Tuyển dụng thêm 770 giáo viên cho năm học mới

TRẦN TUẤN |

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương để các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyển dụng thêm 770 giáo viên bậc mầm non, tiểu học, THCS còn thiếu so với biên chế được giao.

Theo đó, sẽ tuyển dụng 209 giáo viên bậc mầm non, 514 giáo viên bậc học tiểu học, 47 giáo viên bậc học trung học cơ sở.

Việc tuyển dụng được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao hoàn thành trước ngày 31.10.2021. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng này và báo cáo về UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh cũng giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện điều chuyển giáo viên các môn học còn thừa giữa bậc học tiểu học và bậc học trung học cơ sở đối với các bộ môn đặc thù chung.

Thực hiện quy trình biệt phái giáo viên trung học cơ sở giữa các huyện, thị xã theo quy định tại quyết định số 24 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên và phải hoàn thành trước ngày 1.9.2021.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Ngành ngân hàng, chứng khoán sẽ tuyển dụng nhân sự lớn trong quý 3

ANH THƯ |

Trái ngược với sự im ắng từ một số ngành nghề sản xuất, thì ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

QUANG ĐẠI |

Tuyển dụng "chui" giáo viên, vi phạm hàng loạt quy định từ năm 2012, Sở GDĐT Nghệ An đã để lại hệ lụy cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Ngành ngân hàng, chứng khoán sẽ tuyển dụng nhân sự lớn trong quý 3

ANH THƯ |

Trái ngược với sự im ắng từ một số ngành nghề sản xuất, thì ngành ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn phục vụ cho việc phát triển hệ thống và chuyển đổi số.

Sở GDĐT Nghệ An tuyển dụng "chui" giáo viên, cơ sở "lĩnh đủ"

QUANG ĐẠI |

Tuyển dụng "chui" giáo viên, vi phạm hàng loạt quy định từ năm 2012, Sở GDĐT Nghệ An đã để lại hệ lụy cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên.

Bình Thuận yêu cầu kiểm tra quy trình tuyển dụng bác sĩ mắc COVID-19

Huỳnh Hải |

Ngày 1.7, ông Nguyễn Đức Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, đã ký công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Sở Nội vụ về việc kiểm tra, đề xuất xử lý tập thể, cá nhân liên quan đến công tác phòng chống COVID-19.