Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi sẽ đưa vào phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU |

Thứ trưởng Bộ GTVT – Nguyễn Nhật yêu cầu tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (từ Cần Thơ đi Kiên Giang) phải thông xe kỹ thuật, đảm bảo an toàn để phục vụ Tết Nguyên đán.

Ngày 22.9, Thứ trưởng Bộ GTVT – Nguyễn Nhật có buổi làm việc về tình hình triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Cụ thể, dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi có tổng mức đầu tư điều chỉnh là 6.355 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc (200 triệu USD, tương đương 4.549 tỉ đồng) và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam (1.806 tỉ đồng).

Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư phát triển và Quản lý dự án Hạ tầng giao thông Cửu Long (Tổng công ty Cửu Long) quản lý và điều hành. Toàn tuyến dài hơn 51km, điểm đầu dự án kết nối với đường dẫn cầu Vàm Cống (Cần Thơ); điểm cuối kết nối với dự án tuyến tránh Rạch Giá (Kiên Giang).

Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang được thảm nhựa. Ảnh: C.N
Tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đang được thảm nhựa. Ảnh: C.N

Tại buổi họp, Tổng công ty Cửu Long cho biết, tiến độ thực hiện toàn dự án đến nay đạt hơn 90%. Ngoài ra, dự án đến nay đã được bố trí đủ nhu cầu kinh phí giải phóng mặt bằng là hơn 1.145 tỉ đồng.

Về công tác giải ngân, kế hoạch vốn năm 2020 là 1.207 tỉ đồng, hiện đã giải ngân 636,8 tỉ đồng (đạt 52,7%). Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến nay đạt 4.033 tỉ đồng, trong đó vốn ODA đạt 2.648 tỉ đồng và vốn đối ứng đạt 1.385 tỉ đồng.

Hiện, dự án còn gặp một số khó khăn như công tác giải phóng mặt bằng còn chậm cục bộ một số vị trí vẫn chưa bàn giao cho đơn vị thi công. Năng lực tài chính của hầu hết nhà thầu phụ đều không đáp ứng yêu cầu “đẩy nhanh tiến độ”.

Ngoài ra, do mặt đường láng nhựa 3 lớp nên không thể kẻ sơn ngay mà phải chờ một thời gian để đảm bảo mặt đường nổi nhựa, việc kẻ sơn đường chưa thể thực hiện được nếu điều kiện thông xe trước 31.12 năm nay.

Thứ trưởng Bộ GTVT – Nguyễn Nhật yêu cầu tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi phải thông xe kỹ thuật, đảm bảo an toàn để phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: N.T
Thứ trưởng Bộ GTVT – Nguyễn Nhật yêu cầu tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi phải thông xe kỹ thuật, đảm bảo an toàn để phục vụ Tết Nguyên đán. Ảnh: N.T

Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Nhật đánh giá dự án đến nay đã tương đối hoàn chỉnh, đề nghị nhà thầu cố gắng hoàn chỉnh gói thầu CW1 để cơ bản đến 30.9 hoàn chỉnh thông trục đường chính.

Đồng thời, thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu Tổng công ty Cửu Long, đơn vị tư vấn và nhà thầu rà soát lại các hạng mục phụ như về an toàn giao thông, dải phân cách, hàng rào… hoàn chỉnh để khi kết thúc thời hạn hợp đồng (31.12.2020).

“TP.Cần Thơ phải quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao hoàn toàn mặt bằng cho dự án. Biết rằng địa phương nhiều việc nhưng đây là dự án trọng điểm quốc gia nên mong rằng địa phương quan tâm dành thời gian cho… Làm gì thì làm thì tuyến này phải thông xe kỹ thuật, đảm bảo an toàn để phục vụ Tết Nguyên đán, thậm chí là Tết Dương lịch” – Thứ trưởng Nhật nói.

NGUYỄN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó, đề xuất hai phương án nghỉ tết Âm lịch Tân Sửu 2021.

Nóng nhất 24h: Tết Nguyên đán 2021 được đề xuất nghỉ bao nhiêu ngày?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Tết Nguyên đán 2021 được đề xuất nghỉ bao nhiêu ngày; Bắt đối tượng dùng xẻng đánh vợ vỡ thận;...

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Minh Hương |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về quy định ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 đối với cán bộ, công chức và người lao động.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Văn Thắng - Nhật Huy |

Bộ LĐ-TB&XH vừa có tờ trình gửi Thủ tướng đề xuất ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đối với cán bộ, công chức và người lao động. Trong đó, đề xuất hai phương án nghỉ tết Âm lịch Tân Sửu 2021.

Nóng nhất 24h: Tết Nguyên đán 2021 được đề xuất nghỉ bao nhiêu ngày?

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Tết Nguyên đán 2021 được đề xuất nghỉ bao nhiêu ngày; Bắt đối tượng dùng xẻng đánh vợ vỡ thận;...

Đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2021

Minh Hương |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng về quy định ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021 đối với cán bộ, công chức và người lao động.