tuyến cao tốc hơn 3.000 tỉ đồng nối Tuyên Quang - Phú Thọ

An Trịnh |

Sau thời gian chuẩn bị, giải tỏa mặt bằng, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối cao tốc Nội bài - Lào Cai chính thức động thổ khởi công ngày 23.2.2021

Đề xuất xây đường hầm cao tốc dưới sông Tô Lịch: Táo bạo nhưng có khả thi?

Đặng Tiến |

Tập đoàn Môi trường Nhật Việt JVE (đơn vị từng thí điểm làm sạch sông Tô Lịch (Hà Nội) bằng công nghệ Nano-Bioreactor Nhật Bản và khử mùi bãi rác Nam Sơn) cùng Tổng thầu Nhật Bản vừa đề xuất lập quy hoạch hệ thống hầm ngầm chống ngập kết hợp cao tốc ngầm chống ùn tắc chạy dọc sông Tô Lịch. Theo đại diện JVE Group, Dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ từ phía Nhật Bản, không phải dự án BOT, do đó người dân được dùng miễn phí.