Tuyên Quang: Gần 1.400 căn nhà "3 cứng" được bàn giao tới tay hộ nghèo

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sáng 18.8, Khu di tích Nha Công an Trung ương (xã Minh Thanh, Sơn Dương), Bộ Công an phối hợp với tỉnh Tuyên Quang, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tổng kết chương trình hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, tham dự buổi lễ.

Trước đó, Bộ Công an có chủ trương phối hợp với tỉnh Tuyên Quang thực hiện chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 1.400 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 70 tỉ đồng. Mỗi ngôi nhà đều đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng (nền cứng, mái cứng, vách cứng) theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ với khoảng hơn 14.000 ngày công trực tiếp xuống địa bàn giúp người dân san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu phục vụ thi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo.

Tính đến ngày 15.8, đã hoàn thành 1.376 căn nhà làm mới (đạt 98,2%), còn 24 nhà đã thi công phần thô, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.2022.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tô Lâm cho biết, việc làm nhà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, bám đất, bám bản, hạn chế việc di cư ngoài kế hoạch, đồng thời tham gia đấu tranh chống lại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Qua đó góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia khu vực miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, Đoàn công tác Bộ Công an đã dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu di tích Nha Công an Trung ương.

Một số hình ảnh tại Lễ tổng kết.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.
Bộ Công an trao tặng xe cứu thương cho huyện Sơn Dương.
Bộ Công an trao tặng xe cứu thương cho huyện Sơn Dương.
Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an.
Các tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Công an.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.
Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tới dâng hương tại lán Nà Nưa trong khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào.
Đoàn công tác của Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang tới dâng hương tại lán Nà Nưa trong khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Nha Công an Trung ương.
Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng với hộ nghèo, cận nghèo từ 15.8

Kim Nhung (T/H) |

Theo thông tư 01/2022/TT-BXD, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 40 triệu đồng/hộ khi xây nhà mới bắt đầu từ ngày 15.8.

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

MTTQ tiếp nhận 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo tại 9 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỉ đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng với hộ nghèo, cận nghèo từ 15.8

Kim Nhung (T/H) |

Theo thông tư 01/2022/TT-BXD, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương 40 triệu đồng/hộ khi xây nhà mới bắt đầu từ ngày 15.8.

Mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở

Bảo Nguyên |

Các hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

MTTQ tiếp nhận 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo tại 9 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise 400 căn nhà đại đoàn kết hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 9 tỉnh với tổng trị giá 20 tỉ đồng.