Tuyên dương 63 thầy cô giáo trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

Kim Anh - Ái Vân |

63 thầy cô giáo đến từ 24 dân tộc thiểu số được tuyên dương lại lễ tri ân “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020.

Tối 17.11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020, tuyên dương các thầy giáo, cô giáo là người dân tộc thiểu số.

Các thầy cô giáo được tuyên dương tại chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 (Ảnh: Kim Anh)

Tham dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; ông Hà Ngọc Chiến - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Nguyễn Anh Tuấn – Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên; đại diện Uỷ ban dân tộc cùng 63 thầy cô giáo được tuyên dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được tổ chức nhằm tôn vinh, tri ân và ghi nhận những thầy giáo, cô giáo công tác ở những lĩnh vực địa bàn gặp nhiều khó khăn, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Qua 5 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 277 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, công tác tại các trường học điểm lẻ. Đó là các thầy cô “bám bản” dạy vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh nâng bước em đến trường và các thầy, cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật.

Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu khai mạc (Ảnh: Kim Anh)

Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2020 đã lựa chọn ra 63 thầy cô giáo thuộc 26 Dân tộc thiểu số (DTTS) tiêu biểu. Cụ thể, có 6 giáo viên thuộc nhóm DTTS rất ít người (dưới 10.000 người) gồm: Bố Y, Lô Lô, La Ha, Sách (Chứt) của các tỉnh (Lào Cai, Hà Giang, Sơn La, Quảng Bình); 57 giáo viên còn lại đến từ 22 DTTS.

Trong số 63 giáo viên được tuyên dương năm 2020, giáo viên nhiều tuổi nhất là thầy giáo Thạch Bình Thanh, dân tộc Khmer, sinh năm 1969, giáo viên trường Tiểu học Thạch Thía (xã Loan Mỹ, Tam Bình, Vĩnh Long) và cũng là người có thời gian công tác lâu năm nhất (33 năm 5 tháng). Người trẻ tuổi nhất là cô giáo PiNăng Thị Hải, dân tộc Raglai, sinh năm 1996, giáo viên trường Mầm non Phước Bình (Phước Bình, Bác Ái, Ninh Thuận).

Các thầy cô giáo được trao bằng khen tại lễ tri ân (Ảnh: Kim Anh)

Để động viên, ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, dạy học sinh các dân tộc thiểu số, Ban tổ chức trao tặng cho 3 thầy, cô có hoàn cảnh đặc biệt được tuyên dương năm nay món quà là một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng dành cho 8 em nhỏ của ba gia đình các thầy, cô giáo.

Chia sẻ tại buổi lễ tri ân, cô Nông Thị Tuyến, giáo viên trường Tiểu học Minh Cầm, xã Đội Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang bộc bạch: “Mặc dù gia đình hoàn cảnh khó khăn, hai vợ chồng phải làm việc xa, con nhỏ không may mắc bệnh teo thực quản bẩm sinh. Vì vậy bản thân tôi phải luôn phấn đấu tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. “Lửa thử vàng gian nan thử sức”, đó là động lực để tôi kiên trì bền bỉ theo đuổi ước mơ, sự nghiệp của mình, cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người.”

“Dù khó khăn, gian khổ, các thầy, cô giáo luôn phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ, là những người không chỉ mang chữ, kiến thức văn hóa đến vùng miền núi, mà còn góp phần thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, luôn là tấm gương sáng cho học trò noi theo”, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Kim Anh - Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô là tấm gương sáng cho các học trò

Trần Vương - Kim Anh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người".

Sử dụng điện thoại trong lớp: Thầy cô và nhà trường kiểm soát ra sao?

Hồng Cường - Phương Chân |

Những tiết học vui vẻ, hiệu quả và không tốn nhiều thời gian của cả thầy và trò từ khi những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay được sử dụng như 1 đồ dùng học tập. Thầy cô và nhà trường THCS Ngoại ngữ (Hà Nội) đã có cách kiểm soát để việc sử dụng điện thoại hiệu quả.

Tri ân ngày 20.11, Vietjet tặng vé bay cho 183 thầy cô giáo tiêu biểu

KHÁNH LINH |

Tri ân ngày 20.11, Vietjet dành tặng vé máy bay khứ hồi bay khắp Việt Nam cho 183 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2020.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Thầy cô là tấm gương sáng cho các học trò

Trần Vương - Kim Anh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã lắng nghe chia sẻ, ghi nhận những vất vả, hy sinh của các thầy, cô giáo tiêu biểu, luôn nỗ lực vì sự nghiệp "trồng người".

Sử dụng điện thoại trong lớp: Thầy cô và nhà trường kiểm soát ra sao?

Hồng Cường - Phương Chân |

Những tiết học vui vẻ, hiệu quả và không tốn nhiều thời gian của cả thầy và trò từ khi những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay được sử dụng như 1 đồ dùng học tập. Thầy cô và nhà trường THCS Ngoại ngữ (Hà Nội) đã có cách kiểm soát để việc sử dụng điện thoại hiệu quả.

Tri ân ngày 20.11, Vietjet tặng vé bay cho 183 thầy cô giáo tiêu biểu

KHÁNH LINH |

Tri ân ngày 20.11, Vietjet dành tặng vé máy bay khứ hồi bay khắp Việt Nam cho 183 thầy cô giáo có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy và nghiên cứu khoa học năm 2020.