Tuổi trẻ Quảng Bình bàn giao nhà chống lũ lưỡng cư cho dân “rốn lũ"

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 15.4 Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết, vừa tổ chức lễ khánh thành và bản giao Nhà chống lũ lưỡng cư cho hộ gia đình anh Trương Xuân Khoản (trú tại thôn 4 Yên Thọ, xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa).

Theo đó, gia đình anh Trương Xuân Khoản có hoàn cảnh rất khó khăn, ở vùng “rốn lũ” nhưng không có nhà an toàn để ở. Trước hoàn cảnh khó khăn trên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Bình đã kêu gọi và đã kết nối với các nhà hảo tâm triển khai xây dựng nhà lưỡng cư nhằm giúp gia đình ổn định cuộc sống, an toàn trong mưa lũ.

Ngôi nhà được triển khai theo công nghệ hiện đại, khi lũ về, ngôi nhà lưỡng cư có thể nổi lên theo 2 cọc bê tông cốt thép cao 8-12m và nhẹ nhàng hạ xuống khi lũ rút.

Công trình với tổng diện tích trên 40m2, gồm 3 phòng: 1 phòng sinh hoạt lớn, 1 phòng nhỏ và 1 phòng vệ sinh, được thiết kế lắp ghép bởi tấm tường bê tông, mái bê tông, có trọng lượng khoảng 20 tấn, chịu gió được cấp 12, chịu được va đập và dòng chảy xoáy. Khi lũ về có thể mang thêm tải trọng 10 tấn và nổi lên theo dòng nước lũ.

Anh Đặng Đại Bàng – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Bình cho biết, Tân Hóa là địa bàn thường xảy ra ngập lụt diện rộng, nước lũ dâng cao và gây cô lập. Hầu hết các nhà dân ở đây đều bị nước ngập sâu trong các đợt lũ lụt, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân nơi đây.

Để thích nghi với điều kiện địa hình như một “lòng chảo” thường xuyên bị ngập lụt, nhà chống lũ lưỡng cư là mô hình nhà cần thiết cho bà con nhân dân nơi đây để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tỉnh đoàn Quảng Bình hi vọng rằng, với những tính năng đặc biệt của nhà chống lũ lưỡng cư được khánh thành và bàn giao sẽ giúp cho gia đình anh Trương Xuân Khoản sẽ có được nơi trú ẩn an toàn trong các đợt lũ lớn trên địa bàn và sớm ổn định cuộc sống sau mỗi mùa mưa lũ; Đồng thời cũng mong muốn nhận được sự quan tâm, đồng hành để cùng tổ chức Đoàn triển khai các hoạt động mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Hà Tĩnh: Vì sao một số hộ dân vùng rốn lũ ngại về khu tái định cư?

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Khu tái định cư phòng chống ngập lụt cho người dân xã Phương Mỹ (nay là xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê) cơ bản hoàn thành nhưng hồ sơ đăng ký của người dân vẫn thấp hơn so với dự kiến.