Tuyên Quang: Không còn xe tải “khủng” cơi nới thành thùng chạy trên quốc lộ

HỮU CHÁNH |

Tuyên Quang -  Do làm tốt công tác tuyên truyền, kết hợp với xử lý nghiêm, đến nay xe tải “khủng” chở quá tải, cơi nới thành thùng không còn trên các tuyến đường quốc lộ.

Chiều ngày 29.7 ghi nhận của PV dọc tuyến QL37 hướng từ các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên qua huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) đi TP.Tuyên Quang không còn tình trạng xe tải Howo, xe tải đầu kéo cơi nới thành thùng chở vật liệu xây dựng quá tải như trước kia.

Tương tự, trên tuyến QL2C hướng từ các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái đi tỉnh Tuyên Quang cũng không còn bóng dáng những chiếc xe này.

Theo ghi nhận vào chiều 29.7, tại 188+600 trên QL37 qua địa bàn xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tổ công tác do Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang trực tiếp chỉ huy, đang tiến hành dải cân tự động để kiểm tra cân tải trọng đối với xe tải đầu kéo mang BKS 98C-062.xx kéo theo thùng 88R-007.xx.

CSGT tiến hành kiểm tra thành thùng.
CSGT tiến hành kiểm tra thành thùng.

Tài xế điều khiển xe tải đầu kéo mang BKS 98C-062.xx kéo theo thùng 88R-007.xx là V.T.T (SN 1990, ở huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Kết quả, kiểm tra cân tải trọng xe này không vi phạm chở quá tải.

Tài xế T chia sẻ, thời gian gần đây, lực lượng chức năng làm mạnh đối với xe tải chở vật liệu xây dựng quá tải, đặc biệt là cắt thùng cơi nới nên đơn vị đã chủ động đưa xe đi cắt bỏ phần thành thùng cơi nới.

Đồng thời cũng không dám chở quá tải như trước kia, vì nếu không sẽ bị kiểm tra cân tải trọng, xử lý trên đường, các lỗi vi phạm này xử lý rất nặng.

Tiếp đó, 88C-178.xx kéo theo móoc 88R-009.xx, tài xế điều khiển xe này là V.V.K (SN 1989, ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc).

Kết quả kiểm tra, xe này cũng không vi phạm chở quá tải.

Tài xế K cho hay, do lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên tuyến QL37 nhiều, làm nghiêm. Vì vậy, đơn vị cũng đã chủ động cắt bỏ phần thành thùng cơi nới, không dám chở quá tải như trước kia.

“Do không chở quá tải như trước, chi phí đổ vào giá thành nguyên vật liệu, xăng lại đắt, cước vận chuyển cũng thấp”, tài xế K. chia sẻ.

 
Xe tải “khủng” chở quá tải, cơi nới thành thùng không còn trên các tuyến đường quốc lộ ở Tuyên Quang.

Thiếu tá Phạm Văn Tuấn, Đội trưởng Đội TTKS Giao thông (Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang) thông tin, sau một tháng cao điểm, tình hình trật tự ATGT có những chuyển biến tích cực, việc cơi nới thành thùng, chở hàng quá trọng tải, lực lượng CSGT tuần tra trên tuyến đã không còn.

Tuy nhiên, vẫn còn ít một số phương tiện tìm vào các đường dân sinh, đường xã, đường huyện để trốn tránh các tổ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ.

"Thời gian tới lực lượng CSGT Công an tỉnh tham mưu cho Công an tỉnh làm công văn chỉ đạo các lực lượng chức năng công an phường, xã, quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra đường liên thôn, liên xã, đường dân sinh để xử lý kiên quyết đối với các phương tiện chở quá tải trên toàn địa bàn", Thiếu tá Tuấn cho biết.

 

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Hơn 1.000 xe quá tải, cơi nới thành thùng bị xử lý trong 1 tháng

Quỳnh Anh |

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã có nhiều cách làm quyết liệt. Kết quả, trong 1 tháng cao điểm vừa qua (từ ngày 20.6 đến 20.7), Hà Nội đã dẫn đầu cả nước khi phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng… Qua đó, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro cho người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường.

"Cuộc chiến" xử lý xe quá tải, cơi nới ở Thủ đô vẫn tiếp tục "nóng"

Tô Thế |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát xe quá tải, cơi nới thành thùng hiện nay lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị như cân tải trọng xách tay, vẫn còn nhiều trường hợp lái xe không hợp tác, có những lời lẽ không đúng mực, không chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên "cuộc chiến" xử lý xe quá khổ, quá tải không vì thế mà hạ nhiệt.

10 ngày xử lý gần 4.000 xe quá tải, cơi nới, xử phạt trên 16 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trong 10 ngày cao điểm ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông đã xử lý 3.947 ôtô quá tải, cơi nới, phạt trên 16 tỉ đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội: Hơn 1.000 xe quá tải, cơi nới thành thùng bị xử lý trong 1 tháng

Quỳnh Anh |

Nhằm ngăn chặn tình trạng xe quá tải, quá khổ bùng phát trở lại sau cao điểm xử lý, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã có nhiều cách làm quyết liệt. Kết quả, trong 1 tháng cao điểm vừa qua (từ ngày 20.6 đến 20.7), Hà Nội đã dẫn đầu cả nước khi phát hiện, xử lý hơn 1.000 trường hợp xe quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng… Qua đó, hạn chế, giảm thiểu nguy cơ rủi ro cho người dân tham gia giao thông trên các tuyến đường.

"Cuộc chiến" xử lý xe quá tải, cơi nới ở Thủ đô vẫn tiếp tục "nóng"

Tô Thế |

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát xe quá tải, cơi nới thành thùng hiện nay lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn như lực lượng mỏng, thiếu trang thiết bị như cân tải trọng xách tay, vẫn còn nhiều trường hợp lái xe không hợp tác, có những lời lẽ không đúng mực, không chấp hành việc kiểm tra. Tuy nhiên "cuộc chiến" xử lý xe quá khổ, quá tải không vì thế mà hạ nhiệt.

10 ngày xử lý gần 4.000 xe quá tải, cơi nới, xử phạt trên 16 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trong 10 ngày cao điểm ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cảnh sát giao thông đã xử lý 3.947 ôtô quá tải, cơi nới, phạt trên 16 tỉ đồng.