Tuyên Quang: Phát động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Phong Quang |

Tuyên Quang - Sáng 20.4, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tổ chức Khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang năm 2022. Đây là những hoạt động nhằm khơi dậy niềm đam mê và định hướng thị hiếu đọc sách, nhất là đối với học sinh, sinh viên.

Sau Lễ phát động, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì các hoạt động hưởng ứng Ngày sách, phát triển văn hóa đọc Việt Nam năm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Đồng thời, chú trọng tổ chức kết nối phát hành sách qua trang website, mạng internet, phát hành sách theo địa chỉ khách hàng, thanh toán điện tử ở TP. Tuyên Quang, trung tâm các huyện, đẩy mạnh chuyển đổi hình thức phát hành xuất bản phẩm điện tử.

Các Sở VHTTDL, Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan phát triển các đầu sách, nâng cao chất lượng phục vụ của các thư viện trong nhà trường, tăng cường công tác phục vụ sách lưu động tại các trường học, các khu vực công cộng.

Nhân dịp này, các nhà xuất bản và cơ sở phát hành trao tặng trên 3.000 đầu sách trị giá gần 200 triệu đồng cho Thư viện tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh.

Một số hình ảnh tại Lễ phát động.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm các gian trưng bày sách.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thăm các gian trưng bày sách.
Xe đọc sách lưu động sẽ giúp bạn đọc tiếp cận dễ dàng hơn với các đầu sách.
Xe đọc sách lưu động sẽ giúp bạn đọc tiếp cận dễ dàng hơn với các đầu sách.
Các gian trưng bày thu hút nhiều phụ huynh và các em nhỏ tới tham quan.
Các gian trưng bày thu hút nhiều phụ huynh và các em nhỏ tới tham quan.
Đa dạng đầu sách tại các gian trưng bày.
Đa dạng đầu sách tại các gian trưng bày.

Ngày 4.11.2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1862/QĐ-TTg về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Theo đó, quyết định tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào ngày 21.4 hàng năm trên toàn quốc.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Đông đúc người dân đến tham quan, vui chơi tại Ngày sách và văn hóa đọc

Thanh Chân |

TPHCM - Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), đông đúc người dân đã đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu tiên khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 1.

NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều tựa sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc

Thanh Hương |

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới cũng như tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.

Sắp diễn ra ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Ngày Sách là sự kiện tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đông đúc người dân đến tham quan, vui chơi tại Ngày sách và văn hóa đọc

Thanh Chân |

TPHCM - Tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), đông đúc người dân đã đến tham quan, vui chơi trong ngày đầu tiên khai mạc Ngày sách và văn hóa đọc lần thứ 1.

NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều tựa sách hay nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc

Thanh Hương |

Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới cũng như tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhằm tôn vinh văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu đọc sách trong cộng đồng.

Sắp diễn ra ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh năm 2022

HỮU CHÁNH |

Bắc Ninh - Ngày Sách là sự kiện tôn vinh giá trị và khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.