Tưng bừng khai hội hoa xuân Nha Trang

Châu Tường |

Hơn 800 tác phẩm hoa, cây cảnh, tiểu cảnh - non bộ, bon sai, cây khô mỹ nghệ… được trưng bày tại Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2018.

Tối 8.2 (23 tháng Chạp âm lịch), tại TP. Nha Trang, UBND TP. Nha Trang phối hợp với Hội sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2018. Đây là lần thứ 5 Hội hoa xuân được tổ chức.

Tiết mục văn nghệ vui tươi, sinh động trong đêm khai mạc. Ảnh: Châu Tường
Tiết mục văn nghệ vui tươi, sinh động trong đêm khai mạc. Ảnh: Châu Tường

Năm nay, Hội hoa xuân được tổ chức tại Công viên Yến Phi, Công viên Thiếu nhi và đường Pasteur (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) với hơn 800 tác phẩm hoa, cây cảnh, tiểu cảnh - non bộ, cây khô mỹ thuật… của các nghệ nhân đến từ các tỉnh Ninh Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên và các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2018. Ảnh: Châu Tường
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội hoa xuân Nha Trang - Khánh Hòa năm 2018. Ảnh: Châu Tường

Ông Nguyễn Sỹ Khánh – Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang – cho biết: “Hội hoa xuân lần này còn thực hiện lồng ghép liên hoan dân ca nhạc cổ TP. Nha Trang lần thứ 12 năm 2018 do các đội văn nghệ quần chúng của 27 xã, phường thuộc TP. Nha Trang biểu diễn.

Trong các đêm còn lại sẽ có chương trình ca nhạc phục vụ nhu cầu giải trí cho nhân dân và du khách, tạo không khí vui xuân của thành phố biển Nha Trang”.

Người dân và du khách thích thú với màn biểu diễn múa lân. Ảnh: Châu Tường
Người dân và du khách thích thú với màn biểu diễn múa lân. Ảnh: Châu Tường
Hình ảnh cây lúa nước được tái hiện sinh động. Ảnh: Châu Tường
Hình ảnh cây lúa nước được tái hiện sinh động. Ảnh: Châu Tường

Bà Nguyễn Thị Bảy (người dân TP. Nha Trang) chia sẻ: “Năm nay, hội hoa xuân có rất nhiều hoa, cây cảnh rất đẹp. Tôi thích nhất là cảnh tái hiện làng quê Việt Nam, rất gần gũi thân thương, làm tôi nhớ về những năm tháng tuổi thơ của mình”.

Các em nhỏ thích thú khi được cưỡi lên những con trâu. Ảnh: Châu Tường
Các em nhỏ thích thú khi được cưỡi lên những con trâu. Ảnh: Châu Tường

Hội hoa xuân diễn ra đến hết ngày 20.2 (Mùng 5 Tết Mậu Tuất). 

Ngôi nhà tranh trong khuôn viên Hội hoa xuân được khá nhiều người dân, du khách chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Châu Tường
Ngôi nhà tranh trong khuôn viên hội hoa xuân được khá nhiều người dân, du khách chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Châu Tường
Thuyền hoa là sản phẩm mới của Hội hoa xuân năm nay. Ảnh: Châu Tường
Thuyền hoa là sản phẩm mới của hội hoa xuân năm nay. Ảnh: Châu Tường
Cả nhà cùng ngắm hoa phong lan. Ảnh: Châu Tường
Cả nhà cùng ngắm hoa phong lan. Ảnh: Châu Tường
Selfie cùng “những chú chó đốm“. Ảnh: Châu Tường
Selfie cùng “những chú chó đốm“. Ảnh: Châu Tường
Ông đồ viết câu đối đỏ ngày xuân. Ảnh: Châu Tường
Ông đồ viết câu đối đỏ ngày xuân. Ảnh: Châu Tường
Không chỉ xem hoa, người dân và du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng vườn cây trái sum sê ngay tại thành phố. Ảnh: Châu Tường
Không chỉ xem hoa, người dân và du khách còn được tận mắt chiêm ngưỡng vườn cây trái sum sê ngay tại thành phố. Ảnh: Châu Tường
Châu Tường
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: "7 kỳ quan thế giới" tại lễ hội hoa Hạ Long

T.N.D |

Chiều ngày 27.1, Lễ hội kỳ quan muôn sắc hoa khởi đầu Năm Du lịch quốc gia Quảng Ninh – Hạ Long 2018 khai mạc với một "rừng" hoa khoe sắc ngay tại trung tâm khu du lịch lớn nhất Hạ Long. Diễn ra trong gần một tháng, tới ngày 20.2 (tức ngày 5 Tết Mậu Tuất), tại khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex, lễ hội được khơi nguồn cảm hứng từ cuộc hội ngộ của các kỳ quan thế giới bên cạnh kỳ quan vịnh Hạ Long. 

Ấn định thời điểm tổ chức ngày hội hoa anh đào ở Lâm Đồng

K.Q |

Lễ hội hoa anh đào sẽ được diễn ra tại Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-28.1.2018.

TP. Đà Lạt được trao danh hiệu “kết tinh từ đất lành”

Khương Quỳnh |

Đêm 23.12, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chính thức khai mạc Lễ hội hoa Đà Lạt lần thứ 7 và đón nhận danh hiệu "Đà Lạt - kết tinh từ đất lành".

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Quảng Ninh: "7 kỳ quan thế giới" tại lễ hội hoa Hạ Long

T.N.D |

Chiều ngày 27.1, Lễ hội kỳ quan muôn sắc hoa khởi đầu Năm Du lịch quốc gia Quảng Ninh – Hạ Long 2018 khai mạc với một "rừng" hoa khoe sắc ngay tại trung tâm khu du lịch lớn nhất Hạ Long. Diễn ra trong gần một tháng, tới ngày 20.2 (tức ngày 5 Tết Mậu Tuất), tại khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex, lễ hội được khơi nguồn cảm hứng từ cuộc hội ngộ của các kỳ quan thế giới bên cạnh kỳ quan vịnh Hạ Long. 

Ấn định thời điểm tổ chức ngày hội hoa anh đào ở Lâm Đồng

K.Q |

Lễ hội hoa anh đào sẽ được diễn ra tại Khu Du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 26-28.1.2018.

TP. Đà Lạt được trao danh hiệu “kết tinh từ đất lành”

Khương Quỳnh |

Đêm 23.12, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) chính thức khai mạc Lễ hội hoa Đà Lạt lần thứ 7 và đón nhận danh hiệu "Đà Lạt - kết tinh từ đất lành".