Tuyến metro số 2 của TPHCM vẫn chưa qua "cửa ải" giải phóng mặt bằng

MINH QUÂN |

Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) sẽ hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Tuy nhiên đến nay, tỉ lệ giao mặt bằng khoảng 79%, trong đó vướng mắc chính liên quan chính sách bồi thường tại quận 3.

Tắc giải phóng mặt bằng ở quận 3

Nhà dân “khoác áo mới” sau khi bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2. Thực hiện: Minh Quân

Tuyến metro số 2 đi qua 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú, tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 251.000m2 với 603 trường hợp.

TPHCM từng đề nghị các quận, đơn vị liên quan phải hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2020. Đến nay, các quận đã cơ bản hoàn tất thủ tục ban hành quyết định bồi thường 601/603 trường hợp (đạt 99,67%), trong đó các quận 1, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú đạt 100%. Tỉ lệ giao mặt bằng khoảng 79% (474/603 trường hợp).

Những căn nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) lùi vào trong hơn 10 m nhường đất xây dựng tuyến metro số 2.  Ảnh: Minh Quân
Những căn nhà mặt tiền đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) lùi vào trong hơn 10m nhường đất xây dựng tuyến metro số 2. Ảnh: Minh Quân

Tiến độ thu hồi đất cho tuyến metro số 2 bị chậm do vướng mắc chính liên quan chính sách bồi thường tại quận 3.

Tuyến metro 2 đi qua địa bàn quận 3 với 113 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó có 96 hộ gia đình, cá nhân và 17 tổ chức.

Từ năm 2017, TPHCM đã phê duyệt chính sách bồi thường cho toàn bộ metro 2 đi qua 6 quận theo quyết định 23 năm 2015 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND quận 3 là địa phương tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng cho người dân sớm nhất, trong khi những quận khác chưa thực hiện.

Đến năm 2020, UBND TPHCM duyệt chính sách bồi thường lần thứ 2 cho dự án metro 2 áp dụng cho 5 quận (trừ quận 3), với giá bồi thường cao hơn và nhiều quy định có lợi hơn cho người dân. Việc này khiến cho giá bồi thường ở quận 10 cao hơn giá bồi thường quận 3 là 30%, trong khi hai địa bàn này giáp ranh. Do đó, UBND quận 3 đã kiến nghị UBND TPHCM duyệt lại giá đất bồi thường trên địa bàn quận 3 để bảo đảm công bằng cho người dân bị thu hồi đất ở quận.

Sau khi nhường đất cho dự án metro số 2, nhiều căn nhà đã được được sửa sang, xây dựng lại khang trang.  Ảnh: Minh Quân
Sau khi nhường đất cho dự án metro số 2, nhiều căn nhà đã được được sửa sang, xây dựng lại khang trang. Ảnh: Minh Quân

UBND TPHCM sau đó đã có kết luận giao UBND quận 3, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thẩm định giá đất thành phố khẩn trương báo cáo, đề xuất trình UBND TPHCM phê duyệt lại hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ cho dự án phù hợp với thời điểm thu hồi đất.

Ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND quận 3 - cho biết, quận đã đề xuất với Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND TPHCM phê duyệt hệ số điều chỉnh đơn giá đất để tính bồi thường.

Theo ông Bình, sau khi UBND TPHCM phê duyệt giá bồi thường mới cho dự án trên địa bàn quận 3, khoảng 90 ngày quận 3 sẽ hoàn thành việc bồi thường, bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2.

Chi phí giải phóng mặt bằng tăng 500 tỉ đồng

Theo phê duyệt trước đây, gói bồi thường giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án tuyến metro số 2 khoảng 3.400 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi TPHCM thẩm định giá lần cuối để ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường thì tổng giá trị gói bồi thường, giải phóng mặt bằng tăng 500 tỉ đồng.

Nhằm tránh tăng tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt, UBND TPHCM đã kiến nghị Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất được tiếp tục thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng theo giá đền bù tại thời điểm thực hiện. Đồng thời, TPHCM điều chỉnh khoản mục chi phí dự phòng sử dụng từ nguồn vốn đối ứng ngân sách thành phố trong dự án metro số 2 để thực hiện các dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, bảo đảm không tăng tổng mức đầu tư.

Nhiều hộ dân đang tích cực sửa chữa lại nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2.
Nhiều hộ dân đang tích cực sửa chữa lại nhà cửa sau khi bàn giao mặt bằng cho tuyến metro số 2. Ảnh: Minh Quân

Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) cho hay, việc giải phóng mặt bằng cho tuyến metro số 2 sẽ hoàn tất trong nửa cuối năm nay để khởi công di dời, tái lập hạ tầng kỹ thuật. Dự án dự kiến khởi công xây dựng giữa năm 2022 và hoàn thành năm 2026.

Tuyến metro số 2 dài khoảng 11,2km, trong đó có 9,2km đi ngầm trong lòng đất từ chợ Bến Thành qua các đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và 2km đoạn đi trên cao. Toàn tuyến xây dựng 10 nhà ga, trong đó 9 nhà ga ngầm và 1 nhà ga trên cao.

Tổng vốn đầu tư xây dựng của tuyến metro số 2 sau điều chỉnh khoảng 2,093 tỉ USD (tương đương 47.890 tỉ đồng).

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM xin gia hạn vay 313 triệu USD làm tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn khoản vay 313 triệu USD từ ngân hàng tái thiết Đức (KfW) cho dự án tuyến metro số 2.

Nhà dân dọc dự án metro số 2 "khoác áo mới” sau khi bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Nhiều căn nhà mặt tiền dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) đã được sửa sang, làm mới sau khi người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Người Sài Gòn "cắt" nhà mặt tiền, nhường đất cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Những ngày qua, dọc các đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh (TPHCM), nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Dự án dài hơn 11 km, với 9 nhà ga ngầm đi qua các địa bàn quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng diện tích mặt bằng thu hồi là hơn 25.000 m2, với 603 trường hợp bị ảnh hưởng phải giải tỏa.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM xin gia hạn vay 313 triệu USD làm tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

UBND TPHCM vừa kiến nghị Bộ Tài chính thực hiện thủ tục gia hạn khoản vay 313 triệu USD từ ngân hàng tái thiết Đức (KfW) cho dự án tuyến metro số 2.

Nhà dân dọc dự án metro số 2 "khoác áo mới” sau khi bàn giao mặt bằng

MINH QUÂN |

Nhiều căn nhà mặt tiền dọc đường Trường Chinh - Cách Mạng Tháng 8 (quận 1, 3 và Tân Bình) đã được sửa sang, làm mới sau khi người dân tự nguyện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng làm tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Người Sài Gòn "cắt" nhà mặt tiền, nhường đất cho tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

Những ngày qua, dọc các đường Cách Mạng Tháng Tám và Trường Chinh (TPHCM), nhiều hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Dự án dài hơn 11 km, với 9 nhà ga ngầm đi qua các địa bàn quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú. Tổng diện tích mặt bằng thu hồi là hơn 25.000 m2, với 603 trường hợp bị ảnh hưởng phải giải tỏa.