Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vừa chống dịch vừa tăng tốc về đích

MINH QUÂN |

Ban quản lý dự án đường sắt đô thị TPHCM chiều 7.6 cho biết, các nhà thầu tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vẫn làm việc không ngừng trong giai đoạn nước rút và ưu tiên hàng đầu là hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường an toàn trước dịch COVID-19.

Giãn cách nhưng phải tăng tốc

Theo ông Huỳnh Hồng Thanh – Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, MAUR và các nhà thầu thi công tuyến metro số 1 đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo tiến độ thi công và ưu tiên chống dịch COVID-19 trên các công trường.

Theo đó, kỹ sư và công nhân đang sinh sống tại các khu vực quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) không tới công trường trong thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

Đồng thời, MAUR cũng thành lập đội chống dịch tại các công trường, liên tục cập nhật các thông tin để nhắc nhở người lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.

Đặc biệt, công nhân, kỹ sư và người ra vào công trường phải đeo khẩu trang, khử khuẩn và kiểm tra thân nhiệt, cập nhật danh sách và theo dõi tình hình sức khỏe công nhân, kỹ sư ra vào công trường để kịp thời xử lý.

Kiểm tra thân nhiệt người ra vào công trường tuyến metro số 1.  Ảnh: MAUR
Kiểm tra thân nhiệt người ra vào công trường tuyến metro số 1. Ảnh: MAUR

Theo MAUR, trong thời gian TPHCM giãn cách theo Chỉ thị 15, các gói thầu của tuyến metro số 1 vẫn được tăng tốc thi công ngày đêm. Hiện trên công trường tuyến metro số 1 có khoảng 2.100 kỹ sư, công nhân làm việc mỗi ngày.

Tổng khối lượng của toàn dự án đã đạt 85,40%. Hạng mục đang thi công rầm rộ nhất là gói thầu CP1a (Nhà ga Bến Thành và đoạn hầm ngầm trên đường Lê Lợi). Hiện công trường đang thi công 3 ca liên tục với 739 kỹ sư, công nhân để hoàn thành đúng tiến độ đặt ra. Hiện gói thầu CP1a đã đạt 89,55% khối lượng.

Tương tự, gói thầu CP1b (Đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son) khối lượng thực hiện đạt 97,1%; Gói thầu CP2 (Đoạn trên cao và depot) đạt 92,71% khối lượng thực hiện và gói thầu CP3 (Mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng về thiết bị) hiện khối lượng thực hiện đã đạt 70,50%.

Thêm 2 đoàn tàu metro số 1 sắp về TPHCM

Theo ông Huỳnh Hồng Thanh, dịch COVID-19 bùng phát tại nhiều nước trên thế giới khiến việc nhập các đoàn tàu về Việt Nam cũng bị ảnh hưởng. Đến nay đã nhập được 3/17 đoàn tàu về Việt Nam.

Ông Thanh cho biết, rút kinh nghiệm từ các đợt vận chuyển đoàn tàu lần đầu năm 2020, MAUR đã yêu cầu nhà thầu Hitachi lập kế hoạch chi tiết và đưa ra các phương án khắc phục, không bị động bởi dịch bệnh COVID-19, đảm bảo thời gian vận chuyển từ Nhật Bản về Việt Nam đúng tiến độ.

Theo kế hoạch, hai đoàn tàu thứ 4 và 5 của tuyến metro số 1 dự kiến được đưa về TPHCM giữa tháng 6 này.

Một đoàn tàu metro số 1 trên đường ray depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) hồi tháng 5.2021.  Ảnh: Anh Tú
Một đoàn tàu metro số 1 trên đường ray depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức) hồi tháng 5.2021. Ảnh: Anh Tú

Cũng theo ông Huỳnh Hồng Thành, MAUR đã chuẩn bị để vận hành thử nghiệm tuyến metro số 1 theo từng giai đoạn. Cụ thể: Vận hành thử nghiệm trong depot, sau đó thử nghiệm từ Depot đến ga Bình Thái; thử nghiệm từ Depot đến ga Tân Cảng và cuối cùng là toàn tuyến cùng với việc thử nghiệm vận hành 11 hệ thống khác như: hệ thống điện, hệ thống thông tin tín hiệu (điều khiển tàu), đường ray…

Theo kế hoạch ban đầu vào cuối năm 2021, tuyến metro số 1 sẽ vận hành thương mại. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 khiến việc đưa chuyên gia và nhập vật liệu thi công bị chậm nên tuyến metro số 1 phải dời sang năm 2022 mới vận hành thương mại.

Tuyến metro số 1 dài 19,7 km, trong đó đoạn đi ngầm dài 2,6 km, đoạn đi trên cao dài 17,1 km. Toàn tuyến có 14 nhà ga gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Tổng mức đầu tư sau khi được điều chỉnh là 43.700 tỉ đồng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị chạy thử nghiệm đoàn tàu số 2 của tuyến metro số 1

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Chiều 11.5, 3 toa của đoàn số 2 thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được các công nhân, kĩ sư phối hợp để đặt lên đường ray, sẵn sàng cho việc vận hành chạy thử.

3 toa tàu metro số 1 đã về đến depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 3 giờ với lộ trình dài 26km.

TPHCM: Tuyến metro số 1 có thêm 2 đoàn tàu, chạy thử cuối năm nay

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ cập cảng Khánh Hội (quận 4, TPHCM) lúc 6h sáng mai (10.5).

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chuẩn bị chạy thử nghiệm đoàn tàu số 2 của tuyến metro số 1

ANH TÚ - HOÀI ANH |

Chiều 11.5, 3 toa của đoàn số 2 thuộc dự án metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã được các công nhân, kĩ sư phối hợp để đặt lên đường ray, sẵn sàng cho việc vận hành chạy thử.

3 toa tàu metro số 1 đã về đến depot Long Bình

Anh Tú |

0 giờ ngày 11.5, tổ hợp xe siêu trường chở 3 toa tàu metro số 1 rời cảng Khánh Hội để đến depot Long Bình (quận 9). Quá trình vận chuyển mất khoảng 3 giờ với lộ trình dài 26km.

TPHCM: Tuyến metro số 1 có thêm 2 đoàn tàu, chạy thử cuối năm nay

MINH QUÂN |

Hai đoàn tàu của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sẽ cập cảng Khánh Hội (quận 4, TPHCM) lúc 6h sáng mai (10.5).