Tuyến metro số 1 thi công đoạn đường ray cuối cùng

MINH QUÂN |

TPHCM - Đoạn đường ray ngầm cuối cùng của tuyến metro số 1 (từ ga Nhà hát Thành phố về ga Bến Thành) dài 660m mỗi chiều tàu chạy đang được gấp rút thi công, dự kiến hoàn thành đầu năm 2022.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), những ngày qua, MAUR cùng các nhà thầu triển khai thi công đoạn đường ray ngầm cuối cùng dài 660m mỗi chiều tàu chạy của tuyến metro số 1 (từ ga Nhà hát Thành phố về ga Bến Thành).

Đoạn này thuộc một trong những hạng mục của gói thầu CP3 mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng, đến nay đã đạt gần 75% khối lượng. 

Đại diện MAUR cho biết, nhà thầu đã huy động 56 kỹ sư, công nhân thi công đoạn đường ray này, tiến độ dự kiến hoàn thành đầu năm 2022.

Đoạn đường ray cuối cùng của tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành đầu năm 2022.  Ảnh: MAUR
Đoạn đường ray cuối cùng của tuyến metro số 1 dự kiến hoàn thành đầu năm 2022. Ảnh: MAUR

Hiện, toàn dự án metro số 1 đạt gần 88% khối lượng. Ngoài gói thầu CP3, các gói thầu còn lại như CP1a (đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố) đạt 93,45%; gói CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) đạt 98,62% và gói CP2 (đoạn trên cao và depot) đạt 93,83%.

Theo kế hoạch, dự án metro số 1 sẽ hoàn thiện trong quý 3/2021, khai thác thương mại từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, các gói thầu của dự án đều đang chậm tiến độ do gặp nhiều vướng mắc về vốn, ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Trước đó, MAUR với vai trò là chủ đầu tư của dự án cùng các nhà thầu đã tính toán, dự kiến thời gian hoàn thành thực hiện và thi công tuyến metro số 1 vào khoảng cuối năm 2023, đầu năm 2024.

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên thành 43.700 tỉ đồng.

Công trình dài gần 20 km từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hiện trạng 10 khu đô thị trong dự thảo dọc tuyến metro số 1

Trường Nguyên |

10 khu đô thị dọc tuyến metro số 1 mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND TPHCM đều thuộc TP.Thủ Đức.

Tuyến metro số 1 lùi đến năm 2024 mới khai thác thương mại

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lùi thời gian hoàn thành vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Công tác vận hành chạy thử đầu năm 2024 và sau đó là công tác vận hành thương mại.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hiện trạng 10 khu đô thị trong dự thảo dọc tuyến metro số 1

Trường Nguyên |

10 khu đô thị dọc tuyến metro số 1 mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình UBND TPHCM đều thuộc TP.Thủ Đức.

Tuyến metro số 1 lùi đến năm 2024 mới khai thác thương mại

MINH QUÂN |

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) lùi thời gian hoàn thành vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Công tác vận hành chạy thử đầu năm 2024 và sau đó là công tác vận hành thương mại.

Tuyến metro số 1 nguy cơ lỡ hẹn chạy thử nghiệm tàu cuối năm nay

MINH QUÂN |

Đến nay đã có 7/17 đoàn tàu metro số 1 được đưa về TPHCM để chuẩn bị cho công tác chạy thử. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khúc mắc về công tác đào tạo lái tàu và sự cố gối cao su, đoàn tàu metro số 1 khó lăn bánh chạy thử vào cuối năm nay.