Tuổi hưu vẫn sống trọn đam mê

BẠCH CÚC |

Ở tuổi 67, mang trong người căn bệnh tiểu đường, nhưng ông Hoàng Khắc Hiến (phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) vẫn tham gia tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương suốt thời gian qua.

Đam mê với ngành y

Bắt đầu theo nghề từ năm 1976 với vai trò y tá của Công an nhân dân vũ trang (nay gọi là bộ đội biên phòng) tại TPHCM. Đến nay y sĩ Hoàng Khắc Hiến đã có 45 năm gắn bó với nghề y. Theo người y sĩ, được khám, chữa bệnh cho người khác là niềm đam mê lớn mà ông theo đuổi từ khi còn nhỏ.

Năm 1979, để phát triển chuyên môn, ông Hiến trở thành học viên y sĩ tại Quân khu 9, sau đó làm việc tại trạm xá của trường với vai trò Trạm xá trưởng. Tuy nhiên, đến năm 1991, người y sĩ phải nghỉ việc theo chế độ giảm biên chế của ngành. Hiện tại, khi đã về hưu ông Hiến vẫn tình nguyện tham gia khám chữa bệnh tại tổ y tế phường Trà Nóc và sau đó là Tổ y tế phường Trà An (thuộc quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ). Phòng khám đặt tại nhà ông, đồng thời là Tổ y tế khu vực được nhiều người dân quanh vùng biết đến.

“Mong muốn đơn thuần lúc ấy của bản thân là có thể góp một phần sức mình trong hoàn cảnh khó khăn. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng trực tiếp tham gia các công tác tình nguyện y tế tại địa phương từ những việc như tiêm vaccine, test định kỳ cho đến cấp phát thuốc và quản lý F0, F1 điều trị tại nhà. Điều đó làm tôi cảm thấy vui và ý nghĩa” - ông Hiến cho hay.

Hiện, Khu vực 2 phường Trà An có khoảng 20 F0 đang điều trị tại nhà và trên 30 F1 đang cách ly y tế tại nhà. Ông Hiến cùng những người đồng đội thường phải làm việc liên tục từ sáng đến chiều cho đến khi xong việc.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp thời gian qua, ông Hiến cũng thường xuyên thăm, khám bệnh cho những người lớn tuổi tại địa bàn mình phụ trách. Theo ông, việc này nhằm phần nào làm giảm áp lực cho tuyến trên cũng như giảm rủi ro cho đối tượng người già.

Còn sức là còn làm

Ông Hiến chia sẻ: “Trong bối cảnh hiện tại, nhân lực y tế của phường đang thiếu thốn rất trầm trọng, công việc của các anh, chị rất vất vả, phải hoạt động ngày đêm để truy vết F0. Nếu so với những lực lượng tuyến đầu ấy, công việc của tôi nhàn hạ hơn rất nhiều”.

Tuổi đã cao lại mang trong người căn bệnh tiểu đường, nhưng ông Hiến cho rằng những điều bản thân đang làm “không hề đặc biệt và ai cũng có thể làm được”.

Bà Nguyễn Thị Sáu, vợ ông Hiến chia sẻ: “Thấy chồng mình ngày đêm hết mình vì công việc bản thân tôi cũng có chút lo lắng, nhất là khi trong người ông cũng có bệnh và sức khỏe không còn được như trước. Tuy nhiên, gắn bó nhiều năm, tôi cũng thấu hiểu đam mê và hoài bão mà ông đau đáu. Vì vậy, tôi chỉ có thể ủng hộ và hỗ trợ hết mức với những việc ông làm”.

Ông Trần Văn Thành, Trưởng Khu vực 2, (phường Trà An, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết: “Hiện tại khi lực lượng y tế tuyến phường đang “gồng mình” vì quá tải thì sự hỗ trợ của những tình nguyện viên về hưu như ông Hoàng Khắc Hiến là rất kịp thời”.

Nói về dự định trong tương lai, y sĩ Hoàng Khắc Hiến cho biết, không có mong muốn gì khác ngoài việc có thể tiếp tục cống hiến hết mình về chuyên môn, năng lực cho công cuộc phòng, chống COVID-19 chung của xã hội.

Ngay cả khi hết dịch, người y sĩ cho biết “chỉ cần còn sức là còn làm”, ông vẫn sẽ tham gia tình nguyện tại các tổ y tế địa phương để tiếp tục được sống trọn với nghề mà mình yêu quý.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Ngày cuối năm 2021: Ngày đáng nhớ của tuyến đầu chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 31.12 - ngày cuối cùng của năm 2021, đây là thời điểm để mọi người sum họp cùng với gia đình đón chào một năm mới. Tuy nhiên, các y, bác sĩ - tuyến đầu chống dịch tại TP.Cần Thơ đành phải gác lại niềm vui sum họp để chuyên tâm thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngày cuối năm 2021: Ngày đáng nhớ của tuyến đầu chống dịch tại Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 31.12 - ngày cuối cùng của năm 2021, đây là thời điểm để mọi người sum họp cùng với gia đình đón chào một năm mới. Tuy nhiên, các y, bác sĩ - tuyến đầu chống dịch tại TP.Cần Thơ đành phải gác lại niềm vui sum họp để chuyên tâm thực hiện công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng đỏ”, những hoạt động nào được nới lỏng?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản giảm cấp độ dịch 7/9 quận, huyện từ cấp độ 4 xuống cấp độ 3; nhiều đơn vị cấp xã, phường cũng giảm cấp độ dịch, không còn nơi nào cấp độ 4. Theo đó, nhiều hoạt động được tập trung đến 30 người.

Cần Thơ hạ cấp độ dịch, toàn thành phố không còn “vùng đỏ”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 31.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.