Tuyến metro số 2 của TPHCM có thể lùi thời gian hoàn thành đến 2030

MINH QUÂN |

TPHCM – Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) được phê duyệt hoàn thành vào năm 2026 nhưng có thể lùi đích đến năm 2030 do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Thông tin trên được đề cập trong văn bản của Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR - chủ đầu tư) gửi UBND TPHCM về kế hoạch năm 2022 thực hiện tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương).

Theo MAUR, tuyến metro số 2 đi qua địa bàn 6 quận: 1, 3, 10, 12, Tân Bình, Tân Phú có tổng diện tích thu hồi 251.136 m2. Đến nay dự án có tỉ lệ bàn giao mặt bằng đạt 79%, dự kiến hoàn thành trong quý 1/2022. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật dự kiến thực hiện từ giữa năm 2022.

Hiện dự án đang gặp nhiều vướng mắc như thẩm định lại điều kiện vay vốn, gia hạn khoản vay của Ngân hàng Tái thiết Đức, ký phụ lục hợp đồng tư vấn thực hiện dự án... Ngoài ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án dự kiến đến cuối năm 2020 hoàn thành nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Việc này dẫn đến công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu chính của dự án triển khai chậm hơn so với kế hoạch.

Cùng với tác động của dịch COVID-19, tiến độ thực hiện dự án metro số 2 dự kiến sẽ điều chỉnh. MAUR cho biết đang rà soát tình hình thực hiện để tổng hợp, trình điều chỉnh thời gian thực hiện thực hiện dự án trong thời gian tới.

Theo chủ đầu tư, dự án tuyến metro số 2 được phê duyệt với thời gian hoàn thành vào năm 2026. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế, dự án có thể kéo dài đến năm 2030.

Dự án metro số 2 có tổng mức đầu tư ban đầu là 26.116 tỉ đồng, đến năm 2019 tổng mức đầu tư được điều chỉnh khoảng 47.800 tỉ đồng.

Công trình dài 11,2 km, trong đó có 9,2 km đi ngầm trong lòng đất từ chợ Bến Thành qua các đường Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh và 2 km đoạn đi trên cao.

Đối với tuyến metro số 1, dự kiến tiến độ đến cuối năm nay đạt hơn 88,5%. Trong năm 2022, dự án đặt mục tiêu hoàn thành thêm 7,23%, nâng tổng khối lượng dự án đến hết năm sau đạt khoảng 95,75%.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án metro số 1 của UBND TPHCM tháng 11.2019, thời gian hoàn thành công trình đưa vào khai thác là quý 4/2021. Tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là tác động của dịch COVID-19 nên dự án không hoàn thành như kế hoạch.

Dự án metro số 1 đang xin lùi đích đến cuối năm 2023.  Ảnh: Anh Tú
Dự án metro số 1 đang xin lùi đích đến cuối năm 2023. Ảnh: Anh Tú

Mới đây, MAUR kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận chủ trương cho phép tổ chức triển khai thực các bước quy trình điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến metro số 1 là cuối quý 4/2023.

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên thành 43.700 tỉ đồng.

Công trình dài gần 20 km từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Tuyến metro số 1 dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại vào cuối quý 4/2023, sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu đánh giá lại toàn bộ dự án.

TPHCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiến độ giao mặt bằng tại dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đạt hơn 79%, hiện còn hơn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

9 tuyến metro ở TPHCM hiện ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM có 9 dự án metro, trong đó hiện đang triển khai 2 tuyến, gồm số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương) và chuẩn bị đầu tư tuyến số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn). Những tuyến còn lại đang kêu gọi xúc tiến đầu tư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyến metro số 1 dự kiến vận hành thương mại cuối năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) dự kiến vận hành thương mại vào cuối quý 4/2023, sau khi chủ đầu tư và các nhà thầu đánh giá lại toàn bộ dự án.

TPHCM thúc tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến metro số 2

MINH QUÂN |

TPHCM - Tiến độ giao mặt bằng tại dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đạt hơn 79%, hiện còn hơn 100 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

9 tuyến metro ở TPHCM hiện ra sao?

MINH QUÂN |

TPHCM có 9 dự án metro, trong đó hiện đang triển khai 2 tuyến, gồm số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), số 2 (giai đoạn 1, Bến Thành - Tham Lương) và chuẩn bị đầu tư tuyến số 5 giai đoạn 1 (ngã tư Bảy Hiền - cầu Sài Gòn). Những tuyến còn lại đang kêu gọi xúc tiến đầu tư.