Tuyên Quang: 5 anh em ruột cùng học lớp 1 vì không có hộ khẩu

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Do rắc rối trong việc làm hộ khẩu, 5 người con của anh Trương Bình Xuyên và chị Minh Thị Nguyệt đã phải hoãn việc học lớp 1 trong nhiều năm.

Năm học 2020 – 2021, gia đình chị anh Xuyên chị Nguyệt (Đội Lâm trường 732, thôn Tân Minh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) có 5 người con cùng vào lớp 1.
Năm học 2020 – 2021, gia đình chị anh Xuyên chị Nguyệt (Đội Lâm trường 732, thôn Tân Minh, xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) có 5 người con cùng vào lớp 1. Ảnh Thảo Anh
Trương Quang Định là anh cả của 4 đứa em. Mặc dù đã 14 tuổi nhưng tới tận năm học này, Định mới được đi học lớp 1.
Trương Quang Định là anh cả của 4 đứa em. Mặc dù đã 14 tuổi nhưng tới tận năm học này, Định mới được đi học lớp 1.
Hằng ngày, cả 5 em là Định, Phương, Sơn, Thủy, Ngân phải đi bộ 5 kilomet đường rừng gập ghềnh sỏi đá để tới trường. Dù đi đường vất vả, 5 anh chị em vẫn quyết tâm tới trường.
Đường từ nhà tới trường của 5 anh chị em dài tới 5km.
Ngày ngày, Định, Phương, Sơn, Thủy, Ngân phải đi bộ 5 kilomet đường rừng để tới trường.
Ngày ngày, Định, Phương, Sơn, Thủy, Ngân phải đi bộ 5 km đường rừng để tới trường.
Gia đình nghèo nên những đứa trẻ này không có được điều kiện tốt nhất để tới trường.
Gia đình nghèo nên những đứa trẻ này không có được điều kiện tốt nhất để tới trường. 5 anh em chỉ có thể dùng chung 2 bộ sách giáo khoa được nhà trường hỗ trợ.
Ngoài thời gian học trên lớp, 5 anh em cùng nhau tự học ở nhà. Thiếu thốn là vậy, thế nhưng, các em đều rất vui vẻ và háo hức, bởi từ nay đã có thể tới lớp để học chữ.
Ngoài thời gian học trên lớp, 5 anh em cùng nhau tự học ở nhà. Thiếu thốn là vậy, thế nhưng, các em đều rất vui vẻ và háo hức, bởi từ nay đã có thể tới lớp để học chữ.
Cô Nguyễn Thị Chưng (Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 điểm trường thôn Tân Bình - Trường Tiểu học Tân An) chia sẻ về những học sinh đặc biệt: “Chưa học qua lớp mầm non nên việc ra lớp 1 với 5 bạn rất khó khăn, nhưng sau 1 thời gian ngắn các bạn đã có sự tiến bộ rõ rệt“.
Cô Nguyễn Thị Chưng (Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 điểm trường thôn Tân Bình - Trường Tiểu học Tân An) chia sẻ về những học sinh đặc biệt: “Chưa học qua lớp mầm non nên việc ra lớp 1 với 5 bạn rất khó khăn, nhưng sau 1 thời gian ngắn các bạn đã có sự tiến bộ rõ rệt“.
Năm 2015, gia đình anh Xuyên chị Nguyệt từ xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì về cư trú tại thôn Tân Minh xã Tân An. Theo ông Trần Sỹ Đông (Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), Do anh Xuyên có họ Trương nhưng trên giấy tờ lại thể hiện họ Chương nên thủ tục nhập khẩu cho cả gia đình gặp trục trặc trong suốt nhiều năm. Vì thế, dù đã nhiều lần xin đi học cho con vào những năm trước, chị Minh Thị Nguyệt cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Điều này kéo theo việc những đứa trẻ bị tới trường muộn.
Trước đó, năm 2015, gia đình anh Xuyên chị Nguyệt từ xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì về cư trú tại thôn Tân Minh xã Tân An.
Theo ông Trần Sỹ Đông (Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), do anh Xuyên có họ Trương nhưng trên giấy tờ lại thể hiện họ Chương nên việc làm hộ khẩu cho cả gia đình gặp trục trặc trong suốt nhiều năm.
Theo ông Trần Sỹ Đông (Chủ tịch UBND xã Tân An, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang), do anh Xuyên có họ Trương nhưng trên giấy tờ lại thể hiện họ Chương nên việc làm hộ khẩu cho cả gia đình gặp trục trặc trong suốt nhiều năm.
Dù đã nhiều lần xin đi học cho con vào những năm trước, chị Minh Thị Nguyệt cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Điều này kéo theo việc những đứa trẻ bị tới trường muộn.
Dù đã nhiều lần xin đi học cho con vào những năm trước, chị Minh Thị Nguyệt cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Điều này kéo theo việc những đứa trẻ bị tới trường muộn.
Lên tiếng về câu chuyện này, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho hay: “Về luật phổ cập, tất cả trẻ em đều được đi học. Cho nên, nếu không có hộ khẩu, chính quyền địa phương cũng không vì thế mà không cho các cháu học, phải đảm bảo quyền trẻ em“.
Lên tiếng về câu chuyện này, GS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho hay: “Về luật phổ cập, tất cả trẻ em đều được đi học. Cho nên, nếu không có hộ khẩu, chính quyền địa phương cũng không vì thế mà không cho các cháu học, phải đảm bảo quyền trẻ em“.
Cũng theo vị giáo sư, chỉ vì không có hộ khẩu tại địa phương mà các cháu trong độ tuổi không được đến trường là địa phương áp dụng thủ tục hành chính có phần cứng nhắc, máy móc.
Cũng theo vị giáo sư, chỉ vì không có hộ khẩu tại địa phương mà các cháu trong độ tuổi không được đến trường là địa phương áp dụng thủ tục hành chính có phần cứng nhắc, máy móc.
Long Nguyễn - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Khi nào học sinh, sinh viên không cần sổ hộ khẩu làm thủ tục nhập học?

Minh Hương |

Dự thảo lần 5 Luật cư trú 2020 dự kiến có hiệu lực ngày 1.7.2021 sẽ lược bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính

nhóm PV |

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với tổ chức, cá nhân được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai.

Đồng hành cùng doanh nghiệp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Vân Ngọc |

Ngày 28.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp BHXH TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại và khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện các TTHC của ngành BHXH”. Theo đó, đại diện các doanh nghiệp đều đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của ngành BHXH trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, thời gian giao dịch và chờ đợi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Khi nào học sinh, sinh viên không cần sổ hộ khẩu làm thủ tục nhập học?

Minh Hương |

Dự thảo lần 5 Luật cư trú 2020 dự kiến có hiệu lực ngày 1.7.2021 sẽ lược bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Giảm gần 90% số lượng thủ tục hành chính

nhóm PV |

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các hoạt động nghiệp vụ của ngành cũng như trong giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với tổ chức, cá nhân được Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tập trung, quyết liệt triển khai.

Đồng hành cùng doanh nghiệp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Vân Ngọc |

Ngày 28.7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp BHXH TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại và khảo sát đánh giá của doanh nghiệp về kết quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong thực hiện các TTHC của ngành BHXH”. Theo đó, đại diện các doanh nghiệp đều đánh giá cao những kết quả đáng ghi nhận của ngành BHXH trong việc giảm bớt thủ tục hành chính, thời gian giao dịch và chờ đợi.